Tòa Thánh: Tình hình nhân đạo tại Gaza ‘không thể chấp nhận được’

Những ngôi nhà đổ nát ở trại tị nạn Jabalia, Gaza (Ảnh: Vatican News)

Những ngôi nhà đổ nát ở trại tị nạn Jabalia, Gaza (Ảnh: Vatican News)

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc tại Geneva, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về cái chết của 5.000 trẻ em Palestine ở Gaza, đồng thời lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10.

Mặc dù, trong bối cảnh Thánh địa, “con đường đối thoại hiện có vẻ bị hạn chế”, nhưng đó là “giải pháp thực tế duy nhất để chấm dứt lâu dài tình trạng bạo lực đang diễn ra”.

Đó là những lời của Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Văn phòng Liên Hợp Quốc và các Cơ quan chuyên môn ở Geneva, hôm thứ Ba.

Vị Giám chức gốc Ý đã phát biểu tại phiên họp điều hành lần thứ 74 của Ủy ban Thương mại và Phát triển UNCTAD tại Palais des Nations ở Geneva.

Lo ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza

Đức Tổng Giám mục Balestrero bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nhắc lại lời lên án “dứt khoát” và “không thể thay đổi” của Tòa Thánh đối với “vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10”.

“Chủ nghĩa khủng bố và cực đoan khơi dậy sự hận thù, bạo lực, trả thù và gây ra đau khổ cho nhau”, đồng thời lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin.

Đức Tổng Giám mục Balestrero tiếp tục lưu ý rằng “trong khi Tòa Thánh tái khẳng định quyền tự vệ”, nguyên tắc tương xứng phải luôn được tôn trọng.

Trong bối cảnh này, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói rằng ngài muốn nhắc lại “sự bận tâm sâu sắc của Tòa Thánh đối với tình hình nhân đạo thảm khốc ở Dải Gaza”.

Đức Tổng Giám mục Balestrero lưu ý rằng hàng ngàn người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có hơn 5.000 trẻ em.

“Sự đau khổ bừa bãi này của người dân là điều không thể chấp nhận được”, Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh.

Sự cần thiết của đối thoại

Đức Tổng Giám mục Balestrero tiếp tục đưa ra lời kêu gọi hai bên trò chuyện với nhau.

“Phái đoàn của tôi kêu gọi chính quyền Israel và Palestine mạnh dạn đổi mới cam kết của họ về một nền hòa bình dựa trên công lý và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của cả hai bên”, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói.

“Mặc dù con đường đối thoại hiện nay có vẻ hạn chế, nhưng đó là giải pháp thực tế duy nhất để chấm dứt lâu dài tình trạng bạo lực đang diễn ra ảnh hưởng đến các Kitô hữu, các tín đồ Do Thái và Hồi giáo trong khu vực”, Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh.

Vị Giám chức nhấn mạnh cam kết của Tòa Thánh đối với giải pháp hai nhà nước, đồng thời khẳng định rằng Tòa Thánh “tin tưởng” rằng đây vẫn là một “lựa chọn khả thi để đạt được nền hòa bình này”.

Những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Tổng Giám mục Balestrero kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách trích dẫn dài dòng lời kêu gọi hòa bình gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô, đồng thời cho biết rằng ngài hy vọng những lời này sẽ “gây tiếng vang sâu sắc trong trái tim của tất cả những người hiện diện”.

“Đủ rồi! Đã quá đủ rồi hỡi những người anh em! Ở Gaza, hãy để những người bị thương được giải cứu ngay lập tức, hãy để thường dân được bảo vệ, hãy để nhiều viện trợ nhân đạo được phép đến tay những người dân bị ảnh hưởng đó”.

“Mỗi con người, dù là Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, thuộc bất kỳ dân tộc hay tôn giáo nào, mỗi con người đều thiêng liêng, quý giá trước mắt Thiên Chúa và có quyền sống trong hòa bình”.

“Chúng ta đừng đánh mất hy vọng: chúng ta hãy cầu nguyện và nỗ lực làm việc không mệt mỏi để ý thức về lòng nhân đạo có thể chiến thắng sự cứng lòng”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết