Trí tuệ nhân tạo và truyền giáo là trọng tâm của Hội nghị Quốc tế trực tuyến do Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo tổ chức

primopiano_21015

Vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo (PMU), Hội nghị Quốc tế trực tuyến thường niên lần thứ hai do Hội Truyền giáo – do Chân Phước Paolo Manna sáng lập – sẽ được tổ chức. Năm tới, PMU – được Thánh Phaolô VI gọi là “linh hồn của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo khác” – sẽ mừng kỷ niệm 110 năm thành lập. Hội nghị trực tuyến lần này là một phần trong chuỗi các sáng kiến dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2024–2026, nhằm kỷ niệm không chỉ 100 năm thành lập PMU, mà còn kỷ niệm 100 năm thiết lập Ngày Thế giới Truyền giáo.

Hội nghị mở cửa cho tất cả mọi người, đặc biệt hướng đến các Giám đốc quốc gia và Giáo phận của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (PMS), các Tổng Thư ký quốc gia của PMU, cùng tất cả những ai đang tham gia vào mạng lưới PMS ở cấp quốc gia và Giáo phận.

Chủ đề của Hội nghị năm nay tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), việc sử dụng và cách thức khai thác tiềm năng tích cực của nó trong lĩnh vực cổ võ và đào tạo truyền giáo.

Linh mục Tôma Nguyễn Anh Đình Nhuệ, OFMConv, Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, sẽ chính thức khai mạc hội nghị vào lúc 12 giờ 30 phút trưa (giờ Rôma), thứ Sáu, ngày 31 tháng 10. Trong phiên làm việc, ông Karol Gnat – nhà sản xuất, người dẫn chương trình truyền hình, và là sáng lập viên kênh “Odbudowani” (Tái thiết) – sẽ trình bày về chủ đề “Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội cho việc cổ võ, cộng tác và đào tạo truyền giáo”. Ngoài ra, Linh mục Maciej Bedzinski, Giám đốc PMS Ba Lan, cũng sẽ thuyết trình về chủ đề “Chúng ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào trong lĩnh vực đào tạo?”.

Theo lời Cha Nhuệ, “Hội nghị sẽ mang tính tưởng niệm, nhằm kỷ niệm ngày thành lập PMU, nhưng đồng thời cũng là hội nghị khai mạc, vì đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi ba hội nghị dự kiến diễn ra trong suốt năm 2026, với mục đích minh họa một cách cụ thể cách thức khai thác trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp phục vụ việc đào tạo và cổ võ truyền giáo, cũng như quá trình tự đào tạo liên tục”.

Tổng Thư ký PMU cho biết thêm: “Theo tinh thần của vị Thánh và nhà truyền giáo vĩ đại Maximilian Maria Kolbe – nhà truyền giáo tại Nhật Bản và là vị tử đạo của đức ái tại Auschwitz, chúng ta phải sử dụng mọi phương tiện hợp pháp để đưa các linh hồn đến gần Thiên Chúa, Vương quốc của Người, và Đức Trinh Nữ Nhiễm Nguyên Tội”.

Hội nghị sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh, có phiên dịch song song sang các ngôn ngữ Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha, và sẽ kết thúc lúc 14 giờ (giờ Rôma).

Minh Tuệ (theo Fides)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết