Tổng Giám mục Địa phận Westminster và Liverpool: 'Dự luật trợ tử sẽ là hồi chuông báo tử cho các cơ sở chăm sóc và viện dưỡng lão tại Anh'

Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Địa phận Westminster, Anh (trái), và Đức Tổng Giám mục John Sherrington Địa phận Liverpool (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA; SimeonMarcel, CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons)

Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Địa phận Westminster, Anh (trái), và Đức Tổng Giám mục John Sherrington Địa phận Liverpool (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA; SimeonMarcel, CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons)

Hai vị Tổng Giám mục nổi bật tại Anh đã cảnh báo rằng nếu Dự luật Cuối Đời (End of Life Bill), dự kiến sẽ được Quốc hội bỏ phiếu lần cuối vào ngày thứ Sáu tới đây, được thông qua, thì các cơ sở chăm sóc và nhà dưỡng lão Công giáo có thể buộc phải đóng cửa.

Trong một tuyên bố liên quan đến Dự luật Kết thúc Sự sống cho Người mắc bệnh nan y (Cuối Đời), chuẩn bị được đtrình bày lần thứ ba tại Quốc hội Vương quốc Anh, Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Địa phận Westminster, và Đức Tổng Giám mục John Sherrington Địa phận Liverpool, người phụ trách các vấn đề liên quan đến sự sống, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi sự chú ý đói với thực tế rằng tương lai của nhiều viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc đang bị đặt trong tình trạng cực kỳ bấp bênh nếu Dự luật Kết thúc Sự sống cho Người mắc bệnh nan y (Cuối Đời) được thông qua”.

Hai vị Tổng Giám mục cũng bày tỏ lo ngại về các sửa đổi nhằm bảo vệ quyền tự do lương tâm đã bị bác bỏ.

“Hạ viện của chúng ta hiện đã bác bỏ các sửa đổi lẽ ra sẽ cho phép các cơ sở như vậy không phải tham gia vào hành vi trợ tử”, các vị Giám chức cho biết. “Bộ trưởng Stephen Kinnock, Nghị sĩ Quốc hội; bà Kim Leadbeater, Nghị sĩ Quốc hội; cùng nhiều Nghị sĩ khác đã chỉ ra rằng các quyền mà dự luật này trao cho cá nhân trong việc tìm đến trợ tử, cũng như cho phép nhân viên tham gia vào quy trình trợ tử, nhiều khả năng sẽ lấn át sứ mạng và các giá trị của các cơ sở như viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc”.

Các vị Giám chức tiếp tục: “Nói cách khác, một khi các cá nhân được trao quyền yêu cầu trợ tử, thì rất có thể điều đó sẽ trở thành nghĩa vụ đối với các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc trong việc tạo điều kiện thực hiện hành vi ấy. Chúng tôi lo ngại rằng dự luật này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội và chăm sóc giảm nhẹ trên toàn quốc”.

“Các biện pháp bảo vệ trong dự luật là không đủ, cùng với giọng điệu của các cuộc thảo luận xung quanh các sửa đổi và các phát biểu của những người bảo trợ dự luật, cho thấy khả năng rất lớn rằng các cơ sở chăm sóc và nhà dưỡng lão Công giáo có thể bị buộc phải tham gia vào việc trợ tử nếu dự luật này được thông qua”.

Đức Hồng y Nichols, người lâu nay đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ Dự luật Trợ Tử, và Đức Tổng Giám mục Sherrington, cho biết trong tuyên bố: “Các cơ sở có sứ mạng luôn là cung cấp sự chăm sóc đầy nhân ái cho những người bệnh tật hoặc cao tuổi, và cung cấp việc chăm sóc cho đến cuối đời, có thể không còn lựa chọn nào khác, trước những đòi hỏi như thế, ngoài việc rút lui khỏi sứ mạng chăm sóc này”.

Tuyên bố cũng đề cập đến nguy cơ phá vỡ mối quan hệ giữa các cơ sở chăm sóc Công giáo với cộng đồng địa phương. “Sự ủng hộ rộng rãi mà các viện dưỡng lão nhận được từ cộng đồng địa phương cũng sẽ bị suy giảm bởi những đòi hỏi này, vốn trong nhiều trường hợp sẽ buộc các cơ sở phải hành động trái với nền tảng nguyên tắc và truyền thống của mình”, các vị Giám chức cho biết.

Hai vị Tổng Giám mục khẩn thiết kêu gọi bác bỏ dự luật. “Thảm kịch này chỉ có thể được ngăn chặn nếu dự luật bị đánh bại vào thứ Sáu”, họ khẳng định.

Các đại diện của các cơ sở chăm sóc Công giáo cũng đã bày tỏ quan ngại của mình qua các bản điều trần gửi đến các nhà lập pháp trong Quốc hội.

St. Gemma’s, một cơ sở chăm sóc tại Leeds, Anh quốc, đã phát biểu trong giai đoạn ủy ban của dự luật rằng: “Nếu việc tuân thủ các quy định về trợ tử trở thành điều kiện để được nhận tài trợ từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), thì các cơ sở như St. Gemma’s có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấm dứt hoạt động hoàn toàn”.

Vào tháng 10 năm 2024, Viện Dưỡng Lão Thánh Giuse tại Hackney, Đông Luân Đôn, đã cảnh báo rằng: “Với tư cách là một viện dưỡng lão Công giáo, lập trường của chúng tôi là hành vi trợ tử không có chỗ đứng trong thực hành chăm sóc giảm nhẹ chuyên biệt, và điều đó không phù hợp với tinh thần hay các giá trị của chúng tôi”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết