Tổng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục với các Giám mục Hoa Kỳ: ‘Đừng ngại nói thẳng với chúng tôi những điều các huynh đệ nghe được’

Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, gửi một thông điệp video tới các giám mục Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 11 năm 2021. | Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News)

Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, gửi một thông điệp video tới các Giám mục Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News)

Hôm thứ Năm, Đức Hồng Y Mario Grech đã gửi một thông điệp video tới các Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi họ thẳng thắn chia sẻ với Vatican những gì họ nghe được từ mọi người trong các Giáo phận của họ trong các tiến trình của Thượng hội đồng địa phương.

“Đừng ngại nói thẳng với chúng tôi những gì các huynh đệ thu thập được từ việc lắng nghe anh chị em giáo dân của các huynh đệ về những điều Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo hội: với Giáo hội của các huynh đệ và với toàn thể Giáo hội”, Đức Hồng y Grech nói trong bức thư được công bố ngày 18 tháng 11.

Tổng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã ghi lại một đoạn video dài 14 phút gửi đến phiên họp toàn thể mùa thu của các Giám mục Hoa Kỳ, trong đó Đức Hồng y Grech giải thích “đồng nghị tính là một cách thức để trở nên một Giáo hội”.

Đức Hồng y Grech cho biết rằng ngài muốn xác định các khía cạnh chính của tính đồng nghị trước khi các Giám mục bắt đầu thảo luận về tiến trình đồng nghị tại Hoa Kỳ.

Thượng hội đồng là một cuộc họp của các Giám mục được triệu tập để thảo luận về một chủ đề có ý nghĩa thần học hoặc mục vụ, nhằm chuẩn bị một tài liệu tham vấn hoặc cố vấn cho Đức Giáo hoàng.

Thượng hội đồng về đồng nghị tính, do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng vào tháng 10 năm 2021, là một công việc kéo dài hai năm trên toàn thế giới, trong đó các tín hữu Công giáo được khuyến khích gửi phản hồi cho các Giáo phận địa phương của họ.

“Trái ngược với những gì nhiều người giả định, không có văn bản kết luận; không có mong muốn áp đặt một dòng suy nghĩ. Sẵn sàng lắng nghe Chúa Thánh Thần trong việc lắng nghe lẫn nhau”, Đức Hồng y Grech nói trong thông điệp video.

“Chúng tôi cũng không nghĩ rằng có những quan điểm đáng giá hơn những quan điểm khác. Ý muốn của Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đó là khuyến khích việc lắng nghe ở mọi cấp độ trong đời sống Giáo hội và tự mình tham gia vào quá trình lắng nghe này để khám phá ra tiếng nói của Thiên Chúa Hằng sống”.

Các Giám mục Hoa Kỳ dự kiến sẽ phát biểu trước Thượng hội đồng về đồng nghị tính trong phiên họp toàn thể mùa thu của họ ở Baltimore, bế mạc vào ngày 18 tháng 11.

Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã thảo luận về tính đồng nghị trong bài diễn văn của ngài tại phiên họp vào ngày 16 tháng 11.

“Tôi tin rằng tính đồng nghị là một câu trả lời cho những thách thức của thời đại chúng ta cũng như cho sự đối đầu, vốn đang đe dọa chia rẽ đất nước này, và cũng để lại tiếng vang trong Giáo hội”, Đức Tổng Giám mục Pierre nói.

Đức Hồng y Grech giải thích rằng Giáo hội “về cơ bản mang tính đồng nghị”, trong khi cũng luôn duy trì “tính phẩm trật về thể chế”.

Trưởng ban tổ chức của Thượng hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng “toàn bộ tiến trình của Thượng hội đồng phụ thuộc vào vị Giám mục”, từ việc tiến trình này được khởi xướng ở cấp Giáo phận cho đến việc những đóng góp cuối cùng được đệ trình.

Đức Hồng y Grech đã vạch ra bảy khía cạnh của tính đồng nghị để minh họa các giá trị cốt lõi của nó là “hiệp thông, tham gia và truyền giáo”.

Những khía cạnh này bao gồm: việc tái xem xét các mối tương quan giữa anh chị em giáo dân và các thừa tác vụ có chức thánh, tìm kiếm Thánh ý của Thiên Chúa trên ý riêng, nỗ lực không ngừng để mời gọi tất cả mọi người tham gia, lắng nghe với tinh thần bác ái, sẵn sàng từ bỏ những quan điểm kiên định để ủng hộ việc đưa ra quyết định tập thể, thừa nhận việc Giáo hội đã gây ra những sự tổn thương, và thảo luận về cách thức Giáo hội có thể trình bày với thế giới đương đại ngày nay.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc giai đoạn cấp Giáo phận của Thượng hội đồng về Đồng nghị tính vào tháng 10 cho quá trình tham vấn trong 10 tháng vốn sẽ kéo dài cho đến khi tất cả các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới đệ trình bản tóm tắt các cuộc tham vấn của họ vào ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Giai đoạn thứ hai, gia đoạn cấp lục địa sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 trước Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được tổ chức tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.

“Việc tham khảo ý kiến của Dân Chúa và sự phân định của các vị Mục tử diễn ra trong các Giáo hội, và chính nhờ việc lắng nghe các Giáo hội mà Instrumentum Labris [Tài liệu làm việc] sẽ được viết và chuyển đến các thành viên của Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2023”, Đức Hồng y Grech nói.

Vị Hồng y người Malta cho biết thêm: “Thượng Hội đồng này là một cuộc hành trình tâm linh, một sự kiện được truyền cảm hứng và được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần”.

“Những lời chứng khác nhau mà chúng tôi đã nhận được, sự sáng tạo mà các Hội đồng Giám mục, các Giáo phận, các Giáo xứ hoặc hiệp hội đang tổ chức việc tham khảo ý kiến của Dân Chúa, là những dấu chỉ khẳng định rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết