Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhằm triển khai một giải pháp hiệu quả và lâu dài đối với tội ác chống lại loài người.
Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã phát biểu tại Ủy ban Chuẩn bị cho Hội nghị Liên Hợp Quốc về Ngăn ngừa và Trừng phạt Tội ác chống lại Nhân loại.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng “các hành vi vi phạm sự thánh thiêng của cuộc sống con người vẫn tiếp diễn và, trong nhiều bối cảnh, dường như đang gia tăng”.
“Việc tiếp tục thiếu các phản ứng tập thể hiệu quả không phải là không có hậu quả: trẻ em, phụ nữ và các thành viên của các dân tộc thiểu số và tôn giáo tiếp tục phải chịu đựng sự đàn áp, bạo lực và chết chóc, theo những cách làm tổn thương sâu sắc phẩm giá con người và lương tâm đạo đức của nhân loại”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói.
Trong bối cảnh này, Tòa Thánh hoan nghênh công việc của Ủy ban Chuẩn bị và đánh giá cao cơ hội mà Ủy ban mang lại để giải quyết một trong những thách thức quan trọng nhất mà nhân loại đang phải đối mặt.
Theo Đức Tổng Giám mục Caccia, vấn đề chính không phải là việc nhận diện những tội ác này, mà là “việc xây dựng các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn chúng xảy ra và đảm bảo trách nhiệm giải trình khi chúng xảy ra”.
Mọi người đều nhất trí rằng tội ác chiến tranh bị cấm theo luật quốc tế thông lệ và bất kỳ khuôn khổ quốc tế nào trong tương lai cũng phải dựa trên chính luật quốc tế và bao gồm các biện pháp bảo vệ thích hợp cho các nạn nhân và nhân chứng.
Một cuộc đối thoại mang tính xây dựng dẫn đến một phản ứng hiệu quả
Như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh: “Để tham gia đối thoại, cần phải có sự đồng thuận về những từ ngữ và khái niệm được sử dụng. Việc tái khám phá ý nghĩa của ngôn từ có lẽ là một trong những thách thức chính của thời đại chúng ta”.
Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng “sự hợp tác quốc tế đóng vai trò then chốt, cả trong việc giải quyết các khía cạnh xuyên quốc gia của những tội ác này lẫn trong việc hỗ trợ những quốc gia thiếu khả năng thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của mình”.
Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng “sự hợp tác như vậy sẽ củng cố, chứ không làm suy yếu, các nguyên tắc bổ sung, thủ tục tố tụng công bằng và tôn trọng đầy đủ các quyền con người cơ bản”.
Trọng tâm chính vẫn phải hướng đến các nạn nhân vì “chúng ta cần đảm bảo rằng tiếng nói của họ phải được lắng nghe và phẩm giá của họ phải được tôn trọng, đồng thời đảm bảo các thủ tục công bằng và tôn trọng đầy đủ các quyền con người cơ bản”, ngài cho biết thêm.
Tóm lại, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh rằng Tòa Thánh mong muốn một cuộc đối thoại mang tính xây dựng dẫn đến một phản ứng hiệu quả và lâu dài đối với các tội ác chống lại nhân loại.
Minh Tuệ (theo Vatican News)