Đức Tổng Giám mục thủ đô Philippines nhắc nhở các tín hữu rằng tính Hiệp hành là một công cụ của công cuộc Tân Phúc Âm hóa trong Giáo hội, và do đó kêu gọi một sự biến đổi hoàn toàn trong căn tính và linh đạo của mỗi người.
“Trọng tâm của tính Hiệp hành là Chúa Giêsu, Đấng mời gọi chúng ta thay đổi con tim, thế giới quan và lối sống”, Đức Hồng y Tổng Giám mục José Advincula Địa phận Manila chia sẻ trong thông điệp của mình trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6.
“Nó có thể chầm chậm và tiệm tiến. Nó có thể diễn ra nhanh chóng và thay đổi cuộc sống. Một lần nữa, mỗi người chúng ta được mời tham gia vào Con đường Hiệp hành với Đức Thánh Cha Phanxicô”, Đức Hồng y Advincula nói.
Hướng đến hàng giáo sĩ và những người sống đời tận hiến, Đức Hồng y Advincula nói: “Tính Hiệp hành có nghĩa là đi đến các vùng ngoại vi, thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Hội đồng toàn thể lần thứ hai của Philippines để trở thành một Giáo hội của người nghèo và vì người nghèo”.
Đức Hồng Y Advincula cũng nhấn mạnh đặc điểm của Tính Hiệp hành là một cuộc hành hương, trong đó mỗi người Công giáo đảm nhận vai trò của một người hành hương với trái tim phục vụ và truyền bá Tin Mừng.
“Ơn gọi luôn năng động và nhìn về phía trước. Trong khi không phủ nhận quá khứ, nó để lại hiện tại với niềm hy vọng hướng ề tương lai. Hy vọng là nhân đức của những người hành hương”, Đức Hồng Y Advincula nói.
Đức Hồng Y Advincula cũng giải thích rằng kinh nghiệm đặc biệt về tính Hiệp hành trong Tổng Giáo phận Manila được gọi là ‘Traslacion’, lấy cảm hứng từ tên của dịp lễ hội Black Nazarene hàng năm. Bức tượng linh thiêng này cho thấy Chúa Kitô đang vác thập giá, được tôn kính ở quận Quiapo của Manila.
“Sự đau khổ của Chúa Kitô là một phần của người dân Philippines của chúng tôi, bản sắc của chúng tôi và sứ mệnh của chúng tôi. Chúng ta cầu nguyện để cuộc sống của chúng ta được mô phỏng theo hình ảnh của Chúa Giêsu thành Nazareth khi chúng ta đi qua hành trình Hiệp hành ‘Traslacion’ với đôi mắt hướng về Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta”.
Đưa ra thông điệp của mình trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Charles Brown, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, Đức Hồng y Advincula gửi lời thăm hỏi đến Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Xin cho việc lãnh đạo và chăn dắt Giáo hội của Đức Thánh Cha liên tục được Chúa Thánh Thần soi sáng và được bảo vệ dưới áo choàng của Thánh Mẫu Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội”, Đức Hồng y Advincula nói.
Minh Tuệ (theo RVA)