Tòa Thánh thúc giục cách tiếp cận toàn diện để giải quyết bất bình đẳng

Đức Ông Janusz S. Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)

Đức Ông Janusz S. Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)

Đức Ông Janusz S. Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đã nhấn mạnh những hình thức nghèo đói mới trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra; và đồng thời kêu gọi một phản ứng toàn diện đối với những thách thức liên quan đến tất cả mọi người cũng như bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người.

Phát biểu trước các đại biểu tại Hội nghị Địa Trung Hải của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) năm 2020 hôm thứ Ba, Đức Ông Janusz Urbańczyk đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một cách tiếp cận toàn diện trong việc giải quyết các thách thức về vấn đề an ninh và phát triển trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra.

Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại OSCE cho biết rằng các vấn đề về an ninh phải luôn được giải quyết một cách toàn diện, có tính đến các nội dung như “an ninh, biến đổi khí hậu, di cư và cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện tại bị làm trầm trọng thêm bởi đại dịch Covid-19”.

Thông thường, Đức Ông Urbańczyk tiếp tục, “mức độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia là yếu tố duy nhất được xem xét trong quá trình phát triển”. Tuy nhiên, Đức Ông Urbańczyk nói, “sự phát triển mà chúng ta nói đến không thể chỉ giới hạn trong sự tăng trưởng kinh tế”. Để nó được xác thực, “nó phải trở nên bao quát; nó phải thúc đẩy sự phát triển của mỗi người và của cả nhân loại”.

Hội nghị OSCE có chủ đề: “Thúc đẩy An ninh trong Khu vực Địa Trung Hải của OSCE thông qua Phát triển Bền vững và Tăng trưởng Kinh tế”.

Sự phát triển toàn diện

Nhắc lại lời nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp ‘Fratelli Tutti’ năm 2020, Đức Ông Urbańczyk đã nhấn mạnh một số quy tắc kinh tế vốn đã chứng tỏ hiệu quả đối với sự tăng trưởng nhưng không hiệu quả đối với sự phát triển toàn diện của con người. Đức Ông Urbańczyk lưu ý rằng “sự giàu có đã tăng lên, nhưng cùng với sự bất bình đẳng; với kết quả là ‘các hình thức nghèo đói mới đang xuất hiện’”.

Đặc biệt là trong những thời điểm được đánh dấu bởi những ảnh hưởng trên diện rộng của đại dịch Covid-19 đang diễn ra, những hình thức nghèo đói mới này không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thốn hiện tại mà còn thêm nhiều hình thức mới. Một số trong số này bao gồm những giới hạn trong hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta, vốn đã bị quá tải bởi cuộc khủng hoảng; hoặc hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế; thiếu khả năng tiếp cận thông tin chính xác và giáo dục; và những đau khổ gây ra bởi sự cô lập xã hội, bạo lực gia tăng và cảnh túng quẫn.

“Chúng ta không thể cho phép kinh tế học tách rời khỏi thực tế của con người, cũng như tách rời sự phát triển khỏi nền văn minh mà trong đó nó đang diễn ra”, Đức Ông Urbańczyk nói. “Điều quan trọng đối với chúng ta đó là con người – mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và nhân loại nói chung”.

Phụ nữ bị ảnh hưởng đặc biệt

Đại dịch đã tạo ra sự ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ, Đức Ông Urbańczyk lưu ý. Nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc nặng nhọc hơn, bao gồm công việc từ xa, công việc chăm sóc và giúp việc nhà; hoặc nghỉ việc không lương và mất việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực phi chính thức.

Đề cao vai trò quan trọng của phụ nữ trong nền kinh tế và xã hội, Đức Ông Urbańczyk nhấn mạnh rằng “phụ nữ phải được công nhận như là những nhân vật chính đáng trân trọng trong sự phát triển toàn diện của họ”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng các chính phủ có trách nhiệm bảo vệ phẩm giá của họ và cung cấp cho họ một hệ thống các biện pháp bảo vệ xã hội và bồi thường đầy đủ.

Nguyên tắc tính đến tất cả mọi người

Trong bối cảnh của những bất bình đẳng xã hội mạnh mẽ được nhấn mạnh bởi đại dịch, Đức Ông Urbańczyk khuyến nghị rằng các chính sách và công cụ được đưa ra để đáp ứng những người cần được hướng dẫn bởi hai nguyên tắc: tính đến tất cả mọi người và bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người.

Mặc dù đại dịch là một thử thách đối với các cá nhân và toàn xã hội, Đức Ông Urbańczyk kết luận, “nó cũng mang lại cơ hội thực sự nhằm tìm kiếm các giải pháp mới và sáng tạo dựa trên sự đồng thuận, vốn không gây chia rẽ, chính trị hóa hay thiên vị, nhưng thực sự tìm kiếm công ích và sự phát triển toàn diện của con người”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết