Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu quốc gia tính đến năm 2025?

Trong tổng số 184 quốc gia, có 93 quốc gia đặt Đại sứ quán tại Rôma, bao gồm Liên minh châu Âu và Dòng Hiệp sĩ Toàn quyền Malta.

184 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh (Ảnh: Rubén Asenjo / Lisa News)

184 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh (Ảnh: Rubén Asenjo / Lisa News)

Tính đến tháng 1 năm 2025, 184 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, trong đó có Liên minh châu Âu và Dòng Hiệp sĩ Toàn quyền Malta.

Trong số 184 quốc gia này, có 93 quốc gia có Đại sứ quán cạnh Tòa Thánh đặt tại Rôma, bao gồm cả Liên minh châu Âu và Dòng Hiệp sĩ Tòa quyền Malta. Ngoài ra, các văn phòng đại diện được công nhận tại Tòa Thánh của Liên đoàn các Quốc gia Ả Rập, Tổ chức Di cư Quốc tế và Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn cũng đặt trụ sở tại Rôma.

Vị thế ngoại giao của Tòa Thánh trên trường quốc tế

Hiện nay, Liên Hiệp Quốc công nhận tổng cộng 195 quốc gia (bao gồm Tòa Thánh và Palestine). Hoa Kỳ và Tòa Thánh công nhận Đài Loan là một quốc gia, và Hoa Kỳ cũng công nhận Kosovo, do đó con số này có thể tăng lên 197.

Xét con số 195 quốc gia, có thể thấy Tòa Thánh là một trong những quốc gia có mạng lưới ngoại giao rộng lớn nhất trên thế giới.

Tòa Thánh hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với 11 quốc gia, trong đó có một số quốc gia đa số dân theo Hồi giáo (Ả Rập Xê Út, Somalia, Oman, Mauritania và Afghanistan) hoặc các quốc gia theo chế độ cộng sản (Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam). Các quốc gia khác chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là Bhutan, Maldives và Tuvalu.

Những bước tiến ngoại giao đáng chú ý trong năm 2025

Trong năm 2025, Tòa Thánh đã thực hiện một số bước tiến ngoại giao quan trọng. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2025, một Hiệp định đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Ý liên quan đến dự án nhà máy nông – quang điện (agrivoltaics) tại Santa Maria di Galeria.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, Tòa Thánh và Thành phố Berlin đã ký kết một Hiệp định về Viện Thần học Công giáo thuộc Đại học Humboldt tại Berlin.

Sau cùng, vào ngày 3 tháng 11 năm 2025, Văn kiện Trao đổi Công hàm giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh đã chính thức có hiệu lực. Văn kiện này được ký kết tại Rôma vào ngày 12 tháng 11 năm 2024 và tại Thành phố Vatican vào ngày 23 tháng 12 năm 2024.

Hiệp định này sửa đổi Văn kiện Trao đổi Công hàm giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh về việc trợ giúp mục vụ cho Lực lượng vũ trang, được ký kết tại Rôma và Thành phố Vatican vào ngày 13 tháng 2 năm 2018.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết