Tòa Thánh đề cao gia đình và lên án tình trạng nghèo đói tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia cho rằng các chính sách giảm nghèo sẽ hiệu quả hơn “chiến lược giảm mức sinh”.

(Ảnh: Nexus 7 | Shutterstock)

(Ảnh: Nexus 7 | Shutterstock)

Tại cuộc tranh luận chung của Liên hợp quốc của Ủy ban Dân số và Phát triển, Tòa Thánh đã tham gia thảo luận. Tại cuộc họp, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã phát biểu về tình trạng nghèo đói và đề cao gia đình là “đơn vị cơ bản” và nền tảng của xã hội.

Đức Tổng Giám mục Caccia bắt đầu bằng việc thừa nhận những thành quả mà ủy ban đã đạt được nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Tuy nhiên, vị Giám chức ít bận tâm đến sự gia tăng dân số thế giới hơn là sự tồn tại dai dẳng và phổ biến của tình trạng nghèo đói trên thế giới, bao gồm cả tình trạng nghèo cùng cực. Ngài nhắc lại rằng quan điểm của Tòa Thánh về tình trạng nghèo đói là “sự xúc phạm đến phẩm giá vốn có của con người”.

Sự năng động của dân số thế giới, Đức Tổng Giám mục Caccia lưu ý, đang ở ngã ba đường, trong đó ngài liệt kê nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó: “Dân số già đi, tỷ lệ sinh thấp, di cư quốc tế, dân số trẻ ngày càng tăng và sự chênh lệch lớn về tỷ lệ sinh giữa các quốc gia”. Dù đây là những trở ngại nhưng vị Giám chức hy vọng rằng ngài nhìn thấy cơ hội trong số những thách thức đối với sự phát triển.

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc

Đức Tổng Giám mục Caccia chỉ ra rằng một quan niệm sai lầm phổ biến về dân số thế giới là sự tăng trưởng của dân số là do sự gia tăng số người gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực. Vị Giám chức bác bỏ quan điểm cho rằng các chiến lược giảm mức sinh là câu trả lời, đồng thời cho rằng dữ liệu không ủng hộ kết luận này. Thay vào đó, ngài nói rằng sự gia tăng dân số có xu hướng trùng hợp với sự gia tăng đáng kể trong sản xuất lương thực, cho thấy vấn đề nằm ở khâu phân phối.

Thay vì than phiền về sự gia tăng dân số thế giới, điều mà Đức Tổng Giám mục Caccia coi là “nguồn lực tuyệt vời”, vị Giám chức đề nghị nên tập trung vào việc sử dụng nguồn lực này theo cách giảm tỷ lệ nghèo đói. Ngài đã cung cấp một danh sách các gợi ý về cách thực hiện điều này:

“Biện pháp khắc phục cần được tìm kiếm trong những nỗ lực phát triển đích thực, toàn diện và bền vững, đặc biệt là trong các chính sách và chương trình thúc đẩy việc làm, đảm bảo đầu tư vào các dịch vụ công cơ bản cho tất cả mọi người, thúc đẩy việc quản lý tốt các nguồn tài nguyên, bao gồm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và trên hết, hỗ trợ gia đình”.

Đức Tổng Giám mục Caccia kết luận bằng việc thừa nhận rằng lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban trùng với dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Gia đình. Vị Giám chức lưu ý rằng Ủy ban trước đây đã  thừa nhận rằng “gia đình là đơn vị nền tảng của xã hội và vì thế cần được củng cố”. Ngài kêu gọi Liên Hợp Quốc lưu ý đến gia đình trong bất kỳ việc thực hiện chính sách phát triển nào, nhằm cung cấp “sự bảo vệ và hỗ trợ toàn diện”.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube