Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Vatican, lần đầu tiên gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 10-04-2026 | 13:21:34

Các vấn đề từ cuộc chiến tại Iran và an tử cho đến trí tuệ nhân tạo và khả năng chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Pháp được dự kiến sẽ là những nội dung chính trong cuộc trò chuyện.

Đức Ông Leonardo Sapienza, Chủ tịch phủ Giáo Hoàng, chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron khi họ đến sân San Damaso tại Vatican vào ngày 24 tháng 10 năm 2022 để có buổi tiếp kiến ​​riêng với Đức cố Giáo hoàng Phanxicô (Ảnh: AFP)

Đức Ông Leonardo Sapienza, Chủ tịch phủ Giáo Hoàng, chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron khi họ đến sân San Damaso tại Vatican vào ngày 24 tháng 10 năm 2022 để có buổi tiếp kiến ​​riêng với Đức cố Giáo hoàng Phanxicô (Ảnh: AFP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 4 trong chuyến thăm Vatican, trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran mà cả hai nhà lãnh đạo đều đã lên án.

Ông Macron đã đến Rôma vào ngày 9 tháng 4 để thực hiện chuyến thăm tập trung hoàn toàn vào cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV, và không có kế hoạch gặp gỡ Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, nhà lãnh đạo cánh hữu mà ông đôi khi có những quan điểm bất đồng.

Vào tối ngày 9 tháng 4, ông Macron dự kiến gặp gỡ người bạn của mình là Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Công giáo Sant’Egidio, vốn được xem là một kênh ngoại giao không chính thức của Tòa Thánh, hoạt động tích cực trong các nỗ lực hòa bình và hoạt động nhân đạo.

Sáng ngày 10 tháng 4, ông Macron sẽ gặp gỡ vị Giáo hoàng nói tiếng Pháp, sinh tại Chicago, tại Điện Tông Tòa, trong khuôn khổ chuyến thăm mà Điện Élysée mô tả là “mang tinh thần cộng hòa và thế tục”.

Theo thông tin từ Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều chủ đề, từ các vấn đề quốc tế và việc quản lý trí tuệ nhân tạo — một chủ đề mà Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm — cho đến vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề nhân đạo.

Đây sẽ là lần thứ tư vị Tổng thống trung hữu của Pháp hội kiến Đức Giáo hoàng, sau 3 lần hội kiến Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào các năm 2018, 2021 và 2022.

Tổng thống Macron và Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc điện đàm vào tháng 5 năm ngoái, ngay sau khi Đức Hồng y Robert Francis Prevost lúc bấy giờ được bầu chọn làm vị lãnh đạo của hơn 1,4 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới. Khi đó, Tổng thống Macron cho biết ông chia sẻ “khát vọng hòa giải cuộc chiến chống đói nghèo với việc bảo vệ hành tinh”.

Cuộc gặp gỡ với vị Giáo hoàng kín đáo và điềm tĩnh này có thể đòi hỏi một sự thay đổi về phong cách nơi nhà lãnh đạo Pháp giàu kinh nghiệm, người trước đây từng có mối quan hệ thân thiết và trực tiếp với Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, thậm chí còn xưng hô thân mật với ngài.

“Một cuộc trao đổi trí thức”

Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận định với AFP rằng cuộc gặp không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngoại giao thông thường, mà là một “cuộc trao đổi cá nhân và trí thức”.

Trong bối cảnh nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump và cuộc chiến tại Iran, môi trường địa chính trị hiện nay bị đánh dấu bởi “sự tàn bạo và hỗn loạn”, chuyên gia Vatican nói, Tổng thốngMacron và Đức Thánh Cha Lêô đại diện cho những nhà lãnh đạo mong muốn “tái xây dựng một xã hội quốc tế dựa trên các quy tắc”.

Trong những tuần lễ gần đây, Đức Thánh Cha Lêô đã mạnh mẽ hơn trong việc phản đối chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, đặc biệt khi gọi lời đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran trước thỏa thuận ngừng bắn tuần này là điều “không thể chấp nhận”.

Về phần mình, ông Macron cũng bày tỏ sự không hài lòng trước ông Trump, gần đây nhất là sau những lời chế giễu của vị Tổng thống Đảng Cộng hòa liên quan đến cuộc hôn nhân của nhà lãnh đạo Pháp.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Macron cũng có thể tận dụng cuộc gặp gỡ này để kêu gọi trả tự do cho nhà báo Pháp Christophe Gleizes, người đã bị giam giữ từ tháng 6 tại Algeria, nơi Đức Thánh Cha Lêô dự kiến sẽ thực hiện chuyến Tông du vào thứ Hai tới — một chuyến viếng thăm chưa từng có tiền lệ.

Chuyến Tông du Pháp?

Phái đoàn của Tổng thống Macron bao gồm cả cựu chủ tịch của một ủy ban điều tra về vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội tại Pháp. Ủy ban này, dù đã công bố báo cáo năm 2021 phơi bày quy mô mang tính hệ thống của các vụ lạm dụng, nhưng chưa từng được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chính thức tiếp kiến.

Trong bối cảnh các cuộc tranh luận hiện nay tại Pháp, vấn đề trợ tử và an tử cũng có thể được nêu ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Macron và Đức Thánh Cha Lêô XIV. Tòa Thánh xem an tử là “một tội ác chống lại sự sống con người” và việc trợ tử là “một tội trọng”, đồng thời những người thực hiện các hành vi này sẽ không được lãnh nhận các Bí tích.

Một nguồn tin ngoại giao cho AFP biết ông Macron được kỳ vọng sẽ chính thức mời Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm Pháp.

Mặc dù Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã 3 lần đến Pháp — Strasbourg, Marseille và Ajaccio (đảo Corsica) — nhưng ngài chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước, và cũng đã từ chối tham dự lễ khánh thành mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris vào năm 2024.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết