Trung tâm Nghiên cứu Pew: Gần một nửa người Mỹ có mối liên hệ với Giáo hội Công giáo

(Ảnh: HoneySkies/ Shutterstock)

(Ảnh: HoneySkies/ Shutterstock)

Theo dữ liệu mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, gần 50% người trưởng thành tại Hoa Kỳ có mối liên hệ nào đó với đức tin Công giáo.

“Công giáo có cội rễ sâu xa tại Hoa Kỳ”, báo cáo mới của Pew mang tựa đề “Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ: Mối liên hệ với Tôn giáo, Đức tin và Thực hành” cho biết.

Pew báo cáo rằng 47% người trưởng thành tại Hoa Kỳ có liên hệ với Giáo hội Công giáo: 20% tự nhận mình là người Công giáo, 9% được xem là “người Công giáo theo văn hóa”, 9% trước đây là tín hữu Công giáo, và 9% cho biết họ có liên hệ qua cha hoặc mẹ là người Công giáo, qua người phối ngẫu hoặc từng tham dự Thánh lễ.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 2 trên mẫu đại diện toàn quốc gồm 9.544 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, trong đó có 1.787 người Công giáo. “Cuộc khảo sát này được thực hiện nhằm tìm hiểu đời sống Công giáo tại Hoa Kỳ”, bản báo cáo nêu rõ. “Nó được thực hiện trước khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhập viện vào ngày 14 tháng 2, trước khi ngài qua đời vào tháng Tư, và trước Mật nghị Hồng y bầu chọn người kế vị là Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV”.

Bên cạnh các số liệu nhân khẩu học, cuộc khảo sát còn tìm hiểu xem người Công giáo Hoa Kỳ cho điều gì là thiết yếu nhất trong căn tính Công giáo của họ. Trong đó, người được hỏi được yêu cầu xếp hạng 14 yếu tố theo ba mức độ: “thiết yếu”, “quan trọng nhưng không thiết yếu”, hoặc “không quan trọng”.

Phần lớn người tham gia khảo sát – 69% – cho rằng việc “có mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu Kitô” là yếu tố thiết yếu của đời sống Công giáo.

PR_2025.06.16_catholic-life-in-us_0-03

Yếu tố được chọn nhiều thứ hai là “lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria”, với 50% người được hỏi xem đó là thiết yếu. Đứng thứ ba là việc “dấn thân giúp đỡ người nghèo và những người khốn khó” với 47%, và 46% cho rằng việc “rước Mình Thánh Chúa” là điều thiết yếu.

Việc kết hôn trong Giáo hội, phản đối phá thai, chăm sóc người di dân, quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng, hành hương và cử hành các ngày lễ kính cũng nằm trong số 14 yếu tố liên quan đến niềm tin và căn tính mà Pew yêu cầu những người tham gia khảo sát xếp hạng.

Cuộc khảo sát cho thấy, nhìn chung, khoảng 3 trong số 10 người Công giáo được hỏi cho biết họ tham dự Thánh lễ hằng tuần. So với những người không thường xuyên tham dự Thánh lễ, những người  tham dự Thánh lễ đều đặn có xu hướng cho rằng cả 14 yếu tố được nêu trong khảo sát đều là thiết yếu đối với việc thực hành đức tin Công giáo của họ.

PR_2025.06.16_catholic-life-in-us_0-01

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, chỉ một phần trong số 20% người tự nhận là Công giáo thực sự “sốt sắng trong việc thực hành đức tin”, với khoảng 13% cho biết họ cầu nguyện mỗi ngày, tham dự Thánh lễ ít nhất một lần một tuần, và xưng tội ít nhất mỗi năm một lần. Ngược lại, cũng có 13% cho biết họ “hiếm khi hoặc không bao giờ” cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, hoặc lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

“Phần lớn người Công giáo (74%) nằm ở khoảng giữa của phạm vi mức độ thực hành đức tin này. Họ có thể cầu nguyện. Họ có thể đi lễ. Họ có thể xưng tội. Nhưng họ không thực hiện cả ba điều đó một cách thường xuyên”, Pew ghi nhận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết