Ủy ban Giáo hoàng xem xét vai trò và quyền của các nạn nhân bị hại trong các phiên tòa xét xử vấn đề lạm dụng

Đức Hồng Y Sean P. O'Malley ở Boston, chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, dẫn đầu cuộc đi bộ vào lúc mặt trời mọc để chấm dứt lạm dụng, ở Baltimore, ngày 18 tháng 11 năm 2021. Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã tổ chức ba- hội thảo trong ngày tại Vatican xem xét các quyền trong các phiên tòa xét xử nhà thờ đối với những người cáo buộc họ bị lạm dụng tình dục khi còn thơ ấu (Ảnh: CNS / Bob Roller)

Đức Hồng Y Sean P. O’Malley Địa phận Boston, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, dẫn đầu cuộc tuần hành vào lúc mặt trời mọc kêu gọi việc chấm dứt vấn nạn lạm dụng, tại Baltimore, ngày 18 tháng 11 năm 2021. Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã tổ chức cuộc hội thảokéo dài ba ngày tại Vatican xem xét các quyền của những người cáo buộc họ bị lạm dụng tình dục khi còn thơ ấu trong các phiên tòa xét xử  của Giáo hội (Ảnh: CNS / Bob Roller)

Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã tổ chức một cuộc hội thảo kéo dài ba ngày về các quyền của những người cáo buộc họ bị lạm dụng tình dục khi còn thơ ấu trong các phiên tòa xét xử của Giáo hội.

“Khoảng 60 chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực luật dân sự và Giáo luật, thần học, tâm thần học và khoa học xã hội đã tham gia cùng các quan chức của Giáo triều Rôma nghiên cứu về các điều khoản được đưa ra trong các hệ thống tư pháp khác nhau, và đồng thời đánh giá vai trò của các nạn nhân trong các thủ tục hình sự hiện hành khác nhau của Giáo hội”, Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, được công bố vào ngày 15 tháng 12.

Cuộc hội thảo, được tổ chức tại Vatican từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12, và các tham dự viên tham gia sự kiện “là một biểu hiện hữu hình về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với tất cả chúng ta để trở thành một phần của cộng đồng đối mặt và ứng phó với tội ác và tệ nạn lạm dụng”, Đức Hồng y người Hoa Kỳ Seán P. O’Malley Địa phận Boston, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, cho biết.

“Những khoảnh khắc học tập và nghiên cứu này là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của Ủy ban để thực sự có những cuộc trò chuyện thẳng thắn và đầy đủ thông tin về những gì không hiệu quả và những gì cần được cải thiện trong các hệ thống bảo vệ của chúng ta”, Đức Hồng y O’Malley cho biết trong tuyên bố bằng văn bản.

“Tôi hy vọng rằng hội thảo này sẽ mang lại tiếng nói lớn hơn cho các nạn nhân/ những người sống sót và những định hướng rõ ràng hơn cho những người được trao phó trách nhiệm lãnh đạo trong Giáo hội của chúng ta”, Đức Hồng y O’Malley nói.

Sự cần thiết phải hiểu rõ hơn và thúc đẩy quyền của các nạn nhân bị hại trong bối cảnh của các thủ tục tố tụng thuộc Giáo luật của Giáo hội đã trở thành một trong một số chủ đề được thảo luận trong cuộc hội thảo do Ủy ban tài trợ vào tháng 12 năm 2019. Khoa giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriô ở Rôma đã xuất bản các bài nói chuyện trên tạp chí “Periodica” vào cuối năm 2020.

Trong những bài phát biểu đã được công bố của mình, Đức Tổng Giám mục Charles J. Scicluna, Đồng Tổng Thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin của Vatican, đã cho biết rằng có thể làm nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ quyền của các nạn nhân.

Tự Sắc “Vos Estis Lux Mundi” của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2019 lần đầu tiên đưa ra “một đạo luật phổ quát quy định rằng nạn nhân có quyền được thông báo về kết quả của cuộc điều tra” liên quan đến những tội ác mà những người trong giới lãnh đạo bị cáo buộc, Đức Tổng Giám mục Scicluna viết.

Nhưng “tôi đề nghị rằng chúng ta cũng nên sử dụng luật này tương tự cho tất cả các tình huống khác” bằng cách trao quyền tương tự cho nạn nhân của những người không chỉ là lãnh đạo mà còn là thành viên của hàng giáo sĩ hoặc của các Dòng tu, Đức Tổng Giám mục Scicluna viết.

Đức Tổng Giám mục Scicluna đã nêu vấn đề này trong hội nghị thượng đỉnh ở Vatican về vấn đề lạm dụng vào tháng 2 năm 2019 khi ngài  lưu ý rằng cần có một chính sách rõ ràng hơn về việc thông báo cho các nạn nhân về tình trạng của các trường hợp đối với những kẻ lạm dụng họ. “Nhiều nạn nhân bị tổn thương bởi thực tế là họ không nhận được báo cáo chung kết”, Đức Tổng Giám mục Scicluna nói. “Đó là một sự thiếu tôn trọng”.

Do đó, một gợi ý khác mà Đức Tổng Giám mục Scicluna đưa ra tại cuộc hội thảo vào tháng 12 năm 2019 đó là chỉ định “một nhân viên bảo vệ hoặc một người phù hợp khác giữ liên lạc với nạn nhân và thông báo cho nạn nhân về tiến trình của các thủ tục”, bao gồm cả kết quả của các cuộc điều tra, xét xử hoặc các tiến trình ngoại tụng, đặc biệt là hiện tại “bí mật của Giáo hoàng” đã bị loại bỏ.

Nên có một “kiểm sát viên cho người bị hại”, tức là một người được chỉ định đại diện cho nạn nhân trong các quy trình xử lý hình sự của Giáo hội và chia sẻ thông tin với nạn nhân, Đức Tổng Giám mục Scicluna nói.

Ủy ban Giáo hoàng cho biết trong thông cáo báo chí của mình rằng cuộc hội thảo gần đây về quyền của các nạn nhân “dựa trên phân tích so sánh về các quyền tư pháp dân sự trên 10 quốc gia. Mục đích là để tìm hiểu về các nguyên tắc chi phối các truyền thống pháp luật khác nhau liên quan đến vai trò của các nạn nhân trong các thủ tục hình sự trên khắp thế giới và cách những nguyên tắc này diễn ra trong phạm vi quyền lực pháp lý dân sự khác nhau”.

Các tham dự viên đã thảo luận về “các quy định của Giáo luật hiện hành đã cung cấp những gì, trong lĩnh vực nào cần có nhiều thông tin hơn và tốt hơn về các quy định hiện hành và làm thế nào để vai trò của nạn nhân trong các thủ tục liên quan đến Giáo luật khác nhau có thể được tăng cường hơn nữa để phẩm giá của con người người được bảo vệ và thúc đẩy tốt nhất”, Ủy ban Giáo hoàng cho biết.

Ủy ban cho biết họ mong muốn “vai trò của mình trong việc thúc đẩy kết quả của cuộc hội thảo và trong việc nghiên cứu cách Giáo hội có thể làm cho các điều khoản hiện hành trở nên dễ hiểu hơn và có thể tiếp cận được với tất cả những người có liên quan”.

Minh Tuệ (theo OSV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết