Tòa Thánh kêu gọi nỗ lực chung nhằm chống lại chế độ nô lệ hiện đại

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Đức Tổng Giám mục Juan Antonio Cruz Serrano, đã kêu gọi nỗ lực nhất trí “nhằm xóa bỏ tệ nạn” nô lệ thời hiện đại.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nhân Ngày tưởng niệm quốc tế các nạn nhân chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương, Đức Tổng Giám mục Juan Antonio Cruz Serrano đã nhắc nhở Hội đồng thường trực của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) rằng chế độ nô lệ không phải là chuyện của quá khứ mà vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay.

“Nếu chúng ta nhắm mắt và bịt tai trước hiện tượng này ngày nay, chúng ta cũng sẽ trở thành đồng lõa trong tội ác đó”, vị Giám chức nói.

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại OAS đã nói với Hội đồng thường trực của tổ chức này rằng lịch sử chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ phải luôn được ghi nhớ, nhưng không được để ký ức đó làm chúng ta mất đi sự nhạy bén trước thực tế của chế độ nô lệ hiện đại.

Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Cruz Serrano cho biết rằng chế độ nô lệ chế độ nô lệ vật thể hóa” đàn ông và phụ nữ, biến họ thành “những đồ vật” được đánh giá theo mức độ hữu ích của họ đối với người khác.

Xóa bỏ vấn nạn nô lệ thời hiện đại

Đức Tổng Giám mục Cruz Serrano lưu ý rằng Hội đồng đã nhóm họp trong Tuần lễ liên Mỹ lần thứ VIII về những người gốc Phi ở châu Mỹ, sự kiện mà vị Giám chức cho biết “giúp chúng ta nhận ra mức độ nghiêm trọng của những sự kiện này và phạm vi của thực tế” của chế độ nô lệ hiện đại.

Điều này sẽ tạo động lực để tiếp tục nâng cao nhận thức về vấn đề này và đồng thời phối hợp tốt hơn các nỗ lực chống nạn buôn người. Những nỗ lực này, Đức Tổng Giám mục cho biết, “cần phải đồng tâm nhất trí … để xóa bỏ vấn nạn này”.

Do đó, ngài nói tiếp, “cần phải khởi động các tiến trình để đạt được sự hòa hợp hòa bình vốn hết sức cần thiết giữa các dân tộc, trong đó việc công nhận phẩm giá con người đóng vai trò trọng tâm”.

Đức Tổng Giám mục Cruz Serrano đảm bảo với các tham dự viên tham gia hội nghị về cam kết của Tòa Thánh đối với “giáo dục đạo đức, xã hội và tâm linh” kết hợp với kinh nghiệm của những người bị gạt ra bên lề nhất – bao gồm cả nạn nhân của nạn buôn người – những người thường không được nhìn nhận và lắng nghe.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Cruz Serrano khẳng định cam kết của Tòa Thánh “trong việc bảo đảm các điều kiện giáo dục và đào tạo đầy đủ nhằm tạo ra một xã hội công bằng hơn, ‘trong sự công nhận huynh đệ về tính nhân loại chung của chúng ta”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết