Tòa Thánh tái khẳng định cam kết và hỗ trợ nhằm chấm dứt vấn nạn lao động trẻ em

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 15-05-2025 | 10:21:47

Trong bài phát biểu tại phiên đối thoại tương tác mang tựa đề “Tuổi thơ với Phẩm giá” (On Childhood With Dignity), Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã trích dẫn Thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo hoàng Lêô XIII để tái khẳng định quyền của mỗi trẻ em được phát triển qua giáo dục và cơ hội “để lớn lên và đóng góp một cách ý nghĩa cho xã hội”.

Phá vỡ xiềng xích của vấn nạn lao động trẻ em (Ảnh: Vatican News)

Phá vỡ xiềng xích của vấn nạn lao động trẻ em (Ảnh: Vatican News)

“Cũng như thời tiết khắc nghiệt có thể phá hủy những chồi non mùa xuân, thì việc trẻ em phải lao động vất vả quá sớm sẽ làm lụi tàn những tiềm năng đang nảy nở và khiến cho bất kỳ nền giáo dục đích thực nào cũng trở nên bất khả thi”.

Với trích đoạn từ Thông điệp Rerum Novarum – Thông điệp về Quyền và nghĩa vụ của Tư bản và Lao động được công bố vào ngày 15 tháng 5 năm 1891, vốn đã truyền cảm hứng cho Đức tân Giáo hoàng trong việc chọn Tông Hiệu, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia đã một lần nữa khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc chống lại vấn nạn lao động trẻ em.

Đức Tổng Giám mục Caccia đã đưa ra tuyên bố này vào ngày 13 tháng 5 tại thành phố New York, trong khuôn khổ phiên đối thoại tương tác không chính thức với chủ đề “Tuổi thơ với Phẩm giá: Xóa bỏ vấn nạn Lao động trẻ em dưới mọi hình thức, bao gồm cả việc tuyển mộ cưỡng bức và sử dụng trẻ em trong xung đột vũ trang”. Ngài nhấn mạnh rằng “trong khi cứ 10 trẻ em trên thế giới thì có một em vẫn đang mắc kẹt trong những hoàn cảnh bị bóc lột, cho thấy tính cấp thiết của việc thảo luận vấn đề này”.

Lời kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho các nạn nhân trẻ em

Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc một lần nữa khẳng định rằng mỗi trẻ em là “một món quà độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa ban cho gia đình nhân loại” và cần được “lớn lên trong một môi trường tôn trọng phẩm giá, bảo vệ các quyền căn bản, và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ”. Ngài nhấn mạnh rằng việc lao động trẻ em tiếp tục tồn tại là một vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc này, và là lời kêu gọi lương tâm đạo đức cũng như trách nhiệm pháp lý chung của cộng đồng quốc tế “trong việc bảo vệ những thành viên dễ tổn thương nhất của gia đình nhân loại”.

Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Caccia bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng trẻ em tiếp tục bị tuyển mộ và bóc lột trong các cuộc xung đột vũ trang, điều mà ngài mô tả là “một sự vi phạm nghiêm trọng phẩm giá vốn có của các em” và là “một sự xúc phạm trực tiếp đến các quyền căn bản của chúng”. Các hình thức lạm dụng khác, như hôn nhân cưỡng ép và bóc lột tình dục, càng làm trầm trọng thêm vấn nạn này, vị Giám chức lưu ý.

Trước thực trạng ấy, Tòa Thánh đã kêu gọi “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả trẻ em” bị cưỡng bức tham gia vào những hoàn cảnh như vậy, đồng thời “phải đối xử với các em trước tiên và trên hết như những nạn nhân cần được cảm thông, chăm sóc và nuôi dưỡng niềm hy vọng”. Đức Tổng Giám mục Caccia lưu ý rằng trẻ em khuyết tật đặc biệt dễ bị tổn thương và cần đến “những biện pháp bảo vệ toàn diện và mang tính hội nhập”.

Lớn lên và đóng góp cho xã hội

Cam kết của Tòa Thánh trong việc thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của trẻ em cũng đồng điệu với những nỗ lực rộng lớn hơn của cộng đồng quốc tế. Đức Tổng Giám mục Caccia kết luận rằng các nỗ lực này cần được tăng cường nhằm kiến tạo các điều kiện cho sự “phát triển toàn diện” của mỗi đứa trẻ: “đảm bảo việc tiếp cận lâu dài với dịch vụ y tế, nền giáo dục chất lượng và các cơ hội giúp trẻ được lớn lên và đóng góp một cách có ý nghĩa cho xã hội”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết