Tòa Thánh kêu gọi thúc đẩy nông nghiệp bền vững và các gia đình nông thôn

Đức Ông Fernando Chica Arellano, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, hôm 26 tháng 6 đã phát biểu tại một hội nghị về “Di cư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Tòa Thánh kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp bền vững để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về di cư, tình trạng đói nghèo trên thế giới, đồng thời cho biết rằng nông nghiệp bền vững tạo ra cơ sở hạ tầng đầy đủ và khuyến khích việc sử dụng các công nghệ tiên tiến giúp tăng cường các nguồn lực địa phương.

Lời kêu gọi được đưa ra hôm Thứ Tư 26/6 bởi Đức Ông Fernando Chica Arellano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Rome.

Phát biểu tại một hội nghị về di cư, nông nghiệp và phát triển nông thôn trong phiên họp thứ 41 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), Đức Ông Fernando Chica Arellano đã nhắc lại nỗi đau và sự cay đắng của những người di cư buộc phải từ bỏ đất đai và nhà cửa của họ để thoát khỏi tình trạng nghèo khổ, xung đột, đàn áp, những tác hại của vấn đề biến đổi khí hậu và thiên tai.

Đại diện Tòa Thánh than phiền rằng sau một vài năm của những dữ liệu đáng khích lệ ban đầu, Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) về việc xóa giảm nạn đói dường như không đạt được, với số lượng những người phải chịu cảnh đói kém ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.

Vấn đề Di cư

Đề cập đến Hiệp ước Toàn cầu tháng 12 năm 2018 về việc Di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên (GCM), Đức Ông Arellano kêu gọi sự hợp tác lẫn nhau để giúp các cộng đồng và các cá nhân được sống trong sự an toàn và phẩm giá ở chính đất nước của họ.

Đồng thời, Đức Ông Arellano cũng đã nhắc lại lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô mời gọi tất cả mọi người hãy chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập những người dân đến từ các quốc gia đang phát triển nhằm tìm kiếm cho mình một sự tồn tại xứng hợp với phẩm giá và yên ổn hơn. Về vấn đề này, nhà ngoại giao Vatican đã thu hút sự chú ý đối với hiện tượng đáng lo ngại của những người nhập cư cuối cùng trở thành nạn nhân của tình trạng lao động bất hợp pháp, buộc phải chấp nhận những điều kiện làm việc vô nhân đạo xúc phạm đến phẩm giá của họ.

Đức Ông Arellano cũng đã thu hút sự chú ý đến sự di chuyển của những người di cư trong các quốc gia, thường là từ nông thôn đến các thành thị. Việc thiếu những kỹ năng đầy đủ, họ bị cuốnhút vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Do đó, tầm quan trọng của sự phát triển nông thôn, có thể làm gia tăng vấn đề an ninh lương thực của các thành phố.

Thanh thiếu niên và phụ nữ

Về vấn đề này, Đức Ông Arellano nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các chính sách nhằm phát triển tinh thần kinh doanh làm chủ của thanh thiếu niên trong lĩnh vực nông nghiệp, chẳng hạn như bằng cách tạo điều kiện cho sự tiếp cận của họ với đất đai, vấn đề an ninh và việc bảo vệ quyền sở hữu đất đai và tiếp cận tín dụng và các thị trường địa phương.

Đại diện Vatican đã kêu gọi FAO xây dựng các chính sách hỗ trợ và củng cố các gia đình nông thôn để họ có thể duy trì bản sắc của mình như là những người truyền tải các giá trị chẳng hạn như sự hiểu biết truyền thống, sự tôn trọng liên thế hệ và tăng cường vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực chăn nuôi.

Người đứng đầu phái đoàn Tòa Thánh kết luận bằng cách nhắc lại tầm quan trọng của việc thúc đẩy tầm nhìn luân lý đối với nền kinh tế và xã hội, đồng thời cho biết rằng nó sẽ dẫn đến việc cùng nhau chung sống hòa bình và công bằng giữa các quốc gia và đồng thời khuyến khích sự phát triển bền vững và toàn diện vốn đặt con người làm trọng tâm.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết