Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin: ‘Sẽ không có việc truyền chức Linh mục cho phụ nữ’

Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Tổng Trưởng Bộ Đức tin (Ảnh: ADN Celam)

Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Tổng Trưởng Bộ Đức tin (Ảnh: ADN Celam)

Sau khi công bố Tuyên bố “Fiducia Supplicans”, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng ngài sẽ có một cuộc gặp với các Giám mục Đức để tiếp tục đối thoại về tiến trình được gọi là “Con đường Công nghị” tại nước Đức. Có ba vấn đề gây tranh cãi trong tiến trình này: việc truyền chức Linh mục cho phụ nữ, việc chúc lành cho các cặp đồng giới, và việc thiết lập một cơ cấu thuộc hàng Giám mục ràng buộc toàn thể Giáo hội Công giáo trong nước. Về những vấn đề này, vấn đề thứ ba thực sự đã bị cấm vì không phù hợp về mặt Giáo luật, và hai vấn đề đầu tiên đã được Quốc Vụ Khanh của Giáo hoàng giải quyết, đồng thời thông báo cho các Giám mục Đức rằng những vấn đề này sẽ không thay đổi.

Giờ đây, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin củng cố những gì đã được Quốc Vụ Khanh liệu trước, như được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Die Tagespost của Đức. Đức Hồng y Fernández cũng loại trừ một đánh giá luân lý khác về các hành vi đồng tính luyến ái và khả năng truyền chức Linh mục cho phụ nữ. Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lưu ý rằng, mặc dù Đức Thánh Cha cho phép điều tra sâu hơn về mối liên hệ giữa phụ nữ và Bí tích Truyền chức, nhưng chính Đức Thánh Cha đã cấm thảo luận công khai về chủ đề này.

Trong một phần của cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Fernández nói: “Khi bạn nghe một số cân nhắc được đưa ra trong bối cảnh Con đường Công nghị Đức, đôi khi có vẻ như một phần của thế giới được ‘khai sáng’ đặc biệt để hiểu điều mà những kẻ xuẩn ngốc tội nghiệp khác không thể nắm bắt được vì họ khép kín hoặc có tư tưởng thời trung cổ. Và rồi bộ phận ‘được khai sáng’ này tin tưởng một cách ngây thơ rằng nhờ điều này mà toàn bộ Giáo hội hoàn vũ sẽ được cải tổ và quản lý”.

Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cũng cho biết thêm rằng “ở một nơi trên thế giới, cuộc khủng hoảng do vấn nạn lạm dụng tình dục gây ra không thể được giải quyết bằng những quyết định đi ngược lại với Giáo huấn của Giáo hội hoàn vũ”. Và ngài nhấn mạnh: “Theo ý kiến ​​của tôi, điều đó thậm chí là không thể hoặc không thể biện minh được”.

Đề cập đến chủ đề của tuyên bố “Fiducia Supplicans”, vốn cho phép việc chúc lành cho các cặp đồng tính hoặc những người tái hôn, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng Đức Thánh Cha “bảo vệ giáo huấn mà Giáo hội đã phát triển và làm phong phú qua nhiều thế kỷ qua việc lắng nghe Tin Mừng”, nhưng ngài cũng có khả năng đặt nó vào cuộc đối thoại với Giáo hội để nhận ra những thực tại cụ thể”. Đức Hồng Y Fernández dcũng nói rằng cuộc sống thường bị tổn thương sâu sắc của các tín hữu không tiếp xúc với cuộc sống của một “con người” trừu tượng mà với cuộc sống thực tế của nhiều người nam nữ trong nhiều môi trường khác nhau.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết