
Đức Tổng Giám mục Gallagher phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 23 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Phái đoàn thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc)
Hôm thứ Ba, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã tái khẳng định trước Liên Hiệp Quốc cam kết của Tòa Thánh trong việc cổ võ phẩm giá và sự bình đẳng của phụ nữ, nhưng đồng thời cảnh báo rằng những mục tiêu này không thể đạt được nếu không tôn trọng phẩm giá con người “từ khi còn là bào thai cho đến tuổi già nua”.
“Sự bình đẳng của phụ nữ không thể đạt được nếu phẩm giá của tất cả mọi người không được tôn trọng, đặc biệt nơi những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất, từ những đứa trẻ chưa chào đời cho đến những người cao tuổi”, Đức Tổng Giám mục Gallagher, người sinh tại Liverpool (Anh), phát biểu hôm 23 tháng 9.
Đức Tổng Giám mục Gallagher đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 30 năm Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ tại Bắc Kinh, và văn bản bài phát biểu dã được Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tại New York công bố.
Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng việc bảo vệ quyền sống “là điều thiết yếu, vì đó là nền tảng của mọi quyền căn bản khác”.
Ngài cũng kêu gọi phải bảo đảm dịch vụ y tế toàn diện và chất lượng cho phụ nữ mang thai, đồng thời lưu ý: “Dù tỷ lệ tử vong sản phụ đã giảm đáng kể kể từ năm 1990, nhưng tiến bộ trong những năm gần đây lại chững lại. Việc tiếp cận chăm sóc tiền sản, nhân viên y tế có kỹ năng cũng như hệ thống và hạ tầng y tế phải được gia tăng, trong khi những giải pháp sai lầm như phá thai phải bị bác bỏ”.
Đừng tập trung vào “những vấn đề gây chia rẽ”
Do đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định Tòa Thánh hy vọng rằng, “thay vì tập trung vào những vấn đề gây chia rẽ vốn không mang lại lợi ích cho phụ nữ, các quốc gia hãy thực hiện những cam kết nhằm bảo đảm sự bình đẳng cho phụ nữ và tôn trọng phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho họ”.
Ngài cũng nhắc lại rằng Tuyên ngôn Bắc Kinh — cam kết được 189 quốc gia thông qua tại Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ tư do Liên Hiệp Quốc tổ chức vào tháng 9 năm 1995 tại Trung Quốc — đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ.
Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng vẫn còn nhiều vấn đề “chưa được giải quyết.”
Cụ thể, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc đến “tỷ lệ nghèo cùng cực cao hơn ở phụ nữ”, những “trở ngại” trong việc tiếp cận nền giáo dục chất lượng — và thậm chí có tình trạng “bị loại trừ hoàn toàn” — và “mức lương thấp hơn trong lực lượng lao động”.
Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng những điều kiện này “cản trở việc đạt được đầy đủ phẩm giá bình đẳng của phụ nữ và khả năng phát huy hết tiềm năng của họ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống”.
Mức độ bạo lực đáng báo động đối với phụ nữ và trẻ em gái
Đức Tổng Giám mục Gallagher đặc biệt lưu tâm đến tình trạng “bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” vẫn còn phổ biến, điều mà ngài cho rằng “vô cùng đáng báo động”.
“Bất kể điều đó xảy ra ở đâu, trong gia đình, trong nạn buôn người, hay trong bối cảnh xung đột và nhân đạo, thì đó đều là một sự xúc phạm đến phẩm giá của họ và là một sự bất công nghiêm trọng”, ngài nhấn mạnh.
Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng cảnh báo rằng công nghệ ngày nay đang bị lạm dụng để “làm trầm trọng thêm một số hình thức lạm dụng và bạo lực”.
Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý rằng bạo lực không chỉ giới hạn ở “vấn nạn bóc lột tình dục và buôn người”, mà còn bao gồm “các hành vi lựa chọn giới tính trước khi sinh và giết hại trẻ sơ sinh gái”.
“Những hành động này, vốn đã bị lên án trong Tuyên ngôn và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, vẫn tiếp tục gây ra cái chết của hàng triệu ‘bé gái bị mất tích’ mỗi năm”, ngài khẳng định.
Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng bất kỳ hình thức bạo lực nào đối với phụ nữ và trẻ em gái đều “không thể chấp nhận và phải bị loại bỏ một cách kiên quyết”.
Minh Tuệ (theo CNA)