Tòa Thánh: 'Loại bỏ vũ khí hạt nhân là một đòi hỏi luân lý cấp bách'

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân, trong bài phát biểu tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Hình ảnh về vũ khí hạt nhân (Gerasimov)

Hình ảnh về vũ khí hạt nhân (Gerasimov)

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn việc phổ biến của vũ khí hạt nhân và đồng thời nỗ lực hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn chúng.

Đức Tổng Giám mục Caccia đã đưa ra lời kêu gọi này trong một tuyên bố được đọc trong Phiên thảo luận chuyên đề diễn ra hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 10, trong khuôn khổ Ủy ban thứ Nhất của Khóa họp thứ 80 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

“Tòa Thánh khẳng định sự xác quyết vững chắc của mình rằng những nỗ lực nhằm kiểm soát, giới hạn, giảm thiểu và cuối cùng loại bỏ vũ khí hạt nhân không phải là một viễn cảnh phi thực tế, mà là một khả năng và là một đòi hỏi luân lý cấp bách”, ngài nói.

“Hòa bình không thể được xây dựng trên mối đe dọa hủy diệt toàn diện hoặc trên ảo tưởng rằng sự ổn định có thể phát sinh từ khả năng hủy diệt lẫn nhau. Điều đó vừa phi luân lý vừa không thể duy trì về mặt chiến lược”, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh.

Các quốc gia cần tham gia các hiệp ước giải trừ vũ khí

Đức Tổng Giám mục Caccia kêu gọi tất cả “các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân” hãy “thực thi các nghĩa vụ của mình theo Điều VI của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT)”, nhằm “đàm phán thiện chí với mục tiêu cắt giảm và cuối cùng loại bỏ kho vũ khí của mình”.

Tòa Thánh, ngài nói thêm, cũng kêu gọi các quốc gia tham gia NPT và Hiệp ước Cấm vũ khí Hạt nhân (TPNW), đồng thời “thúc đẩy các biện pháp bổ sung, bao gồm việc đưa Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) trở nên có hiệu lực, đàm phán một hiệp ước về vật liệu phân hạch, và tăng cường các cơ chế kiểm chứng và hỗ trợ mạnh mẽ”.

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

Nguy cơ của trí tuệ nhân tạo

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo rằng hiện nay đang có “một sự trỗi dậy đáng báo động của những tuyên bố đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân”, cùng với “những nỗ lực mở rộng kho vũ khí” dựa trên “lý luận sai lầm của chính sách răn đe”, điều “gieo rắc sự sợ hãi và làm mất ổn định an ninh quốc tế”.

Ngài đặc biệt bày tỏ quan ngại về “việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự động và công nghệ mạng vào các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và triển khai vũ khí hạt nhân”.

Những công nghệ này, ngài nói, “rút ngắn thời gian đưa ra quyết định, giảm sự giám sát của con người và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và lỗi hệ thống”, tạo ra sự bất ổn và đòi hỏi “sự quan tâm liên tục của cộng đồng quốc tế”.

Các nguồn lực dành cho vũ khí là một thất bại luân lý

Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng — ngay cả sau 80 năm kể từ các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki — vũ khí hạt nhân vẫn “là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Ngài khẳng định rằng “những đau thương và tàn phá” do những biến cố đó gây ra là “một lời nhắc nhở sâu sắc và lâu dài về tiềm năng thảm khốc của các loại vũ khí này” và về “trách nhiệm chung của nhân loại trong việc ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn”.

“Những nguồn lực khổng lồ được dành cho việc trang bị vũ khí, trong khi còn biết bao người phải chịu đau khổ, là một thất bại sâu sắc về luân lý”, Đức Tổng Giám mục Caccia cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh đích thực phải được xây dựng trên nền tảng “bảo vệ sự sống, thúc đẩy công lý và vun đắp hòa bình”.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Caccia kêu gọi cộng đồng quốc tế “cam kết với một tầm nhìn lấy con người làm trung tâm đối với vấn đề an ninh, được đặt nền tảng trên sự đối thoại, tình huynh đệ và sự tôn trọng phẩm giá vốn được Thiên Chúa ban cho của mỗi người”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết