Tòa Thánh: Người cao tuổi xứng đáng được bảo vệ bình đẳng và quyền lao động

Một người bán hàng rong lớn tuổi đẩy chiếc xe gỗ của mình trên lề đường ở Peshawar, Pakistan (Ảnh: ANSA)

Một người bán hàng rong lớn tuổi đẩy chiếc xe gỗ của mình trên lề đường ở Peshawar, Pakistan (Ảnh: ANSA)

Đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi các xã hội biết trân trọng và chăm sóc người cao tuổi, đồng thời cổ võ sự liên đới lành mạnh giữa các thế hệ và hỗ trợ các gia đình.

Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã một lần nữa nhấn mạnh lời kêu gọi của Giáo hội Công giáo về việc bảo vệ nhân quyền của người cao tuổi.

Phát biểu tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 60 của Hội đồng Nhân quyền hôm thứ Tư vừa qua, Sứ thần Tòa Thánh cho biết các xã hội trên thế giới chưa sẵn sàng ứng phó với những thay đổi nhân khẩu học sắp tới.

Ngài lưu ý rằng đến năm 2030, cứ 6 người thì sẽ có 1 người ở độ tuổi từ 60 tuổi trở lên, với tổng số khoảng 1,4 tỷ người, con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050.

Trước thực trạng đó, Đức Tổng Giám mục Balestrero khẳng định sự mong manh và phẩm giá của người cao tuổi cần được chăm sóc với sự tôn trọng thích đáng và bằng những biện pháp cụ thể, bao gồm cả khía cạnh kinh tế và xã hội.

“Những thay đổi nhân khẩu học này cũng là một thử thách về luân lý về cách xã hội coi trọng và chăm sóc người cao tuổi”, ngài nói.

Khi dân số già đi, các quốc gia phải tìm ra cách phân bổ lại nguồn lực giữa việc hỗ trợ công dân đang ở độ tuổi lao động và giúp đỡ những người cần sự trợ giúp, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng sự thay đổi này không thể gây tổn hại đến người cao tuổi.

Phẩm giá con người, ngài nhấn mạnh, không suy giảm theo tuổi tác hay sự suy yếu về thể lý và tinh thần.

“Giá trị của một con người không thể được xác định bởi tuổi trẻ, năng suất, sức khỏe hoàn hảo hay sự cường tráng về thể lý, bởi giá trị đó hệ tại nơi chân lý bất biến rằng mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, một sự thật không gì có thể xóa bỏ, kể cả thời gian”, Đức Tổng Giám mục nói.

Đại diện của Đức Thánh Cha tại Geneva bày tỏ lo ngại về những chính sách “thải loại”, coi người cao tuổi như một gánh nặng cho xã hội, bao gồm cả việc thúc đẩy hợp pháp hóa trợ tử hay an tử. Những chính sách ấy, ngài cảnh báo, chỉ nuôi dưỡng một “nền văn hóa sự chết” thay vì bày tỏ sự kính trọng đối với các bậc cao niên.

Đức Tổng Giám mục Balestrero kêu gọi các quốc gia bảo vệ phẩm giá của người cao tuổi qua hệ thống hưu trí, trợ cấp và các dịch vụ y tế – xã hội.

Ngài nhấn mạnh rằng khi người cao tuổi vẫn phải tiếp tục làm việc để mưu sinh, họ cần được bảo vệ trong thị trường lao động nhằm chống lại sự phân biệt đối xử.

“Họ đang bị tước mất sự nghỉ ngơi mà họ đáng được hưởng và cơ hội để truyền lại sự khôn ngoan và những lời khuyên hữu ích cho thế hệ trẻ, giúp họ dám đối diện với tương lai trong niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm”, ngài nói thêm.

Đặc biệt, phụ nữ cần được tiếp cận công bằng với các chế độ an sinh xã hội và lương hưu để được bảo vệ khi bước vào tuổi già.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Balestrero kêu gọi sự liên đới giữa các thế hệ nhằm duy trì hệ thống an sinh xã hội vững mạnh, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình, nơi rất nhiều người cao tuổi tìm thấy nguồn trợ giúp duy nhất.

Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Balestrero kết luận, “kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các chính sách bảo trợ xã hội hỗ trợ các gia đình, nhằm củng cố và bảo vệ gia đình như nền tảng lâu dài của xã hội loài người”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết