Tòa Thánh: “Giải pháp hai Nhà nước là con đường khả thi duy nhất cho Israel và Palestine”

 Trong khuôn khổ một hội nghị kéo dài ba ngày, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã cùng thảo luận về phương cách kiến tạo hòa bình giữa Israel và Palestine. Đại diện thường trực của Tòa Thánh khẳng định rằng nền hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp hai Nhà nước.

Hội nghị Liên Hợp Quốc hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine tại New York (Ảnh: VaticanNews)

Hội nghị Liên Hợp Quốc hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine tại New York (Ảnh: Vatican News)

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp tại Trụ sở chính của tổ chức này ở New York trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế cấp cao về “Giải pháp Hòa bình cho Vấn đề Palestine và Việc thực thi Giải pháp Hai Nhà nước”.

Khủng bố luôn là điều không thể chấp nhận

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng “trước sự đau khổ sâu sắc và thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng đang đè nặng trên toàn khu vực”, Tòa Thánh “lên án  một cách dứt khoát” vụ tấn công khủng bố do Hamas thực hiện vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

“Khủng bố không bao giờ có thể được biện minh”, Đức Tổng Giám mục Caccia khẳng định. Tuy nhiên, ngài cũng nhấn mạnh rằng quyền tự vệ phải được thực thi trong “giới hạn truyền thống về sự cần thiết và tính tương xứng”.

Tổng giám mục Caccia phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài trợ cho phát triển, tại Seville, Tây Ban Nha (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám mục Caccia phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ tư về Tài trợ cho sự phát triển, tại Seville, Tây Ban Nha (Ảnh: Vatican News)

Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Caccia cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tòa Thánh trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Dải Gaza. Ngài nhấn mạnh những tội ác tiếp diễn đang “làm tổn thương một cộng đồng vốn đã bị kiệt quệ”—với hàng chục trẻ em thiệt mạng, nhà cửa, bệnh viện và các địa điểm thờ phượng bị tàn phá.

Tình hình này “càng đáng lo ngại hơn khi các Kitô hữu trong khu vực từ lâu đã đóng vai trò quan trọng như một yếu tố trung gian và ổn định, cổ võ đối thoại và hòa bình”, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhận định.

Con đường duy nhất dẫn đến nền hòa bình bền vững

Trước thực trạng hàng loạt gia đình phải di tản, các dịch vụ thiết yếu sụp đổ, nạn đói và những khốn khổ ngày càng gia tăng, Tòa Thánh khẩn thiết kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho tất cả con tin người Israel, trao trả thi hài của những người đã qua đời, bảo vệ mọi thường dân Palestine theo luật nhân đạo quốc tế, và đảm bảo việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở”

Đức Tổng Giám mục Caccia tái khẳng định xác quyết của Tòa Thánh rằng Giải pháp Hai Nhà nước, “dựa trên những đường biên giới an toàn và được quốc tế công nhận, là con đường khả thi và công bằng duy nhất để đạt đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Hội nghị của Liên Hợp Quốc do Pháp và Ả Rập Xê Út tổ chức nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, tại New York (Ảnh: Vatican News)

Hội nghị của Liên Hợp Quốc do Pháp và Ả Rập Xê Út tổ chức nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, tại New York (Ảnh: Vatican News)

Tòa Thánh không chỉ dừng lại ở những lời nói suông. Từ lâu, Giáo hội đã có những hành động cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn này: công nhận Nhà nước Israel qua Hiệp định Cơ bản năm 1993, và công nhận Nhà nước Palestine qua Hiệp định Toàn diện năm 2015. Tòa Thánh tiếp tục cam kết bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine và ủng hộ “khát vọng chính đáng của họ được sống trong tự do, an ninh và phẩm giá trong một Nhà nước độc lập và có chủ quyền”.

Quy chế đặc biệt cho Thành phố linh thánh

Đối với Giêrusalem, một thành phố linh thiêng đối với Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng nơi đây cần có một quy chế vượt lên trên những chia rẽ chính trị và gìn giữ căn tính đặc thù của mình.

Các nhà lãnh đạo Liên hợp quốc và đồng chủ tịch của một hội nghị quốc tế cấp cao do Pháp và Ả Rập Xê Út tổ chức nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine (Ảnh: Vatican News)

Các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc và đồng chủ tịch của một hội nghị quốc tế cấp cao do Pháp và Ả Rập Xê Út tổ chức nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine (Ảnh: Vatican News)

Để đạt được điều này, Tòa Thánh một lần nữa tái khẳng định lời kêu gọi từ lâu nay về một “quy chế đặc biệt” được cộng đồng quốc tế công nhận, nhằm bảo vệ các quyền và phẩm giá của tất cả cư dân và tín hữu thuộc ba tôn giáo, “sự bình đẳng trước pháp luật của các tổ chức và cộng đồng của họ, đồng thời gìn giữ đặc tính linh thiêng và di sản tôn giáo của Thành phố này”.

Bên cạnh đó, quy chế này cũng phải đảm bảo việc bảo vệ các Thánh địa, quyền tiếp cận không bị cản trở đối với các địa điểm linh thiêng, và tạo điều kiện cho việc thờ phượng tại đó. Đức Tổng Giám Caccia mục cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì “Nguyên trạng” (Status Quo), nếu có thể, và không ai bị sách nhiễu trong thành phố này.

Kết thúc thông điệp của mình, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đã nhắc lại lời củaĐức Thánh Cha Lêô XIV trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 20 tháng 7: “Một lần nữa, tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những hành động man rợ của chiến tranh và giải quyết xung đột một cách ôn hòa. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy duy trì luật nhân đạo, đảm bảo việc bảo vệ thường dân, và tôn trọng các nguyên tắc nghiêm cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi, và cưỡng bức di dời dân cư”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết