Ukraine đã thông qua luật chuyển ngày lễ Giáng Sinh chính thức của nước này sang ngày 25 tháng 12, tiếp tục xa rời truyền thống của Giáo hội Chính thống Nga thân với Putin, vốn cử hành lễ này vào ngày 7 tháng 1.
Hồi tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đệ trình một dự luật thúc đẩy sự thay đổi, với mục đích loại bỏ “di sản tổ chức Lễ Giáng Sinh hoành tráng của Nga” vào tháng 1. Dự luật nhấn mạnh sự rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa các Giáo hội ở Kiev và Moscow kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.
Dự luật đã được quốc hội Ukraine thông qua vào đầu tháng này. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký nó thành luật vào thứ Sáu vừa qua.
Những người ủng hộ đạo luật cho biết việc thông qua luật này sẽ giúp Ukraine “từ bỏ di sản của Nga là áp đặt lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1” và giúp người Ukraine “sống cuộc sống của riêng họ với truyền thống (và) ngày lễ của riêng họ”.
Ukraine và Nga đều là các quốc gia Chính thống giáo chiếm đa số, nhưng kể từ khi Nga sáp nhập Crimea bất hợp pháp và bắt đầu hỗ trợ phe ly khai ở vùng Donbas phía đông Ukraine vào năm 2014, một phần lớn cộng đồng Chính thống giáo ở Ukraine đã rời khỏi Moscow.
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine càng đẩy nhanh sự chia rẽ giữa hai nhánh của Chính thống giáo, đặc biệt là khi người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, Thượng phụ Kirill, hoàn toàn tán thành cuộc xâm lược và coi đó là một cuộc xung đột văn hóa giữa thế giới Nga và các giá trị tự do của phương Tây.
Luật mới sẽ chính thức hóa một cách hiệu quả những gì một số nhà thờ ở Ukraine đã bắt đầu thực hành. Một chi nhánh của Giáo hội Chính thống Ukraine đã cho phép các nhà thờ của mình tổ chức Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng 2, Giáo hội Công giáo Hy Lạp chính của Ukraine cho biết họ sẽ chuyển sang lịch mới để đón Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12.
Alla và Oksana, hai giáo viên đến từ vùng Zaporizhzhia đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, cho biết họ ủng hộ quyết định thay đổi ngày. Họ nói thêm rằng họ đã tổ chức Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái và cảm thấy họ sẽ “nhanh chóng thích nghi”.
“Ukraine nên là một quốc gia châu Âu văn minh,” Alla nói. “Đây nên là tiêu chuẩn cho chúng tôi.”
Vitalina và Pavlo, một cặp vợ chồng từ Lviv đến thăm Kyiv, ủng hộ quyết định này nhưng cho biết việc chuyển đổi sẽ khó khăn hơn cho các bậc cha mẹ.
“Mừng lễ vào ngày 25 tháng 12 là hợp lý. Đây là cách châu Âu ăn mừng. Chúng tôi đã tổ chức vào tháng 12 năm nay và không có gì khó khăn về việc đó. Chúng tôi muốn gần gũi hơn với châu Âu và thế giới,” Pavlo nói.
Tetyana, một Kitô hữu Chính thống từ Kyiv, cho biết ngày này không quan trọng đối với cô, nhưng sẵn sàng ủng hộ động thái này vì giá trị biểu tượng của nó.
“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ mừng lễ vào ngày 25 tháng 12. Nó không chỉ là về tôn giáo, mà còn là một dấu hiệu của tình trạng quốc gia. Tôi ủng hộ tổng thống và đất nước của tôi,” cô nói.
Luật mới cũng sẽ thay đổi ngày mừng một số ngày lễ của Ukraine được tổ chức cùng ngày với các lễ hội tôn giáo. Ngày Quốc khánh Ukraine – ngày độc lập của đất nước – sẽ chuyển từ ngày 28 tháng 7 sang ngày 15 tháng 7, trong khi Ngày của những người bảo vệ Ukraine, khi Ukraine vinh danh các cựu chiến binh và những người đã chết trong chiến tranh, sẽ chuyển sang ngày 1 tháng 10 thay vì ngày 14 tháng 10.
Theo CNN và SBS