Vatican ban Ơn Toàn Xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi thường niên lần thứ III trong tháng này

Đức Thánh Cha Phanxicô chào một cặp vợ chồng lớn tuổi trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào một cặp vợ chồng lớn tuổi trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vatican sẽ tiếp tục ban Ơn Toàn Xá để đánh dấu Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ III vào ngày 23 tháng 7.

Ơn Toàn Xá có thể được ban cho ông bà, những người lớn tuổi và tất cả những người Công giáo, những người “được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối và bác ái thực sự”, tham dự Thánh lễ ngày 23 tháng 7 do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô hoặc một hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi khác, hoặc những người thăm viếng những người cao niên, Vatican cho biết.

Được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn, chủ đề của Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm 2023 được trích từ Tin Mừng Thánh Luca:  “Lòng thương xót của Người từ đời nọ sang đời kia” (Lc 1,50).

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm nay rơi vào ngày 23 tháng 7, Chúa nhật trước Lễ Thánh Anna và Gioakim, ông bà của Chúa Giêsu.

Điều kiện để được lãnh nhận Ơn Toàn Xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm 2023 được ban theo sắc lệnh vào ngày 5 tháng 7 từ Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao của Vatican, một tòa án của Tòa Thánh có thẩm quyền đối với các ân xá và sự xá giải các tội nghiêm trọng nhất.

Ân xá được Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo định nghĩa là “việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ”.

Các điều kiện thông thường để được hưởng Ơn Toàn Xá đòi hỏi cá nhân phải ở trong tình trạng ân sủng, hoàn toàn từ bỏ tội lỗi và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

Người đó cũng phải xưng tội và rước lễ, cho đến khoảng 20 ngày trước hoặc sau lời nguyện xin Ơn Toàn Xá.

Trong sắc lệnh của mình, Đức Hồng Y Piacenza yêu cầu các linh mục phải sẵn sàng ngồi Tòa giải tội hơn.

“Vì vậy, để cơ hội đạt được ân sủng thiêng liêng nhờ quyền năng của Chìa khóa Giáo hội có thể dễ dàng thực hiện hơn thông qua lòng bác ái mục vụ, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết yêu cầu các linh mục được trang bị các năng quyền thích hợp để ngồi Tòa giải tội, với tinh thần sẵn sàng và quảng đại, để cử hành Bí Tích Hòa Giải”, Đức Hồng Y Piacenza nói.

Sắc lệnh ngày 5 tháng 7 quy định rằng một cách để được lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi là dành thời gian vào ngày 23 tháng 7 để thăm viếng những người cao niên, đặc biệt là những người ốm đau, tàn tật hoặc bị bỏ rơi. Một cuộc gọi điện thoại hoặc video cũng có thể được tính, Vatican cho biết.

Một cách khác là tham dự Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Vatican hoặc một Thánh lễ khác được cử hành nhân ngày này.

Những người muốn được lãnh Ơn Toàn Xá nhưng không thể rời khỏi nhà vì bệnh tật, tuổi tác hoặc lý do nghiêm trọng khác, sắc lệnh cho biết, có thể hiệp lòng hiệp ý với các buổi cử hành phụng vụ trong ngày thông qua việc “dâng lên Thiên Chúa Lòng Thương Xót những lời cầu nguyện, những đau đớn và sự đau khổ trong cuộc đời họ” trong khi theo dõi Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc một buổi cử hành khác trên ti vi hoặc trực tuyến.

Đức Thánh Cha Phanxicô, người thường nói về phẩm giá của những người cao niên cũng như tầm quan trọng của các bậc ông bà trong việc truyền bá đức tin, đã thiết lập Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi vào năm 2021.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết