Tòa Thánh: ‘Các hành vi vi phạm nhân quyền là mối đe dọa đối với hòa bình’

Đức Ông Janusz S. Urbańczyk, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại OSCE

Đức Ông Janusz S. Urbańczyk, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại OSCE

Tại cuộc họp của OSCE ở Vienna về các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế, Quan sát viên Thường trực của Vatican, Đức Ông Janusz Urbańczyk, đã nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa vấn đề an ninh và hòa bình, và việc tôn trọng nhân quyền.

Một trật tự quốc tế hòa bình không dựa trên sức mạnh của ảnh hưởng quân sự, mà dựa trên sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người. Quan điểm này đã được nhắc lại tại Vienna vào đầu tuần này bởi Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Đức Ông Janusz Urbańczyk.

Đức Ông Urbańczyk đã phát biểu tại phiên bế mạc của Cuộc họp bổ sung lần thứ nhất về “Sự hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế”, diễn ra tại thủ đô của Áo từ ngày 28-29 tháng 3.

Các cuộc thảo luận tập trung vào những gì các thành viên của cộng đồng quốc tế có thể làm nhằm giảm nguy cơ của các vụ vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế trong một cuộc xung đột vũ trang.

Chiến tranh phá vỡ trật tự luật pháp quốc tế

“Cuộc thảo luận đó – Đức Ông Urbańczyk nói – chỉ ra một vấn đề cơ bản: thực tế là chiến tranh tự nó là sự phá vỡ trật tự luật pháp quốc tế; và một cuộc xung đột vũ trang là một sự thất bại sâu sắc đối với pháp quyền quốc tế”.

Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh đã nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa hòa bình và nhân quyền. “Mọi hành vi vi phạm nhân quyền và tự do cơ bản đều là mối đe dọa đối với hòa bình”, Đức Ông Urbańczyk nói.

Kể từ Hiệp ước Helsinki, các quyền con người và các quyền tự do cơ bản phổ quát đã được công nhận là “nhân tố thiết yếu cho hòa bình, công lý và phúc lợi cần thiết để đảm bảo sự phát triển của các mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa chính họ cũng như giữa tất cả các quốc gia”.

Cuộc chiến tại Ukraine

Đề cập cụ thể đến cuộc chiến hiện tại ở Ukraine, Đức Ông Urbańczyk nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần thu hút sự chú ý đối với những hành vi vi phạm liên tục đối với các quyền cơ bản của con người, đồng thời “nhấn mạnh rằng ‘luật pháp quốc tế một lần nữa phải được tôn trọng’”.

Do đó, Đức Ông Urbańczyk nhắc lại rằng trật tự và công lý quốc tế đảm bảo hòa bình và an ninh “không dựa trên sức mạnh quân sự mà dựa trên sự tôn trọng chân thành đối với việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản phổ quát, những vi phạm mà không bao giờ có thể ngừng đánh động lương tâm chúng ta”, Đức Ông Urbańczyk nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết