Trung Quốc: Đức Cha Phêrô Li Huiyuan, một giám mục hầm trú, đã nhận chức giám mục chính thức tại Giáo phận Phong Hương

Đức Cha Li đã từng là giám mục phó, được Tòa thánh công nhận là Giám mục chính toà kể từ năm 2017. Quá trình chuyển đổi “hòa bình” từ hầm trú sang chính thức đã được Đức Cha Luca Li Jingfeng chuẩn bị. Sự bảo đảm tự do của chính quyền tỉnh. Sự hiệp nhất của giáo phận và toàn thể Giáo hội Thiểm Tây.

Cina-_Fengxiang_installazione

Với một thánh lễ cử hành tại nhà thờ Thánh Giuse, Đức Cha Phêrô Li Huiyuan, giám mục hầm trú của giáo phận Phong Hương (Thiểm Tây) từ năm 2017, được Tòa Thánh công nhận từ năm 2015 là giám mục phó, đã chính thức trở thành giám mục được chính phủ công nhận, .

Nhiều giám mục từ Thiểm Tây đã tham dự buổi lễ: Đức Cha Giuse Tong Changping của Weinan; Đức Cha Giuse Wu Qinjing của Châu Chi; Đức Cha Giuse Han Yingjin của Sanyuan; Đức Cha Antonio Dang Mingyan của Tây An; Đức Cha Stefano Xu Hongwei từ Hán Trung; Đức Cha G.B. Yang Xiaote của Yanan (xem ảnh). Do các quy định trong trường hợp khẩn cấp về đại dịch – vẫn còn ghi nhận các vụ dịch ở Bắc Kinh và Tây An – chỉ có 300 người Công giáo có thể diễn ra trong nhà thờ, cùng với một số viên chức chính quyền dân sự.

Cina-_1_Fengxiang

Giáo phận Phong Hương có khoảng 20.000 tín hữu, 50 linh mục và 200 nữ tu.

“Mọi sự diễn ra rất bình thản và long trọng”, một trong những tín hữu có mặt trong buổi lễ đã nói với AsiaNews.

Đức Cha Li Huiyuan năm nay 55 tuổi và là giám mục phó của Đức Cha Luca Li Jingfeng, qua đời năm 2017, khi còn sống chưa bao giờ chấp nhận thuộc về Hiệp hội Yêu nước.

Với việc nhậm chức chính thức của Đức Giám mục, toàn bộ Giáo phận cũng chuyển từ Giáo hội hầm trú thành Giáo hội công khai.

Không giống như những gì đang xảy ra trong các giáo phận ở Phúc Kiến, Chiết Giang, Hà Nam, Quảng Đông, Hắc Long Giang, nơi các cơ quan chính quyền rất khó khăn đối với các cộng đồng không chính thức, chính quyền từ lâu đã tìm kiếm sự hòa hợp với Giáo hội tại Thiểm Tây.

Theo một số linh mục của giáo phận, việc chuyển từ “hầm trú” sang chính thức đã xảy ra một cách “bình an” là nhờ một số yếu tố:

1. Tiến trình đã được Đức Cha Li Jingfeng chuẩn bị. Ngài nói rõ sẽ chỉ chấp nhận sự công nhận của chính phủ với điều kiện điều đó không phá vỡ sự hiệp thông vâng phục đối với Đức Giáo hoàng và với sự bảo đảm tự do tôn giáo cho các cộng đồng của ngài.

2. Chính quyền Thiểm Tây, sẵn sàng giải quyết vấn đề, đã bảo đảm những điều đó cho Đức Cha Luca Li và sau đó đến Đức Cha Phêrô Li. Cách đây không lâu đã xảy ra sự cố về một nhà thờ bị phá hủy ở Qianyang. Chính quyền đã xin lỗi vì họ phải tuân theo các hướng dẫn của các quy định mới về các hoạt động tôn giáo. Những quy định này đưa ra các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt đối với các tòa nhà tôn giáo – mà nhà thờ Qianyang không đáp ứng được – và yêu cầu chỉ được xây dựng nhà thờ ở những nơi hẻo lánh. Nhà thờ Qianyang đã được xây dựng ở trung tâm. Để “xin lỗi” về sự phá bỏ nhà thờ Qianyang, chính quyền đã hứa sẽ cho xây dựng nhà thờ mới, nhưng ở vùng ngoại ô.

3. Ngay từ thời Đức Cha Luca Li, tất cả các linh mục của Phong Hương đều đã đồng ý về tiến trình chuyển đổi, vì vậy không có sự chia rẽ giữa họ. Ngoài ra còn có sự thống nhất sâu sắc với tất cả các giáo phận khác của Thiểm Tây, tạo điều kiện cho mối quan hệ với chính quyền tỉnh.

Đức Giám mục mới nhậm chức là người mạnh mẽ trong đức tin, trung thực, chân thành. Ngài hơi nhút nhát, nhưng được mọi người kính trọng. “Để chuyển từ chế độ bí mật sang chính thức, điều cần thiết là – theo phương pháp “dân chủ” áp đặt cho Giáo hội Trung Quốc chính thức – ứng cử viên phải được bầu thông qua cuộc bỏ phiếu của ủy ban giáo phận: Đức Cha Phêrô Li đã được bỏ phiếu nhất trí.”

Wang Zhicheng

Hoàng Tiến chuyển ngữ

Cina_2_Fengxiang

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết