
Trong bức ảnh, ĐTC Phanxicô chào đón vị Hồng y người Brazil, Đức TGM Joao Braz de Aviz, Tổng Trưởng Bộ Tu Sĩ vào ngày 28 tháng 1 năm 2017 (Ảnh: CNS / L’Osservatore Romano)
Vị Hồng Y của Vatican, Đức Hồng y João Braz de Aviz, đã viết một lá thư cho các Tu sĩ nam nữ trên khắp thế giới khuyến khích họ tuân thủ cả các nhà chức trách chính quyền dân sự và Giáo hội khi đại dịch Covid-19 đang tàn phá trên khắp thế giới.
Trong một bức thư dài hai trang được đề ngày 16 tháng 3, Đức Hồng y Aviz, người đứng đầu Thánh Bộ Đời sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ, cho biết rằng “lời chứng hiệu quả nhất mà chúng ta có thể đưa ra trước hết là một sự vâng phục trầm lặng và cam kết những gì được yêu cầu bởi những người cai quản chúng ta, cả ở cấp chính quyền và Giáo hội, đối với tất cả những gì được định đoạt để bảo vệ sức khỏe của chúng ta, cả với tư cách là công dân và cộng đồng”.
Nhắc lại những lời gần đây của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Aviz khuyến khích các thành viên các Dòng tu đưa ra “những dấu hiệu cụ thể về sự gần gũi với người dân của chúng ta”, tại một thời điểm khi mà việc cử hành các Bí tích đã bị đình chỉ ở hầu hết nhiều nơi trên toàn thế giới trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.
Vị Hồng y người Brazil cũng khuyến khích các Tu sĩ nam nữ tận dụng thời kì này như một khoảng thời gian của sự hiệp thông với các tín hữu trên khắp thế giới thiếu Linh mục và không được tham dự Thánh lễ hàng ngày”.
Đức Hồng y Aviz cũng khuyến khích việc sử dụng truyền thông xã hội hiện đại “nhằm làm vơi bớt sự cô đơn và cô lập và đồng thời làm cho tiếng nói của chúng ta đến được với những cộng đồng xa xôi nhất”.
Đức Hồng y Aviz cũng đã dành một lời khen ngợi đặc biệt cho cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Phanxicô đến trung tâm Rome hôm Chúa nhật vừa qua, trong đó Đức Thánh Cha đã lặng lẽ bước qua những con đường vắng của trung tâm thành phố để cầu nguyện tại Nhà thờ San Marcello, nơi đặt một Thánh giá mà nhiều người tin rằng đã cứu Rome khỏi trận bệnh dịch vào năm 1522.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã “muốn nhắc nhở chúng ta rằng các phương tiện theo ý muốn của chúng ta để tiêu diệt các thảm họa và thiên tai đó là, trong thời đại công nghệ và tiên tiến của chúng ta, những phương tiện giống như tổ tiên của chúng ta đã nhờ đến”, Đức Hồng y Aviz viết.
“Cầu nguyện, hy sinh, đền tội, chay tịnh và làm việc từ thiện bác ái: những vũ khí mạnh mẽ để có thể kín múc nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu ân sủng của một sự chữa lành hoàn toàn khỏi một căn bệnh hiểm nghèo như vậy”.
Trong suốt Mùa Chay và Mùa Phục sinh sắp tới, được biết đến với các hoạt động mừng lễ mà Đức Hồng y Aviz cho biết rằng năm nay, tuy nhiên, “chúng ta được mời để gọi sống với đức tin mạnh mẽ, với cường độ như mọi khi, nhưng theo những cách thức hoàn toàn khác nhau”.
Minh Tuệ (theo Crux)