Tổng Giáo phận Philadelphia khởi động các “Trung tâm Truyền giáo” để đưa các tín hữu quay trở lại với Giáo hội

ĐứcTổng Giám mục Nelson J. Perez Đia phận Philadelphia trò chuyện với các thành viên trong cộng đoàn của mình tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô sau Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Philadelphia (Ảnh: Matthew Hatcher/ Getty Images)

ĐứcTổng Giám mục Nelson J. Perez Đia phận Philadelphia trò chuyện với các thành viên trong cộng đoàn của mình tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô sau Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Philadelphia (Ảnh: Matthew Hatcher/ Getty Images)

Vào ngày 29 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Nelson Pérez Đia phân Philadelphia đã công bố việc thành lập nhiều Trung tâm Truyền giáo trong toàn Tổng Giáo phận Philadelphia, như một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm giúp đưa những người Công giáo đã xa rời Giáo hội trở lại, đồng thời nhấn manh “tác động tích cực sâu sắc” mà Giáo hội đã đem lại cho khu vực.

Sáng kiến này được triển khai sau khi Đức Tổng Giám mục Pérez, vào đầu năm nay, giới thiệu kế hoạch mục vụ 10 năm nhằm đưa người Công giáo trở lại với đời sống phụng vụ. Vào hồi tháng Giêng, Tổng Giáo phận cho biết kế hoạch này sẽ được “từng bước áp dụng” trên toàn khu vực.

Một “nét nổi bật” của chiến dịch, Tổng Giáo phận thông báo hôm thứ Hai, là việc thành lập 5 Trung tâm Truyền giáo tại các Giáo xứ thuộc 4 quận lớn của khu vực (Delaware, Bucks, Montgomery và Chester), cũng như tại quận Philadelphia.

Các Giáo xứ này sẽ đóng vai trò là “một phương thức truyền giáo mới, giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp cận những người Công giáo không còn tham dự Thánh lễ thường xuyên, cũng như những ai đang tìm kiếm sự gắn kết thiêng liêng trong đời sống và một môi trường để phục vụ những người túng thiếu”.

“Theo gương Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đang bước đi để gặp gỡ tất cả anh chị em mình ngay tại nơi họ đang sống. Tôi muốn mọi người biết rằng họ không bao giờ đơn độc, và họ sẽ luôn có một mái nhà trong Giáo hội Công giáo”, Đức Tổng Giám mục Pérez phát biểu trong thông cáo báo chí.

Các Trung tâm Truyền giáo sẽ có những nhân sự được đào tạo dưới sự hướng dẫn của Cha sở, với các nhóm làm việc nhằm “đáp ứng những nhu cầu và ưu tiên cụ thể của người dân trong các khu xóm trong Giáo xứ và cả những vùng phụ cận”. Việc thiết lập các trung tâm này được đưa ra sau “hàng chục cuộc gặp gỡ” với hàng trăm tín hữu trong suốt năm qua.

Theo Tổng Giáo phận, các Giáo xứ sẽ triển khai những hoạt động mục vụ, giáo dục và bác ái để “tiếp cận những người cảm thấy xa cách với Giáo hội.”

“Công giáo. Mỗi ngày”

Song song với sáng kiến thành lập các trung tâm này, Tổng Giáo phận cũng sẽ khởi động một chiến dịch truyền thông mang tên “Công giáo. Mỗi ngày”, sẽ được phát sóng trên các đài truyền hình và phát thanh địa phương, đồng thời xuất hiện trên các bảng quảng cáo và nhà chờ xe buýt.

Tổng Giáo phận mô tả đây là một “chiến dịch quảng bá và truyền thông quy mô lớn, được tài trợ tư nhân, bao phủ Philadelphia và các vùng ngoại ô”.

Các quảng cáo do ân nhân tài trợ sẽ giới thiệu “nhiều gương mặt Công giáo trong khu vực” và sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn cho đến tháng 7 năm 2026, trùng với một số sự kiện lớn của khu vực, bao gồm Giải bóng đá FIFA World Cup và dip kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ.

“Chiến dịch này sẽ nhắc nhớ người Công giáo về di sản phong phú trong việc phục vụ tha nhân tại Philadelphia, đồng thời giới thiệu thông điệp của chúng ta đến với những đối tượng mới theo những cách mới mẻ và cuốn hút”, Đức Tổng Giám mục Pérez cho biết.

Trong thông cáo báo chí hôm thứ Hai, Đức Tổng Giám mục Pérez cho biết thêm rằng Giáo hội tại Philadelphia “có 1,5 triệu tín hữu Công giáo, trực tiếp giúp đỡ hàng trăm ngàn người thông qua hệ thống trường học và các hoạt động bác ái, và mang lại tác động kinh tế hơn 1 tỷ đô la mỗi năm”.

Ban tổ chức mong muốn “làm nổi bật phạm vi rộng lớn của những hoạt động phục vụ đầy nhân ái và tôn trọng phẩm giá mà chúng ta dành cho mọi người thuộc các truyền thống tôn giáo và các hoàn cảnh sống đa dạng”, Đức Tổng Giám mục Pérez nhấn mạnh.

Ông Kenneth Gavin, phát ngôn viên của Tổng Giáo phận, nói với CNA hồi đầu năm nay rằng toàn bộ sáng kiến sẽ được tài trợ chủ yếu nhờ “nguồn tài trợ từ thiện tư nhân được đảm bảo theo thời gian và hy vọng sẽ được duy trì lâu dài”..

“Đức Tổng Giám mục Pérez nhận thấy tính cấp bách của việc tiếp cận 83% người Công giáo đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhưng không thường xuyên thực hành đức tin, đồng thời tiếp tục phục vụ hữu hiệu và hiệu quả hơn cho 17% những người vẫn giữ thói quen tham dự Thánh lễ”, ông Gavin cho biết thêm.

Minh Tuê (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết