
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi tiếp kiến riêng tại Vatican ngày 8 tháng 2 năm 2020 (Ảnh CNS/Gregorio Borgia, pool qua Reuters)
“Đức Giáo hoàng Phanxicô ủng hộ chúng tôi”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một nhóm nhà báo Mỹ Latinh ở Kiev vào ngày 6 tháng 8. Ông Zelensky đã chỉ ra một số cách thức mà vị Giáo hoàng người Argentina đang hỗ trợ đất nước hiện đang gánh chịu hậu quả của 529 ngày chiến tranh và một lần nữa bày tỏ mong muốn Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm đất nước của ông.
Tổng thống Zelensky đã nói về Đức Thánh Cha khi trả lời câu hỏi của Elisabetta Piqué, người là phóng viên của Rôma cho tờ La Nación, nhật báo hàng đầu của Argentina, và là người viết tiểu sử về Đức Thánh Cha Phanxicô và phóng viên chiến trường đã dành hơn 100 ngày để đưa tin về chiến tranh ở Ukraine.
Phóng viên Piqué bắt đầu bằng cách nói rằng được biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô và Vatican đang phối hợp làm việc với Ukraine trên hai lĩnh vực cụ thể: trao trả khoảng 2.000 trẻ em Ukraine mà người Nga đã cưỡng bức đưa sang Nga và việc trao đổi tù nhân. Phóng viên Piqué đã hỏi Tổng thống Zelensky: “Ông nghĩ Đức Giáo hoàng Phanxicô có thể làm gì hơn nữa? Ông có tiếp tục hy vọng rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Ukraine không?. Phóng viên Piqué cũng đã đặt câu hỏi: “Ông đánh giá thế nào về sứ mệnh của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, được thực hiện theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã đến Kyiv, Moscow và Washington D.C., và giờ đây sẽ đến Bắc Kinh?”.
Tổng thống Zelensky trả lời: “Tôi đã có hai cuộc gặp gỡ [mặt đối mặt] với Đức Thánh Cha Phanxicô, và các thành viên khác của chính phủ cũng đã gặp ngài. Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha vì những cuộc gặp gỡ này. Ngài đang giúp chúng tôi!”.
“Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng tôi”, Tổng thống Ukraine nói. “Đó cũng là một sự trợ giúp vì có nhiều người Công giáo ở đây biết ơn ngài về điều này. Hơn nữa, đây là những tín hiệu quan trọng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với những người vô thần trong nước bởi vì Đức Thánh Cha Phanxicô là một nhân vật quan trọng”.
“Chúng tôi mời Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Ukraine”, Tổng thống Zelensky cho biết thêm. “Chúng tôi đã mời Đức Thánh Cha. Và cá nhân tôi đã mời ngài đến thăm Ukraine”. Thừa nhận những vấn đề về di chuyển mà Đức Thánh Cha gặp phải, Tổng thống Zelensky nói, “Tôi muốn Đức Thánh Cha có thể đến bất kỳ thành phố nào, không nhất thiết là thủ đô, bất cứ nơi nào ngài có thể đến, bởi vì ở các thành phố khác cũng có những vấn đề quan trọng khác cần giải quyết. Vâng, có những khó khăn về việc đi lại và vân vân vì chiến tranh. Nhưng [chuyến viếng thăm luôn quan trọng, đây luôn là những tín hiệu quan trọng đối với xã hội Ukraine”.
“Điều này cũng đúng”, Tổng thống Zelensky nói, “đối với những câu hỏi mà tôi đã nêu ra trong cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha liên quan đến sự hỗ trợ của đội ngũ của ngài, và cả của Đức Hồng Y Zuppi, kế hoạch hòa bình, hội nghị thượng đỉnh hòa bình như vậy trong thuật ngữ chung, và hiện diện theo một cách nào đó, dưới một hình thức nào đó”.
“Liên quan đến việc trao trả trẻ em và các tù nhân”, Tổng thống Zelensky nói, “Đức Thánh Cha nói với tôi rằng ngài sẽ tiếp tục làm mọi việc về vấn đề này”.
“Tôi thiết nghĩ tất cả những điều đó là đủ”, Tổng thống Zelensky nói khi trả lời câu hỏi “Đức Thánh Cha có thể làm gì hơn nữa để giúp Ukraine?” .Thật vậy, Tổng thống Zelensky nói: “Nếu ngài có thể giúp chúng tôi đưa những đứa trẻ [bị bắt cóc sang Nga] trở về, thế là đủ. Nếu ngài có thể xoay sở để đến Ukraine, [điều đó] sẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng nếu phải lựa chọn, chúng tôi sẽ chọn sự trở về của những đứa trẻ bị trục xuất”.
Phóng viên Piqué là một trong một nhóm nhỏ các nhà báo đến từ các quốc gia Mỹ Latinh khác nhau được phép thực hiện cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với Tổng thống Zelensky trong một căn phòng của khu phức hợp Tổng thống ở Kyiv dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài câu hỏi về Đức Thánh Cha Phanxicô, những câu hỏi khác được đặt ra bao gồm: Tại sao hầu hết các quốc gia Mỹ Latinh lên án cuộc xâm lược của Nga nhưng hầu như chẳng làm gì để giúp đỡ Ukraine; ảnh hưởng của Tổng thống Putin ở Mỹ Latinh; vai trò của Tổng thống Brazil Lula da Silva; tâm điểm của cuộc chiến là mong muốn gia nhập NATO của Ukraine; và bước tiến dường như chậm chạp của cuộc phản công của Ukraine.
Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Ukraine tiến công chậm chạp, Tổng thống Zelensky nói: “Đây là chiến tranh” và có “nhiều điều phức tạp” bao gồm cả việc thiếu vũ khí, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng “Ukraine đang ở thế tấn công, không rút lui”.
“Có sự mệt mỏi trong mắt chúng tôi”, Tổng thống Zelensky nói, “nhưng có sự sợ hãi trong mắt họ”. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến.
Bất chấp áp lực phải chịu với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia đang trông cảnh chiến tranh ở tuần thứ 77, phóng viên Piqué cho biết Tổng thống Zelensky 45 tuổi đã tỏ ra “thoải mái, khiêm tốn, thậm chí còn mỉm cười” trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ. Cuối cuộc phỏng vấn, phóng viên Piqué đã tặng Tổng thống Zelensky cuốn sách của mình có nhan đề Cien Días in Ucrania vừa được xuất bản, trong đó bà đã tường thuật về 100 ngày mà bà đã trải qua ở Ukraine để đưa tin về cuộc chiến ngay từ ngày đầu tiên.
Minh Tuệ (theo America)