Tổng biên tập của Vatican News suy tư về phát biểu của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, dựa trên lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đồng thời lưu ý rằng cần có những bước đi cụ thể cấp bách để bảo vệ thường dân trong các cuộc xung đột vũ trang và giải trừ vũ khí trên thế giới.
“Tòa Thánh coi việc chấm dứt sử dụng vũ khí bừa bãi, mìn và bom chùm, và ngừng triển khai vũ khí nổ ở các khu vực đông dân cư là điều cần thiết. Những điều này, cùng với việc chấm dứt sản xuất và tích trữ vũ khí, là các bước đi cụ thể và khẩn cấp nhằm tăng cường bảo vệ thường dân” trong các cuộc xung đột vũ trang, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu ngày 22 tháng 5 tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về việc bảo vệ dân thường.
“Tòa Thánh”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói thêm, “trong khi bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng cả về số lượng lẫn cường độ của các cuộc xung đột vũ trang trên khắp thế giới, vốn tiếp tục gây ra những đau khổ sâu sắc và không cân xứng cho các cộng đồng dân sự, nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách trong việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là Công ước Genève và các Nghị định thư bổ sung”.
Những lời lẽ ấy là một chân lý khẩn thiết mà ai cũng có thể thấy rõ: thảm kịch đang diễn ra tại Gaza — gây tổn hại toàn diện cho người dân — không thể biện minh. Cũng vậy, không thể có sự biện minh nào cho các cuộc tấn công nhằm vào thường dân tại Ukraine và những nơi khác trên thế giới, nơi nhiều cuộc chiến bị lãng quên vẫn đang âm ỉ tiếp diễn.
“Việc cố ý tấn công thường dân, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên nhân đạo; việc phá hủy các cơ sở hạ tầng thiết yếu như bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng; cùng với việc từ chối tiếp cận nhân đạo đối với những người đang trong hoàn cảnh cấp bách, là những điều hết sức đáng quan ngại”, Đức Tổng Giám mục Caccia tiếp tục. “Những hành vi vi phạm này không chỉ là thảm kịch nhân đạo sâu sắc, mà còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến nền tảng của an ninh quốc tế”.
Vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE). Không có bài diễn văn công khai nào được đưa ra, nhưng các vị Giám chức tham dự cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ “mối lo ngại rằng việc gia tăng ngân sách quốc phòng sẽ làm phương hại đến sự hỗ trợ dành cho những người nghèo nhất và dễ tổn thương nhất”.
Trước đó, trong buổi tiếp kiến các đại diện của các Giáo hội và cộng đoàn Giáo hội khác cũng như các tôn giáo khác vào ngày 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô nói: “Trong một thế giới bị thương tổn bởi bạo lực và xung đột, mỗi cộng đoàn hiện diện nơi đây đều mang theo những đóng góp riêng về sự khôn ngoan, lòng trắc ẩn và cam kết vì thiện ích của nhân loại và việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi xác tín rằng nếu chúng ta đồng tâm hiệp ý và thoát khỏi sự ràng buộc về ý thức hệ và chính trị, chúng ta có thể trở nên hữu hiệu trong việc nói ‘không’ với chiến tranh và ‘có’ với hòa bình; nói ‘không’ với cuộc chạy đua vũ trang và nói ‘có’ với việc giải trừ quân bị; nói ‘không’ với một nền kinh tế làm nghèo các dân tộc và trái đất, và nói ‘có’ với sự phát triển toàn diện”.
Đó là những lời đáng để ghi nhớ và lặp lại ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 10 năm công bố Thông điệp xã hội Laudato Si’, trong bối cảnh thế giới đang vội vã tái vũ trang, đang lấy đi những nguồn lực lẽ ra có thể được sử dụng để chống đói nghèo và xóa bỏ nghèo đói.
Thiên Ân (the Vatican News)