Tổng thống Trump: Vatican có thể là nơi tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn sắp tới giữa Nga và Ukraine

29B82246-5C77-4BDD-8E96-FFE7CC9EA5DF

Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng, sau cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga và Ukraine sẽ “ngay lập tức” bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn, và có khả năng Vatican sẽ là nơi tổ chức các cuộc đàm phán này.

“Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tôi đã thông báo điều này với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine; bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu; Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp; Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý; Thủ tướng Friedrich Merz của Đức; và Tổng thống Alexander Stubb của Phần Lan, trong một cuộc gọi với tôi ngay sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin”, Tổng thống Trump viết.

“Vatican, với đại diện là Đức Giáo hoàng, đã bày tỏ rằng họ hết sức bận tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán. Hãy để tiến trình này bắt đầu!”, Tổng thống Trump kết luận.

Trong bức ảnh này do hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik phát hành, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ở giữa) phát biểu với các nhà báo tại Trung tâm Giáo dục Sirius ở Sochi vào ngày 19 tháng 5 năm 2025, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (Ảnh: VYACHESLAV PROKOFYEV/ POOL/ AFP via Getty Images)

Trong bức ảnh này do hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik phát hành, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ở giữa) phát biểu với các nhà báo tại Trung tâm Giáo dục Sirius ở Sochi vào ngày 19 tháng 5 năm 2025, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (Ảnh: VYACHESLAV PROKOFYEV/ POOL/ AFP via Getty Images)

Viết trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Trump cho biết “giọng điệu và tinh thần của cuộc trò chuyện” với Tổng thống Putin là “hết sức tích cực”.

Vatican chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các tuyên bố của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, vào thứ Sáu tuần trước, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói với các phóng viên rằng “Đức Thánh Cha Lêô, dự định tạo điều kiện cho Vatican, tức Tòa Thánh, có thể tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên”.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Zelenskyy phát biểu trong một cuộc họp báo rằng ông muốn cuộc gặp diễn ra sớm nhất có thể, và đồng thời cho biết rằng nơi tổ chức có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ, theo hãng tin BBC. Về phần mình, bà Meloni hôm thứ Hai cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Vatican tổ chức cuộc họp.

Trong 10 ngày kể từ khi được bầu chọn vào ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV có vẻ như đã có lập trường ủng hộ Ukraine rõ ràng hơn vị tiền nhiệm trực tiếp của mình là Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong cuộc xung đột Nga–Ukraine. Ngay trong những giờ phút đầu tiên của triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Lêô đã điện đàm với Tổng thống Zelenskyy, và cùng ngày đó, sau Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ Phêrô, ngài đã tiếp Tổng thống Ukraine trong một buổi kiến kiến riêng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được “một nền hòa bình công bằng và bền vững” tại Ukraine trong hai bài huấn từ trong giờ kInh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng đầu tiên của ngài, vào các ngày 11 và 18 tháng 5. Một trong những cuộc tiếp kiến đầu tiên của ngài cũng là với Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine.

Khi còn là Giám mục tại Peru vào năm 2022, Đức Cha Robert Prevost – nay là Đức Thánh Cha Lêô XIV – cũng đã công khai gọi cuộc xâm lược của Nga là hành động “mang tính đế quốc”, trong khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tránh sử dụng ngôn ngữ như vậy trong các lời kêu gọi hòa bình của ngài, thậm chí từng kêu gọi Ukraine nên giương cờ trắng. Đức Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Matteo Zuppi làm Đặc sứ Hòa bình của ngài tại Ukraine.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết