Tổng thống Nigeria: ‘Fratelli Tutti’ - Lộ trình tuyệt vời cho nền hòa bình Tây Phi

Một người đang đọc tờ báo L'Osservatore Romano của Vatican với trang nhất về Thông điệp "Fratelli Tutti, về Tình huynh đệ và Tình bạn xã hội" của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 4 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: CNS / IPA / Sipa USA, Reuters)

Một người đang đọc tờ báo L’Osservatore Romano của Vatican với trang nhất về Thông điệp “Fratelli Tutti, về Tình huynh đệ và Tình bạn xã hội” của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 4 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: CNS / IPA / Sipa USA, Reuters)

ABUJA, Nigeria – Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã phát biểu với các Giám mục Tây Phi rằng ông đánh giá cao Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã đề xuất một số ý tưởng táo bạo và quyết liệt nhất về việc đảm bảo sự thống nhất, hòa bình và an ninh của nhân loại.

“Hòa bình không thể ngự trị trong khu vực của chúng ta nếu nó không ngự trị trước hết trong các cộng đồng và các quốc gia của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng chủ đề của hội nghị thượng đỉnh này đặc biệt phù hợp”, Tổng thống Buhari nói trong một thông điệp do Phó Tổng thống Yemi Osinbajo đọc.

Thông điệp của Tổng thống Nigeria được đưa ra vào ngày 3 tháng 5 tại buổi khai mạc Cuộc họp của các Hội đồng Giám mục Tây Phi, cuộc họp về chủ đề: “Fratelli Tutti: Con đường xây dựng Tình huynh đệ và Hòa bình bền vững ở Tây Phi”.

Tổng thống Buhari cho biết nền tảng của Thông điệp – “ý tưởng rằng tình huynh đệ và tình bạn xã hội là những cách thức để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn và hòa bình hơn với sự cam kết của tất cả mọi người và các thể chế” – đặc biệt cần thiết trong thời đại ngày hôm nay. Ông Buhari cho biết rằng những người có đức tin nên coi sự đa dạng như một món quà, chứ không phải là nguyên nhân gây ra sự xung đột.

“Bằng cách đưa ra những quy tắc cụ thể về việc xây dựng tình huynh đệ và nền hòa bình bền vững ở bất cứ nơi đâu, Thông điệp ‘Fratelli Tutti’ thể hiện đúng lập trường rằng đây không chỉ là việc của các chính phủ và các thể chế chính trị; nó cũng phải được neo vào các xã hội dân sự của chúng ta, trong đó các cộng đồng tín ngưỡng là một thành phần quan trọng”.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari trong bức ảnh được chụp ở Addis Ababa, Ethiopia, ngày 5 tháng 2 năm 2022. Vào ngày 3 tháng 5, ông Buhari phát biểu với các Giám mục Tây Phi rằng ông đánh giá cao Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã đề xuất một số ý tưởng táo bạo và quyết liệt nhất về việc đảm bảo sự thống nhất, hòa bình và an ninh của nhân loại (Ảnh: CNS / Tiksa Negeri, Reuters)

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari trong bức ảnh được chụp ở Addis Ababa, Ethiopia, ngày 5 tháng 2 năm 2022. Vào ngày 3 tháng 5, ông Buhari phát biểu với các Giám mục Tây Phi rằng ông đánh giá cao Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã đề xuất một số ý tưởng táo bạo và quyết liệt nhất về việc đảm bảo sự thống nhất, hòa bình và an ninh của nhân loại (Ảnh: CNS / Tiksa Negeri, Reuters)

Theo Tổng thống Nigeria, trong những năm qua, Giáo hội đã mô hình hóa các cách tiếp cận sâu sắc trong việc phản đối trạng thái miễn tội đối với một số chủ thể nhà nước và quyền lực sai lầm. Ông Buhari thúc giục các Giám mục nhớ rằng thời đại ngày hôm nay cũng kêu gọi họ trò chuyện với số lượng ngày càng tăng những tác nhân bạo lực phi nhà nước, với việc tình trạng bạo lực thiếu suy xét thường dẫn đến sự hủy hoại tính mạng và tài sản.

“Hiện nay, khu vực của chúng ta đang trải qua thời kỳ của những xáo trộn về chính trị, kinh tế và xã hội đáng kể. Chủ nghĩa khủng bố và những băng cướp bạo lực gây ảnh hưởng đến nhiều quốc gia của chúng ta, và đặc biệt là ở Sahel”, ông Buhari nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng kể từ sau đại dịch COVID-19, các nền kinh tế đã suy yếu, trong khi tỷ lệ thất nghiệp leo thang và tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng.

“Kể từ năm 2017, đã có 12 cuộc đảo chính quân sự ở châu Phi và một nửa trong số đó xảy ra kể từ năm 2020”, ông Buhari nói. Trong lịch sử, vào những thời điểm như thế này, mọi người lẩn trốn trong các nhóm sắc tộc và tôn giáo.

 “Những người không nói được ngôn ngữ của chúng tôi hoặc không tuân theo đức tin của chúng tôi bị nghi ngờ rất nhiều, và họ sớm trở thành những vật tế thần cho mọi thử thách của chúng tôi. Và các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và ly khai đang diễn ra đầy rẫy”, ông Buhari nói.

Đức Tổng Giám mục Lucius Ugorji, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Nigeria, cho biết rằng để các quốc gia Tây Phi chấp nhận “Fratelli Tutti” như một lộ trình xây dựng tình huynh đệ nhân loại và hòa bình bền vững, mọi người cần phải đón nhận đối thoại xã hội, đối thoại giữa các nền văn hóa, đối thoại liên tôn, xây dựng hòa bình, tinh thần tha thứ và hòa giải.

 Mọi người cũng cần phải thay đổi thái độ của họ để “đặt con người, với phẩm giá và quyền của họ, cao hơn và trên những cân nhắc khác”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết