Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tới lục địa châu Phi trên cương vị Giáo hoàng từ ngày 13 đến 23 tháng 4 năm 2026, khởi đầu với chặng dừng tại Algeria.
Tòa Thánh đã đưa ra thông báo rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tới châu Phi trên cương vị Giáo hoàng từ ngày 13 đến 23 tháng 4 năm 2026.
Trong thông cáo được công bố hôm thứ Tư, 25 tháng 2, Tòa Thánh xác nhận chuyến Tông du kéo dài 11 ngày của Đức Thánh Cha sẽ đưa ngài đến 4 quốc gia châu Phi: Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo.
Theo các quan chức Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Algiers và Annaba (Algeria) từ ngày 13–15 tháng 4; Yaoundé, Bamenda và Douala (Cameroon) từ ngày 15–18 tháng 4; Luanda, Muxima và Saurimo (Angola) từ ngày 18–21 tháng 4; và Malabo, Mongomo cùng với Bata (Guinea Xích đạo) từ ngày 21–23 tháng 4.
Chuyến viếng thăm mục vụ này đáp lại “lời mời của các vị nguyên thủ quốc gia và các nhà chức trách giáo hội có liên quan”, theo thông cáo của Vatican, đồng thời cho biết “chương trình chi tiết của chuyến Tông du sẽ được công bố sau”.
Trước khi Tòa Thánh chính thức đưa ra công bố, chính quyền Angola và Guinea Xích đạo đã công khai xác nhận kế hoạch chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong các thông cáo chính thức cách đó vài tuần.
Tại thời điểm thông cáo của Tòa Thánh được ban hành, cả Cameroon lẫn Algeria vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức riêng về chuyến Tông du dự kiến này.
Vào ngày 13 tháng 1, Angola đã xác nhận chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới châu Phi. Phát biểu với giới báo chí, Đức Tổng Giám mục Kryspin Witold Dubiel, Sứ thần Tòa Thánh tại quốc gia Nam Phi này, xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã chấp nhận lời mời của các Giám mục Công giáo Angola cũng như của Tổng thống João Lourenço.
Đức Tổng Giám mục Kryspin Witold Dubiel mời gọi tất cả mọi công dân Angola chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và bày tỏ hy vọng: “Tôi hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là cơ hội để tái khám phá những giá trị đã hình thành nên dân tộc Angola và để chia sẻ những giá trị đó với các cộng đồng đa dạng đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới”.
Đức Tổng Giám mục José Manuel Imbamba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola, São Tomé và Príncipe (CEAST), cũng kêu gọi người dân Angola tích cực tham gia các ủy ban sẽ được thiết lập nhằm chuẩn bị cho chuyến Tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
“Mỗi ủy ban cần nỗ lực hết mình trong việc chuẩn bị, quảng bá và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao”, Đức Cha Imbamba, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Saurimo (Angola), nhấn mạnh.
Vào tháng 1, Guinea Xích đạo đã cùng với Angola xác nhận chuyến Tông du được mong đợi của Đức Thánh Cha. Theo bản tin ngày 23 tháng 1 của cơ quan báo chí Guinea Xích đạo (PDGE), thông báo chính thức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được đưa ra sau cuộc gặp gỡ cấp cao giữa Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo và các Giám mục Công giáo nước này, đánh dấu sự khởi đầu của công tác phối hợp chuẩn bị giữa Giáo hội và chính quyền cho sự kiện được mô tả là “một sự kiện lịch sử”.
Bản tin cho biết nguyên thủ quốc gia Guinea Xích đạo đã gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Guinea Xích đạo (CEGE) nhằm “phối hợp công tác chuẩn bị cho một sự kiện lịch sử: chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tới Cộng hòa Equatorial Guinea”.
Dưới sự chủ trì của Đức Cha Juan Domingo-Beka Esono Ayang, Giám mục Giáo phận Mongomo và Chủ tịch CEGE, các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã thảo luận về các vấn đề hậu cần và tổ chức với người đứng đầu nhà nước nước này.
Sau cuộc họp, Tổng thống Obiang đã phát biểu trước báo giới, nhấn mạnh ý nghĩa quốc gia và tầm vóc quốc tế của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Tổng thống Obiang khẳng định rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ được đón tiếp ở cấp độ cao nhất với sự tham gia đông đảo của công chúng, ông tuyên bố: “Guinea Xích đạo đã quen với việc đón tiếp các nhân vật quan trọng, vì thế, chúng tôi sẽ huy động toàn dân để tạo nên bầu khí long trọng xứng đáng với Đức Thánh Cha, hầu để lại ấn tượng tốt đẹp về người dân và về tên tuổi Guinea Xích đạo trên trường quốc tế”.
Đức Cha Domingo-Beka mô tả chuyến viếng thăm sắp tới là “một thời khắc của ân sủng và niềm vui cho người dân Guinea Xích đạo”, đồng thời lưu ý rằng đây sẽ là lần đầu tiên sau 44 năm một vị Giáo hoàng đặt chân tới quốc gia này.
Vị Giám chức kêu gọi Dân Chúa tại các Giáo xứ và các cơ sở Công giáo trên toàn quốc khởi sự sự chuẩn bị thiêng liêng ngay từ bây giờ, mời gọi tất cả mọi người hiệp nhất chung quanh 3 hành động định hướng: “chuẩn bị, đón chờ và sống trọn vẹn chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha”.
Chuyến viếng thăm gần đây nhất của một vị Giáo hoàng tới Guinea Xích đạo diễn ra vào ngày 18 tháng 2 năm 1982, khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến thăm quốc gia này, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên và cho đến nay là duy nhất thực hiện chuyến Tông du.

(Ảnh: aciafrica.org)
Đức Thánh Cha Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử hiện đại có kinh nghiệm trực tiếp về châu Phi. Không như các vị tiền nhiệm, ngài đã từng đặt chân đến Đông Phi, Tây Phi, Nam Phi, Bắc Phi và Trung Phi.
Minh Tuệ (theo EWTN)
