Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ: “Cuộc tấn công vào tự do tôn giáo” của Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 21-11-2025 | 23:15:34
Bức ảnh này được chụp vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, cho thấy một lá cờ Trung Quốc tung bay bên dưới cây thánh giá trên một nhà thờ Kitô giáo ở Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc (Ảnh: GREG BAKER/ AFP qua Getty Images)

Bức ảnh này được chụp vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, cho thấy một lá cờ Trung Quốc tung bay bên dưới cây Thánh giá trên một nhà thờ Kitô giáo ở Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc (Ảnh: GREG BAKER/ AFP qua Getty Images)

“Cuộc tấn công liên tục nhắm vào tự do tôn giáo” của đảng cộng sản Trung Quốc đang gây ra những hệ lụy đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, theo các đồng Chủ tịch của Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc (CECC).

Cựu Thượng nghị sĩ Sam Brownback (đảng Cộng hòa, Kansas), từng là Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, phát biểu trước ủy ban vào ngày 20 tháng 11 rằng Hoa Kỳ cần xem các hanh vi vi phạm tự do tôn giáo của Trung Quốc như một mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ông Brownback đã trích dẫn một báo cáo liệt kê 10 Giám mục Công giáo đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ. “10 Giám mục Công giáo”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng: “Liệu mọi người có biết là các ngài đang bị cầm tù không?”. Ông Brownback kêu gọi chính quyền Trump áp đặt trừng phạt đối với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng chế độ này “chưa trả giá dù chỉ một xu” cho các vi phạm tự do tôn giáo, dù đã bị liệt vào Danh sách các Quốc gia cần Đặc biệt quan tâm (CPC).

Bob Fu, nhà sáng lập và Chủ tịch tổ chức ChinaAid, chia sẻ với ủy ban kinh nghiệm nhiều năm vận động cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc kể từ khi ông định cư tại Hoa Kỳ. Ông cho biết vào năm 2020, tư gia của ông tại Texas đã bị các đặc vụ của đảng cộng sản Trung Quốc bao vây và đe dọa gia đình và con cái của ông, buộc ông phải ngừng các hoạt động của ChinaAid.

Grace Jin Drexel, con gái của Mục sư Ezra Jin, người bị bắt giữ vào tháng trước tại một cộng đoàn Giáo hội hầm trú, kể lại việc cha của chị bị giam giữ, đồng thời thời bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của ông và kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho ông và các tín hữu bị giam cầm cùng đợt.

Từ năm 2018, cha của Drexel đã bị cấm xuất cảnh khỏi Trung Quốc, phải sống xa gia đình tại Hoa Kỳ hơn 7 năm, chị Drexel nói, và cộng đoàn của ông đã phát triển mạnh nhất từ trước đến nay, tiếp cận hàng chục nghìn người mỗi năm đang bị đàn áp trước khi ông bị bắt giữ.

Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng, bao gồm Ted Cruz (đảng Cộng hòa, Texas) và Jeff Merkley (đảng Dân chủ, Oregon), hiện đang kêu gọi chính quyền Trump hành động thay mặt Mục sư Jin.

Các tín hữu thuộc các Giáo hội hầm trú tại Trung Quốc không tìm cách lật đổ nhà nước, chị Drexel nói, nhưng chỉ “xin được tự do khỏi Đảng Cộng sản” trong đời sống thờ phượng, nơi Thiên Chúa là trung tâm.

Drexel cũng đã kể lại việc chính bản thân chị đã từng bị sách nhiễu xuyên biên giới vì hoạt động vận động cho cha mình. Chị Drexel cho biết chị đã nhận một cuộc gọi đe dọa từ người giả danh đặc vụ liên bang Hoa Kỳ, và bị các đặc vụ của đảng cộng sản Trung Quốc theo dõi, quấy rối nhiều lần tại Washington, D.C.

“Xin đừng để sự im lặng của quý vị báo hiệu sự đồng nhận trước việc chà đạp nhân quyền này”, Drexel nói trong sự nghẹn ngào.

Các nhân chứng làm chứng trước Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc (CECC) vào ngày 20 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Madalaine Elhabbal/ CNA)

Các nhân chứng làm chứng trước Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc (CECC) vào ngày 20 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Madalaine Elhabbal/ CNA)

Làm chứng trước ủy ban do Dân biểu Chris Smith, Đảng Cộng hòa-New Jersey, và Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, Đảng Cộng hòa-Alaska dẫn đầu, các nhân chứng khác bao gồm Ismail “Ma Ju” Juma, một nhà hoạt động nhân quyền người Hồi giáo Hui, và Bhuchung Tsering, người lãnh đạo Đơn vị nghiên cứu và giám sát của Chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng (ICT).

Bảo vệ tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ

Dân biểu Jim McGovern (đảng Dân chủ, Massachusetts), một thành viên của ủy ban, đã nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính hiến định của tự do tôn giáo và trách nhiệm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền này. Ông McGovern, một tín hữu Công giáo, cho biết Hoa Kỳ cần bảo vệ tự do tôn giáo ngay trong nước trước tiên để tiếng nói của họ trên trường quốc tế mới thực sự có sức nặng.

Ông dẫn chứng những đợt trục xuất quy mô lớn dưới thời chính quyền Trump và tác động của nó đối với cộng đồng người di cư trong Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Ông cũng nhắc đến việc Đức Giám mục Giáo phận San Bernardino vào mùa hè vừa qua đã cho phép những người di cư trong Giáo phận miễn tham dự Thánh lễ Chúa nhật đang lo sợ bị trục xuất.

“Tiếng nói của chúng ta sẽ có ảnh hưởng lớn hơn”, ông nói, “nếu Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo của những người dân sống tại Hoa Kỳ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết