Tu hội Thừa sai Bác ái được tái cấp phép nhận tài trợ nước ngoài tại Ấn Độ

Những người vô gia cư tụ tập bên cạnh bức chân dung của Thánh Teresa, người sáng lập Tu hội Thừa sai Bác ái, để nhận thức ăn miễn phí bên ngoài trụ sở của Tu hội ở Kolkata, Ấn Độ, vào ngày 26 tháng 8 năm 2021. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép tổ chức từ thiện của Mẹ Teresa nhận tiền nước ngoài, vài tuần sau khi ngăn chặn khi nói rằng Tu hội Công giáo này không đáp ứng các điều kiện theo luật địa phương, một nhà lập pháp cho biết hôm thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2022. (Nguồn: AP Photo / Bikas Das, File)

Những người vô gia cư tụ tập bên cạnh bức chân dung của Thánh Teresa, người sáng lập Tu hội Thừa sai Bác ái, để nhận thức ăn miễn phí bên ngoài trụ sở của Tu hội ở Kolkata, Ấn Độ, vào ngày 26 tháng 8 năm 2021. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép tổ chức từ thiện của Mẹ Teresa nhận tiền nước ngoài, vài tuần sau khi ngăn chặn khi nói rằng Tu hội Công giáo này không đáp ứng các điều kiện theo luật địa phương, một nhà lập pháp cho biết hôm thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2022. (Nguồn: AP Photo / Bikas Das, File)

Tu hội Thừa sai Bác ái do Mẹ Têrêsa thành lập đã được cho phép nhận và sử dụng tài trợ nước ngoài ở Ấn Độ, sau khi bất ngờ bị phán quyết vào cuối năm ngoái là không đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp từ nước ngoài.

Vatican News đưa tin hôm thứ Bảy rằng chính phủ Ấn Độ vào ngày 7 tháng 1 đã khôi phục giấy phép Đạo luật Quy chế Đóng góp Nước ngoài (FCRA) cho Tu hội này, cho phép họ một lần nữa được nhận và sử dụng các quỹ nước ngoài.

Vào ngày Giáng sinh, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra phán quyết rằng các vị Thừa sai Bác ái không đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp từ nước ngoài, nhưng không đưa ra lời giải thích đầy đủ về lý do của phán quyết. Động thái này đã bị các chính trị gia đối lập và các nhóm nhân quyền lên án rộng rãi, và diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công vào các tín đồ Kitô giáo ở một số vùng của Ấn Độ bởi các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, vốn thường cáo buộc các linh mục và nhà thờ cưỡng bức cải đạo.

Chị Sunita Kumar, phát ngôn viên của Tu hội Thừa sai Bác ái ở Calcutta, nói với New York Times ngày 28 tháng 12 rằng Chị tin rằng vấn đề có thể được giải quyết. Chị cho biết, kinh phí cho công việc của các nhà thừa sai sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức, do có sự hỗ trợ của địa phương.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, các Nhà thừa sai bắt đầu hạn chế khẩu phần thực phẩm và các vật dụng khác cho người nghèo, dẫn đến sự kinh hoàng và lo lắng của một phần những người nghèo khó được các họ giúp đỡ.

Quyết định mới nhất của chính phản Ấn Độ đã đến như một sự giải tỏa.

“Chúng tôi rất vui vì việc khôi phục giấy phép của chúng tôi đã diễn ra mà không bị chậm trễ nhiều” – Chị Kumar nói với UCA News sau thông báo ngày 7 tháng 1.

Giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ theo Đạo luật quy định về đóng góp nước ngoài năm 1976 của Ấn Độ có thời hạn hiệu lực 5 năm. Chính phủ Ấn Độ trong thời gian gần đây đã tăng cường giám sát việc tài trợ nước ngoài cho các tổ chức phi lợi nhuận khác, chẳng hạn như Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Những vấn đề pháp lý này ở Ấn Độ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị, xã hội và tôn giáo, cũng như các vấn đề với chủ nghĩa cực đoan tôn giáo chống Kitô giáo ở nhiều khu vực.

Hồ sơ của Tu hội Thừa sai Bác ái cho biết, các khoản đóng góp từ nước ngoài cho các Nhà Thừa sai Bác ái lên tới hơn 13 triệu đô la cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021. Theo New York Times, tổ chức này không báo cáo công khai tổng thu nhập của mình.

Cha Dominic Gomes, tổng đại diện của Tổng giáo phận Calcutta, đã gọi thông báo hôm Giáng sinh là “một món quà Giáng sinh tàn nhẫn cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo.”

Cha cho biết có 22.000 người phụ thuộc trực tiếp và những người thụ hưởng tại các trung tâm Thừa sai Bác ái trên khắp Ấn Độ, theo báo cáo của UCA News. Các anh chị em Thừa sai Bác ái “tiếp cận để nâng đỡ hàng ngàn người và họ thường là những người bạn duy nhất của những người phung và những người bị xã hội ruồng bỏ không ai dám đến gần”.

Hoàng Tiến tổng hợp

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết