Tòa Thánh bày tỏ ‘mối quan ngại sâu sắc’ về sự gia tăng luận điệu về hạt nhân

Máy bay ném bom B 52 của Mỹ được triển khai ở Romania (Ảnh: ANSA)

Máy bay ném bom B 52 của Mỹ được triển khai ở Romania (Ảnh: ANSA)

Phát biểu tại một cuộc họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero đã cảnh báo về “mối đe dọa hiện hữu” do vũ khí hạt nhân đặt ra.

Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tại Geneva, đã phát biểu trước Ủy ban Liên Hiệp Quốc về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đức Tổng Giám mục Balestrero nói với các tham dự viên hiện diện để tham dự cuộc thảo luận – có tên chính thức là “Ủy ban trù bị thứ hai của Hội nghị đánh giá năm 2026 về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” – về “mối quan ngại sâu sắc” của Tòa Thánh về sự leo thang hạt nhân.

Tăng cường luận điệu và chi tiêu về hạt nhân

Vũ khí hạt nhân đặt ra, Đức Tổng Giám mục Balestrero cho biết, một “mối đe dọa hiện hữu”, vốn đã trở nên trầm trọng hơn bởi “môi trường chiến lược căng thẳng” hiện tại và “việc hiện đại hóa và mở rộng liên tục các kho vũ khí hạt nhân”.

Một đặc điểm nổi bật trong chính sách ngoại giao của Vatican về các vấn đề hạt nhân là việc sở hữu vũ khí hạt nhân, ngay cả nhằm mục đích răn đe, là sai trái về mặt luân lý. Đây là một nguyên tắc được Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã tái khẳng định tính vô đạo đức của cả việc sản xuất lẫn việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đức Tổng Giám mục Balestrero tiếp tục cho biết rằng Tòa Thánh quan ngại cả về “sự gia tăng liên tục trong chi tiêu quân sự liên quan đến vũ khí hạt nhân” lẫn “sự gia tăng về luận điệu và các mối đe dọa về việc có thể sử dụng chúng”. Những hành động như vậy là “sự sỉ nhục đối với toàn thể nhân loại”, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói.

Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero trong cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 1 (Ảnh: CENCO)

Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero trong cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 1 (Ảnh: CENCO)

Ba đề xuất cụ thể

Đức Tổng Giám mục Balestrero sau đó cho biết rằng Tòa Thánh muốn thực hiện ba đóng góp quan trọng cho cuộc thảo luận hiện tại.

Trước hết, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị, ngoài nghĩa vụ pháp lý, còn là “trách nhiệm luân lý đối với tất cả các thành viên của gia đình nhân loại”.

Đức Tổng Giám mục Balestrero đã trích dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô, trong chuyến viếng thăm Nagasaki năm 2019, đã nói rằng “Hòa bình và sự ổn định quốc tế không tương thích với những nỗ lực xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi về sự hủy diệt lẫn nhau hoặc mối đe dọa hủy diệt hoàn toàn. Chúng chỉ có thể đạt được trên cơ sở đạo đức toàn cầu của sự liên đới và hợp tác”.

Thứ hai, Đức Tổng Giám mục Balestrero kêu gọi việc “đối thoại chân thành” nhằm giảm bớt kho dự trữ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.

Và cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Balestrero lưu ý rằng số tiền chi cho vũ khí hạt nhân có thể được chi tiêu tốt hơn cho các dự án nhân đạo. Vì lý do này, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói, ngài muốn nhắc lại đề xuất lâu dài của Tòa Thánh về việc thành lập một quỹ nghèo đói toàn cầu, được tài trợ bằng “một phần tiền được chi cho vũ khí và các chi tiêu quân sự khác”.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Balestrero tái khẳng định “sự xác quyết chắc chắn” của Tòa Thánh rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều “khả thi và cần thiết”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết