Tòa Thánh: ‘Phát triển xã hội và công lý phải hướng tới công ích’

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi các quốc gia giúp đỡ các cá nhân, gia đình và các nhóm xã hội khác đạt tới công ích thông qua việc cổ võ sự phát triển xã hội và công lý xã hội.

Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York

Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York

Sự phát triển xã hội và công bằng xã hội phải hướng tới lợi ích chung và các quốc gia có trách nhiệm giúp công dân đạt được mục tiêu này, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 2.

“Nhà nước phải bảo đảm sự gắn kết, sự thống nhất và tổ chức của xã hội, để có thể đạt được lợi ích chung với sự đóng góp của mỗi công dân”, Đức Tổng Giám mục Caccia giải thích tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 64 của Ủy ban Phát triển Xã hội, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 2.

Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng “trách nhiệm đạt tới công ích thuộc về cả cá nhân lẫn nhà nước”, tuy nhiên, “các cá nhân, gia đình và các tổ chức trung gian không thể tự mình đạt tới sự phát triển toàn diện”.

“Các định chế chính trị hiện hữu để cung cấp cho con người những nguồn lực vật chất và sự tự do cần thiết nhằm đạt tới các mục tiêu văn hóa, đạo đức và tinh thần”, ngài nói thêm.

Đức Tổng Giám mục Caccia cũng kêu gọi các chính phủ “tôn trọng và trợ các gia đình, cũng như cung cấp sự trợ giúp thích hợp khi cần thiết”, bởi vì gia đình là “tế bào tự nhiên và nền tảng của xã hội”, đồng thời nuôi dưỡng các giá trị như sự bao dung, tinh thần liên đới và sự hội nhập xã hội.

Đặt phẩm giá con người ở trung tâm

Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng, “để đạt được công bằng xã hội và sự phát triển xã hội, điều thiết yếu là phải đặt thiện ích của con người và sự tôn trọng phẩm giá của họ vào trung tâm mọi nỗ lực”.

Điều này có nghĩa là đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân, chẳng hạn như thực phẩm, nước uống, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng, và tự do, Đức Tổng Giám mục Caccia giải thích. Ngài cũng cho biết thêm rằng điều này đòi hỏi “sự phối hợp hiệu quả” trong và giữa các chính phủ, cũng như với các bên liên quan như các tổ chức tôn giáo.

“Sự phối hợp như vậy phải tôn trọng nguyên tắc bổ trợ, cổ võ sự cộng tác với các cộng đồng chịu tác động, nhằm bảo đảm rằng các chính sách phản ánh đúng những nhu cầu và ưu tiên của những người mà các chính sách ấy hướng đến phục vụ”, ngài nói.

Giải quyết các nguyên nhân mang tính cơ cấu của nghèo đói

Đức Tổng Giám mục Caccia cũng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Tông huấn Dilexi te, mời gọi khẩn trương giải quyết “các nguyên nhân mang tính cơ cấu của nghèo đói”, bởi vì xã hội “cần được chữa lành khỏi một căn bệnh đang làm nó suy yếu và bế tắc”.

“Những thiếu thốn do tình trạng nghèo đói, thất nghiệp và bị loại trừ khỏi đời sống xã hội không chỉ là về vật chất, mà còn cả về tinh thần và đạo đức, dẫn đến sự chán nản, tuyệt vọng và cô đơn”, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh nhận định.

“Tòa Thánh vẫn kiên định dấn thân cho công bằng xã hội và sự phát triển xã hội, và sẽ tiếp tục hỗ trợ mọi nỗ lực cổ võ công ích cũng như sự phát triển toàn diện của mỗi con người”, Đức Tổng Giám mục Caccia kết luận.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết