Tổng thống Obama ký dự luật tự do tôn giáo

Dự luật này nhằm nỗ lực giúp đỡ chính quyền Mỹ tuyên chiến với sự leo thang trong cuộc đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số trên toàn thế giới.

FILE-- In this Wednesday, Dec. 18, 2013, file photo, President Barack Obama speaks to the media as he and first lady Michelle Obama meet with a group of mothers in the Oval Office of the White House in Washington. The president’s advisers say they’re still searching for the larger meaning in the bipartisan budget deal, if there is one at all. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)

Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế của dân biểu lưỡng đảng Frank Wolf, và dự luật cũng đã được Tổng thống Barack Obama chấp thuận.

Biện pháp này cung cấp cho chính quyền Obama và Bộ Ngoại giao Hoa Kì những công cụ, nguồn lực cũng như việc huấn luyện mới nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan và chống lại sự leo thang của cuộc đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số trên toàn thế giới.

Dự luật này sẽ cải thiện các nỗ lực ngoại giao tự do tôn giáo toàn cầu của Hoa Kì; đào luyện tốt hơn đồng thời trang bị cho các nhà ngoại giao để có thể chống lại chủ nghĩa cực đoan; giải quyết việc bài Do Thái cũng như đàn áp tôn giáo và giảm thiểu các cuộc xung đột phe phái.

Dự luật của cả hai đảng đã được viết bởi Chris Smith, đại biểu của New Jersey, và đồng bảo trợ bởi đại diện Anna Eshoo của tiểu bang California.

Dự luật mới được đặt theo tên của cựu Dân biểu Frank Wolf – “một nhà đấu tranh không mệt mỏi cho quyền lợi của những người nghèo và những người bị áp bức trên toàn cầu”, dự luật sẽ phát triển dựa trên Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc Tế Frank Wolf năm 1998.

“Từ Trung Quốc, Việt Nam cho đến Syria và Nigeria, chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch đang diễn ra, một cuộc khủng hoảng toàn cầu trong việc bách hại tôn giáo, tình trạng bạo lực và khủng bố, với những hậu quả thảm khốc đối với các tín hữu thuộc các tôn giáo cũng như đối với vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kì”, ông Smith – Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu cho biết.

“Các cộng đồng Kitô giáo lâu đời tại Iraq và Syria đang trên bờ vực thẳm tuyệt chủng và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Trung Đông hiện đang phải đối diện với các cuộc tấn công liên tục từ tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria,” ông Smith phát biểu trong một tuyên bố hồi tuần trước.

Ông cho biết thêm: “Việc tự do thực hành một tôn giáo mà không bị đàn áp là một quyền cao quý đối với tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, giới tính, hoặc mọi nơi chốn trên trái đất. Quyền con người này đã được ghi nhận trong các tài liệu nền tảng của riêng chúng tôi, trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, và đã trở thành một nguyên tắc nền tảng của các xã hội cởi mở và dân chủ trong nhiều thế kỷ”.

Dự luật này – được biết đến với tên gọi là HR 1150 – đã có hơn 100 dân biểu lưỡng đảng đồng bảo trợ.

‘Knights of Columbus’ là một trong những tổ chức tôn giáo đã ủng hộ dự luật này, cùng với đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số cũng như các tổ chức phi chính phủ.

“Kể từ khi thành lập dân tộc ta, vấn đề tự do tôn giáo đã trở thành một trụ cột của nền dân chủ và nó vẫn là một trong những giá trị đáng quý nhất của đất nước chúng ta”, Hạ nghị sĩ Anna Eshoo cho biết.

“Dự luật này sẽ cải thiện các nỗ lực của Hoa Kì nhằm thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo trên toàn cầu; đào luyện tốt hơn và trang bị cho các nhà ngoại giao nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan; giải quyết việc đàn áp; giảm thiểu các cuộc xung đột và giúp các đại sứ lưu động về vấn đề tự do tôn giáo để có thể phối hợp các nỗ lực tự do tôn giáo”.

Minh Tuệ    chuyển ngữ

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết