
Đức Hồng Y Luis Tagle, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc
Đức Hồng Y Luis Tagle, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, nhắn nhủ với các Giám mục rằng đại dịch coronavirus đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh số tiền quyên góp được sử dụng để hỗ trợ các lãnh thổ truyền giáo.
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc (Propaganda Fide), đã kêu gọi các Giám mục tại các lãnh thổ truyền giáo “cắt giảm hoặc bỏ qua khoản trợ cấp thông thường” mà họ nhận được mỗi năm từ cơ quan này tại Vatican.
Trong một lá thư vào tháng 12 năm ngoái gửi cho các Giám mục, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle lưu ý rằng bộ phận cung cấp tài chính – Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng (OPM) – dự kiến những tháng khó khăn sắp tới.
OPM “hoàn toàn phụ thuộc vào lòng hảo tâm của các nhà tài trợ”, vị Hồng y 63 tuổi người Philippines cho biết.
Khoảng 1.100 Giáo phận – chủ yếu ở Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ – nhận được tài trợ từ OPM mỗi năm để đáp ứng các chi phí hoạt động. Việc phân bổ này được gọi là “khoản trợ cấp thông thường”.
Đức Hồng Y Tagle nhắn nhủ với các Giám mục tại các lãnh thổ truyền giáo rằng OPM “không có nguồn lực nào khác” ngoài những gì hiệp hội này có thể thu được trong năm trước, thường là khoảng 25 triệu euro.
“Một sự sụt giảm mạnh trong ngân quỹ”
Đức Hồng Y Tagle cảnh báo rằng “do đại dịch” số tiền huy động được vào năm 2020 cho năm 2021 “sẽ ít hơn đáng kể” so với những năm trước.
Và Đức Hồng Y Tagle hỏi ý kiến các Giám mục rằng liệu “họ có thể cắt giảm hoặc thậm chí bỏ qua khoản trợ cấp thông thường” này hay không.
Ngoài ra còn có “các khoản trợ cấp ngoại thường” tài trợ cho các dự án cụ thể. Đức Hồng Y tagle cho biết rằng các khoản trợ cấp này cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi “sự sụt giảm mạnh trong ngân quỹ”.
“Với những hạn chế ảnh hưởng đến các hoạt động kỷ niệm tôn giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới, các khoản quyên góp đã giảm sút đáng kể”, Giám đốc OPM quốc gia tại một quốc gia châu Phi cho biết.
“Chúng tôi phải làm mọi việc theo số kinh phí ít ỏi chúng tôi có được, đáp ứng những nơi cần kíp nhất và cung cấp cho họ mức tối thiểu”, vị Linh mục-giám đốc OPM quốc gia phát biểu với La Croix Africa, trong khi đồng thời yêu cầu được giấu danh tính của mình.
Vị Linh mục chia sẻ rằng ngài hy vọng “một số Giáo phận có nhiều nguồn lực hơn sẽ bỏ qua các khoản trợ cấp thông thường của họ vì lợi ích của những Giáo phận khác”.
Tiến tới việc tự chủ tài chính
Vị Giám đốc OPM quốc gia này cho biết tình hình có thể gây bất lợi cho hoạt động chăm sóc mục vụ ở một số quốc gia.
“Chúng tôi không thể thực hiện công việc truyền giáo nếu không có kinh phí để xây dựng nhà thờ, các lớp học giảng dạy Giáo lý, nhà xứ…”,vị Giám đốc OPM quốc gia giải thích.
Nhưng ngài cho rằng đó không thể là cái cớ để ngăn cản sứ mạng truyền giáo của Giáo hội.
“Lòng nhiệt thành của các Kitô hữu không bị giới hạn bởi các nguồn lực tài chính; mỗi Kitô hữu đã được rửa tội phải làm chứng cho đức tin của mình”, vị Linh mục chia sẻ.
Vị Giám đốc OPM lập luận rằng, trong khi lý do cắt giảm các khoản trợ cấp cho năm 2021 chủ yếu liên quan đến tình huống khẩn cấp toàn cầu cụ thể, sự sụt giảm này sẽ thúc đẩy một số Giáo phận đạt đến “mức độ trưởng thành nhất định”.
“Chúng ta phải có khả năng tự mình loan báo Tin Mừng, và điều này đòi hỏi cần phải tạo ra các nguồn lực tài chính cho phép chúng ta tự lo cho mình”, vị Giám đốc OPM chia sẻ.
Minh Tuệ (theo La Croix)