Phát biểu trước Liên Hợp Quốc tại Geneva, Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh tác động đối với thường dân và những người tị nạn, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức.
Các phương tiện quân sự của Israel di chuyển qua những tòa nhà bị phá hủy ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel vào ngày 26 tháng 3 (Ảnh: AFP)
Tòa Thánh đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với nhân quyền và nhân đạo, trong một loạt bài phát biểu được đưa ra vào ngày 26 tháng 3 tại Liên Hợp Quốc tại Geneva.
Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã nói về “những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Trung Đông trong những ngày đầy biến động này”, đồng thời bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc đối với nhiều nạn nhân vô tội trên khắp khu vực, bao gồm cả trẻ em, cũng như đối với những người bị di tản, đặc biệt là các gia đình”.
Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh tính chất đáng báo động của các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm “bệnh viện, trường học và khu dân cư”, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng một số vụ tấn công được cho là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng không thể phớt lờ sự đau khổ do bạo lực gây ra: “Chúng ta không thể im lặng trước sự đau khổ của rất nhiều người vô tội, những nạn nhân của các cuộc xung đột này. Điều làm tổn thương họ cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại”.
Đức Tổng Giám mục Balestrero nhắc lại rằng “hòa bình và sự ổn định không thể đạt được thông qua vũ khí và sự trả thù, vốn chỉ gieo rắc sự chết chóc và sự tàn phá”, và thay vào đó kêu gọi “các biện pháp hòa bình như ngoại giao và đối thoại, và bằng cách tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế”. Đồng tình với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngài thúc giục tất cả các bên “đảm nhận trách nhiệm đạo đức trong việc ngăn chặn vòng xoáy bạo lực này trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể vượt qua”.
Tình cảnh khốn khổ của những người tị nạn
Trước đó cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp lần thứ 95 của Ủy ban Thường trực UNHCR về các hoạt động ở Trung Đông và Bắc Phi, Tòa Thánh một lần nữa thu hút sự chú ý đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng liên quan đến các cuộc xung đột đang diễn ra.
Đức Tổng Giám mục Balestrero cảnh báo rằng “trong khi nhu cầu nhân đạo đang gia tăng đáng kể, nguồn lực dành cho việc cung cấp hỗ trợ lại đang giảm sút”, đồng thời chỉ ra “sự mất cân đối rõ rệt giữa nguồn lực dành cho vũ khí và chiến tranh, và nguồn lực dành cho việc phục vụ sự sống”.
Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng tình trạng di tản không được xem là một vấn đề trừu tượng: “Những người tị nạn không chỉ là những con số thống kê cần được quản lý; họ là những cá nhân, đàn ông và phụ nữ, bé trai và bé gái, mỗi người đều có tên tuổi, khuôn mặt và câu chuyện riêng”. Ngài cũng nhấn mạnh tác động lâu dài đối với trẻ em, nhiều em đang lớn lên “thiếu thốn môi trường gia đình ổn định, giáo dục và thậm chí cả niềm vui chơi đùa đơn sơ”.
Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường tình liên đới, đặc biệt là khi “đại đa số người tị nạn được các quốc gia đang phát triển tiếp nhận”, kêu gọi nguồn tài trợ ổn định hơn và tăng cường các cơ hội tái định cư.
Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Balestrero cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tận gốc nguyên nhân, khẳng định rằng “chiến tranh và bạo lực không bao giờ là điều không thể tránh khỏi; chúng luôn bắt nguồn từ các chính sách và quyết định dẫn đến những hậu quả khủng khiếp”. Ngài cũng kêu gọi chấm dứt “ngôn ngữ thù hận và trả thù”, đồng thời tái khẳng định cam kết đối thoại, trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Sự ổn định và hòa bình không đạt được thông qua các mối đe dọa lẫn nhau, cũng không phải thông qua việc sử dụng vũ khí… mà chỉ thông qua đối thoại xác đáng, chân thành và có trách nhiệm”.
Châu Âu
Một bài phát biểu ngắn khác tập trung vào châu Âu, trong đó Tòa Thánh lưu ý rằng hơn 4 năm sau khi chiến tranh ở Ukraine bùng nổ, hậu quả nhân đạo vẫn còn nghiêm trọng. Tòa Thánh nhắc lại lời kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch”, đồng thời nhấn mạnh rằng “hòa bình không thể bị trì hoãn” và hoan nghênh những nỗ lực tiếp tục của các quốc gia trong việc tiếp nhận và hỗ trợ những người tị nạn, bao gồm cả việc gia hạn các biện pháp bảo vệ tạm thời.
Thiên Ân (theo Vatican News)