Trung Quốc bắt bớ người Công giáo

china-catholic-church-scripture-file-getty-image-640x480

Dựa trên những phát hiện của Báo cáo thường niên năm 2020 vừa được công bố từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), tình hình ở Trung Quốc tiếp tục trở nên xấu đi đối với các tín hữu Công giáo La Mã.

USCIRF đang đưa ra “một số khuyến nghị nhằm tăng cường sự thúc đẩy của chính phủ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở nước ngoài vào năm 2020”. Trong báo cáo của mình, USCIRF khuyến nghị 14 quốc gia với Bộ Ngoại giao để được chỉ định là “các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt” (CPC) vì chính phủ của họ tham gia hoặc dung túng cho “các vi phạm có hệ thống, liên tục, nghiêm trọng”.

Trung Quốc một lần nữa được trích dẫn như là “quốc gia cần được quan tâm đặc biệt” vì cuộc đàn áp ngày càng gia tăng của nó đối với tất cả các tôn giáo. Báo cáo cũng trích dẫn rằng các điều kiện về tự do tôn giáo ở Trung Quốc đang trở nên tồi tệ hơn với công nghệ được sử dụng để theo dõi các tín đồ tôn giáo: “Chính phủ Trung Quốc đã tạo ra một nhà nước giám sát công nghệ cao, sử dụng nhận dạng khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo để theo dõi các nhóm thiểu số tôn giáo”.

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc tiếp tục việc phá hủy các nhà thờ Kitô giáo và Công giáo cũng như các cơ sở thờ phượng. Nhà nước cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có mặt khắp nơi đang triển khai các nguồn lực công nghệ khổng lồ của mình để trấn áp các tôn giáo bằng cách loại bỏ bất kỳ và tất cả các hình ảnh và biểu tượng Kitô giáo khỏi các nhà thờ. Báo cáo của USCIRF đã ghi nhận chiến dịch khủng bố đặc biệt nhắm vào hàng Giáo phẩm của Giáo hội Công giáo, những người từ chối tham gia Hiệp hội Yêu nước do nhà nước điều hành:

Chính quyền địa phương tiếp tục quấy rối và giam giữ các Giám mục, bao gồm các Đức Cha Vinh Sơn Quách Hi Cẩm (Guo Xijin) và Đức Cha Cui Tai, những người từ chối tham gia Hiệp hội Công giáo trực thuộc nhà nước. Một số chính quyền địa phương, bao gồm thành phố Quảng Châu, đã cung cấp tiền thưởng cho các cá nhân thông báo về các nhà thờ thuộc cộng đồng hầm trú…Ngoài ra, chính quyền trên cả nước đã tiến hành chiến dịch loại bỏ Thánh giá khỏi các nhà thờ, cấm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tham gia các nghi lễ tôn giáo và thay thế hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô hoặc Đức Trinh Nữ Maria bằng hình ảnh của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Báo cáo gần đây nhấn mạnh đến sự thất bại của “quá trình nối lại mối quan hệ hữu nghị” của Đức Giáo hoàng Phanxicô với chính quyền Tập Cận Bình. Trong khi Vatican khẳng định việc tìm kiếm sự thống nhất giữa Giáo hội Yêu nước và Giáo hội hầm trú trung thành, thì Giáo hội hầm trú được báo cáo là đã phải chịu đựng một cuộc đàn áp khốc liệt của các vụ bắt bớ và sách nhiễu kể từ khi thỏa thuận được ký kết cách đây 18 tháng trước.

Johnnie Moore, một trong những ủy viên của USCIRF, đã lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm tự do tôn giáo của Trung Quốc:

Trong khi đó, trật tự quốc tế, để theo đuổi lợi ích cá nhân, tiếp tục để cho Trung Quốc chơi theo luật riêng của mình và đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc. Điều này là hoàn toàn không thể tha thứ được, và những quốc gia trên thế giới phớt lờ dã tâm của Trung Quốc cuối cùng có thể tự nhận thấy mình phụ thuộc vào nó. Đã đến lúc các cơ quan thế giới của chúng ta và các nền dân chủ tự do của chúng ta yêu cầu nhiều hơn từ phía Trung Quốc.

Minh Tuệ lược dịch (theo Brown Pelican)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết