Trong bối cảnh của sự bất ổn chính trị, các Giám mục Haiti tuyên bố năm cầu nguyện cho quê hương đất nước

Các Giám mục Công giáo Haiti đã tuyên bố năm cầu nguyện cho quê hương đất nước, vốn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng căng thẳng gia tăng và sự bất ổn trong bối cảnh kêu gọi Tổng thống Jovenel Moise từ chức.

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

Các Giám mục Công giáo Haiti đã tuyên bố năm cầu nguyện cho quê hương đất nước, vốn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng căng thẳng gia tăng và sự bất ổn trong bối cảnh kêu gọi Tổng thống Jovenel Moise từ chức.

“Tình trạng khốn khổ đã trở nên gay gắt và tình trạng bấp bênh đã trở nên mất ổn định đến nỗi cây hy vọng đã bị tiêu diệt từ tận gốc rễ”, Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, theo Vatican News.

Trong nhiều tháng trời, các cuộc biểu tình đã làm rung chuyển quốc gia nghèo khó này, theo sau một báo cáo kiểm toán chính thức nhận thấy việc hàng tỷ đô la đã biến mất khỏi một chương trình của chính phủ nhằm mang lại lợi ích cho những cư dân Haiti có thu nhập thấp.

Bản báo cáo dài 600 trang, được phát hành vào ngày 31 tháng 5, liên quan đến ba chính quyền tổng thống gần đây nhất trong các vụ tham nhũng tài chính nghiêm trọng.

Các trung tâm tranh cãi xung quanh chương trình PetroCaribe, do Venezuela thiết lập trước khi nền kinh tế sụp đổ, mà thong qua đó nước này cho các nước gần đó mượn dầu, với các khoản thanh toán được hoãn lại tới 25 năm.

Haiti, quốc gia nghèo nhất trong khu vực, đã tham gia chương trình này vào năm 2006. Số tiền mà nó tiết kiệm dự kiến sẽ được đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các chương trình xã hội và các dự án chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán đã phát hiện 2 tỷ đô la đã bị bốc hơi, khiến những người nộp thuế mắc nợ Venezuela và không có được những lợi ích như đã được hứa hẹn với họ thông qua chương trình, theo tờ ‘Time Magazine’.

Báo cáo cho thấy tổng thống Moise đã biển thủ ngân quỹ trước khi nhậm chức vào năm 2017, bao gồm 1 triệu đô la nhận được để phục vụ việc lát gạch các con đường ở nông thôn vốn được trả hai lần, tờ ‘Miami Herald’ đưa tin.

Ông Moise đã phủ nhận hành vi sai trái và đồng thời cho biết rằng ông sẽ không từ chức trước khi hết nhiệm kỳ sau ba năm.

Các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực, với việc các trường học và doanh nghiệp đóng cửa, và các rào cản đã làm suy yếu việc phân phối thực phẩm, nước uống và thuốc men.

Đối mặt với thực tế nghiệt ngã này, các giám mục Haiti cho biết rằng năm tới – vốn sẽ kéo dài cho đến Lễ Ngũ Tuần vào ngày 31 tháng 5 năm 2020 – sẽ được dành riêng cho việc cầu nguyện cho niềm hy vọng và việc xóa bỏ tệ nạn tham nhũng ở nước này.

“Há chẳng phải Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe tiếng nói của dân Ngài đang kêu khóc với Ngài? Chẳng phải chúng ta là Dân của Ngài, là Đàn chiên của Ngài?”, các Giám mục nói trong một thông cáo, Vatican News đưa tin.

Mỗi Giáo phận sẽ tổ chức các sự kiện cụ thể như là một phần hoạt động tỏng năm dành riêng cho việc cầu nguyện cho quê hương đất nước.

Các Giám mục kêu gọi người dân Haiti cầu nguyện, theo từng cá nhân và trong các nhóm cầu nguyện trong năm tới, hướng đến việc “phó dâng vận mệnh của quê hương đất nước chúng ta và người dân của chúng ta cho Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết