Tòa Thánh: ‘Tinh thần liên đới và thiện chí là cần thiết để chống lại nạn đói trên thế giới’

Năm 2018, hơn 820 triệu người không có đủ thức ăn, theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới. Đức Ông Fernando Chica Arellano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức nông nghiệp và thực phẩm của Liên Hợp Quốc tại Roma bình luận về báo cáo.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

“Nhân loại đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với những người anh chị em nghèo khổ nhất”, Đức Ông Fernando Chica Arellano, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO), Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) và Chương trình lương thực thế giới (WFP), đã đưa ra lời nhận xét sau báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về nạn đói thế giới.

Hơn 820 triệu người đói

Ước tính 820 triệu người không đủ ăn trong năm 2018, tăng từ 811 triệu trong năm trước, FAO, IFAD, WFP, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong báo cáo chung của họ được phát hành hôm thứ Hai 15/7.

Theo báo cáo “Tình hình An ninh Thực phẩm và Dinh dưỡng trên Thế giới” năm 2019, sau gần một thập kỷ tiến bộ, số người bị đói đã tăng chậm trong ba năm qua, hiện nay trên toàn cầu, cứ 9 người thì có một người phải chịu cảnh đói kém.

Báo cáo này là một phần của việc theo dõi tiến trình hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững thứ hai (SDG) của “Zero Hunger” (Chấm dứt đói nghèo), nhằm mục đích đánh bại nạn đói, thúc đẩy an ninh lương thực và đồng thời chấm dứt tất cả mọi hình thức suy dinh dưỡng vào năm 2030.

“Sốt người đói tiếp tục gia tăng… Những con số quả thực rất đáng báo động”, Đức Ông Chica Arellano phát biểu với Vatican News.

Châu Á có số người đói nhiều nhất với 513,9 triệu, tiếp theo là Châu Phi với 256,1 triệu và Mỹ Latinh với 42,5 triệu người.

Ở Đông Phi, khoảng một phần ba dân số (30,8%) bị suy dinh dưỡng. Điều này trở nên trầm trọng hơn bởi các yếu tố chẳng hạn như vấn đề biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột và khủng hoảng kinh tế.

Tình rạng béo phì

Nhà ngoại giao Vatican chỉ ra rằng các số liệu không chỉ nhấn mạnh “sự tàn khốc của nạn đói” mà còn nhấn mạnh hiện tượng béo phì. Với con số 672 triệu người trưởng thành béo phì trên thế giới, hoặc cứ 8 người thì có một người béo phì, vấn đề này, Đức Ông Chica Arellano cho biết rằng đây không chỉ là vấn đề về việc “thiếu dinh dưỡng”, mà còn là vấn đề về việc “dinh dưỡng kém”.

Thiếu ý chí

Đức Ông Chica Arellano cho biết rằng cộng đồng quốc tế thực sự cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngài nói rằng thiếu ý chí, đặc biệt là trong việc loại bỏ các nguyên nhân do con người tạo ra, chẳng hạn như các xung đột, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu. Ba yếu tố này, Đức Ông Chica Arellano cho biết, tiếp tục gây ra những tai họa này.

Nhắc lại lời khuyến cáo của ĐTC Phanxicô, nhà ngoại giao Vatican đã chỉ ra rằng mỗi người có thể giúp chống lại nạn đói trên thế giới. “Trước hết, đừng lãng phí thức ăn; kế đến, đừng hờ hững lướt qua, như vị thượng tế hay thầy Levi đã làm, trước mặt những người nghèo khổ bằng cách nhắm mắt hoặc không lắng nghe tiếng kêu khóc của người đói”, Đức Ông Chica Arellano nói. Tương tự như vậy, các sáng kiến truyền cảm hứng đang được thực hiện tại các Giáo xứ, các tổ chức phi chính phủ và các cấp độ khác, “nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Sự liên đới

Báo cáo của Liên Hợp Quốc nên là một động lực để nỗ lực nhiều hơn nữa và cộng đồng quốc tế cần phải lớn lên trong sự liên đới, bởi vì, quan chức Tòa Thánh nói, sự liên đới, vốn là một khoản đầu tư cho hòa bình, chính là một cách để chống lại cảnh đói kém. “Nếu chúng ta không đánh bại đói kém”, Đức Ông Chica Arellano cảnh báo, “tôi tin rằng tất cả các Mục tiêu phát triển bền vững khác trong Chương trình nghị sự 2030 sẽ không đạt được”.

Mục tiêu phát triển bền vững số 1 “Chấm dứt nghèo nàn” Mục tiêu phát triển bền vững số 2 “Chấm dứt đói kém”, Đức Ông Chico Arellano cho biết, chính là nền tảng cơ bản để đạt được 15 mục tiêu còn lại, cùng nhau yêu cầu rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhà ngoại giao Vatican nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các thành viên hội nghị FAO trong cuộc họp tại Vatican vào hồi tháng trước rằng nạn đói chính là vấn đề phải liên quan đến tất cả mọi người bởi vì sự đau khổ của một người cũng chính là nỗi thống khổ của tất cả mọi người.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi việc sử dụng nước một cách hiệu quả, sản xuất thực phẩm và phân phối công bằng, đồng thời lưu ý rằng trong khi có những quốc gia nơi mà thực phẩm dư thừa đầy rẫy, thì lại có những quốc gia nơi mà toàn bộ các khu vực trong nước, đặc biệt là ở Châu Phi, lại thiếu thốn thức ăn. Sự bất bình đẳng này quả thực hết sức tàn nhẫn, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết