Đức Hồng y Pietro Parolin đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang ở Ukraine trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga hôm thứ Ba, Vatican xác nhận.
Quốc Vụ Khanh Vatican đã “chuyển tải sự bận tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine” trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào sáng ngày 8 tháng 3.
Phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết Đức Hồng y Parolin đã tái khẳng định thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật vừa qua, trong đó Đức Thánh Cha đã lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine và đồng thời bày tỏ tinh thần liên đới với đất nước này.
“Những dòng sông máu và nước mắt đang tuôn chảy ở Ukraine”, Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 3. “Đây không chỉ là một hoạt động quân sự, mà là một cuộc chiến, gieo rắc sự chết chóc, sự hủy diệt và đau khổ”.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Lavrov, Đức Hồng y Parolin kêu gọi “chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang, đảm bảo hành lang nhân đạo cho dân thường và các lực lượng cứu hộ, và thay thế bạo lực súng đạn bằng việc đàm phán thương lượng”, Vatican cho biết.
Quốc Vụ Khanh Vatican cũng tái khẳng định sự sẵn sàng của Tòa Thánh để làm mọi thứ để phục vụ hòa bình.
Bộ Ngoại giao Nga cũng đã xác nhận cuộc điện đàm vào ngày 8 tháng 3 giữa Bộ trưởng ngoại giao nước này và Đức Hồng y Parolin.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc trò chuyện, Ngoại trưởng Lavrov đã “nêu quan điểm chính của Nga về nguyên nhân và mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt đang được thực hiện ở Ukraine”.
Bộ Nga cũng cho biết cả hai bên bày tỏ hy vọng rằng một vòng đàm phán khác giữa Nga và các nhà lãnh đạo Ukraine sẽ sớm diễn ra để “tìm kiếm thỏa thuận về các vấn đề chính gây ra cuộc khủng hoảng nhằm giải quyết nó và ngăn chặn các hành động thù địch”.
Minh Tuệ (theo CNA)