Tự do Đức tin và yếu tố tiềm ẩn

Truyền thống Kitô giáo tuyên bố rằng đức tin là một phản ứng miễn phí đối với lời kêu gọi của Thiên Chúa (vì mục đích minh họa) Corinne Simon / CIRIC

Truyền thống Kitô giáo tuyên bố rằng đức tin là một sự đáp trả tự do đối với lời mời gọi của Thiên Chúa (Ảnh: Corinne Simon/ CIRIC)

Vào ngày 19 tháng 11 năm ngoái, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã đưa ra bài thuyết trình với đề tài “Tự do, Bình đẳng, Tình huynh đệ, Phản ứng Công giáo” tại Học viện Công giáo Paris.

Đức Hồng Y Marx, một người thân cận với ĐTC Phanxicô, tuyên bố rằng tự do, lấy cảm hứng từ cuộc Cách mạng Pháp, nên được coi như là một nguyên tắc Kitô giáo.

Ngoài sự khẳng định thần học, Kinh Thánh và các truyền thống Kitô giáo tuyên bố rằng đức tin thực sự là một phản ứng tự do với lời mời gọi từ Thiên Chúa.

Nhân quyền

Các Giáo hoàng vào thế kỷ 19 đã lên án mạnh mẽ cuộc Cách mạng Pháp.

Theo cách riêng của họ, hai Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II đã bảo vệ nhân quyền như một thiện ích chung của cả xã hội và Giáo hội.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Marx đã tiết lộ điều mà các nhà thống kê và xã hội học gọi là yếu tố tiềm ẩn trong cuộc khủng hoảng Công giáo hiện nay, vốn đã dẫn đến những kết luận vội vàng và vô lý.

Trong Giáo hội, yếu tố tiềm ẩn có liên quan đến cuộc khủng hoảng quyền lực, khủng hoảng truyền thông và cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục.

Các nghiên cứu cho thấy đức tin Kitô giáo được truyền tải tốt hơn trong một môi trường khép kín.

Một bộ lạc, một cộng đồng khép kín và một giáo phái loan truyền tôn giáo một cách trôi chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự lan truyền nhịp nhàng uyển chuyển này diễn ra thông qua một hệ thống được kiểm soát.

Cuộc khủng hoảng truyền thống

Yếu tố ẩn giấu là trung tâm của đức tin Kitô giáo.

Trong một môi trường khép kín, vấn đề về đức tin, các yếu tố của truyền thống, bản sắc và quyền lực chiếm ưu thế.

Trong 60 năm, xã hội của chúng ta đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về truyền thống và quyền lực.

Ở phương Tây, Công giáo và các tôn giáo, các giáo phái và hệ tư tưởng lớn khác đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thống này dưới ảnh hưởng của tự do.

Các nhóm tôn giáo khép kín này phản đối tự do đức tin, vốn được sinh ra từ một phản ứng tự do đối với lời mời gọi của Thiên Chúa.

Sự lưỡng phân giữa việc chuyển giao một truyền thống và việc tự do đáp lại một lời mời gọi có vẻ kịch tính.

Joël Molinario

Joël Molinario là Giám đốc Học Viện Công giáo, Paris.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết