Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ yêu cầu Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho Đức Giám mục Álvarez

Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, bị cảnh sát theo dõi vào đầu tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, bị cảnh sát theo dõi vào đầu tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) đã yêu cầu chính phủ Nicaragua “ngay lập tức tiến hành trả tự do” cho Đức Giám mục Địa phận Matagalpa, Nicaragua, Đức Cha Rolando José Álvarez Lagos, người mà chế độ này đã kết án 26 năm 4 tháng tù vào tháng 2 vì tội là “kẻ phản bội quê hương”.

Trong phán quyết vào ngày 27 tháng 6, IACHR cũng yêu cầu rằng, trong khi “các thủ tục hành chính cần thiết để trả tự do ngay lập tức” cho vị Giám chức được thực hiện, thì Đức Giám mục Álvarez phải được đảm bảo “sự đối xử tử tế” với quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, thực phẩm đầy đủ và tiếp xúc với người thân và luật sư.

“Thủ tục này không thể được sử dụng để trì hoãn việc trả tự do cho người thụ hưởng”, phán quyết của tòa án nêu rõ.

Trong quyết định của mình, IACHR cũng yêu cầu chính phủ Nicaragua báo cáo về tình hình của Đức Giám mục Álvarez chậm nhất vào ngày 7 tháng 7.

Đức Giám mục Álvarez đã bị kết án vào ngày 10 tháng 2, một ngày sau khi chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega trục xuất 222 tù nhân chính trị, trong đó có một số linh mục, sang Hoa Kỳ.

Đức Giám mục Rolando Álvarez cầu nguyện trong một nhà thờ ở Managua vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: MAYNOR VALENZUELA/ REUTERS)

Đức Giám mục Rolando Álvarez cầu nguyện trong một nhà thờ ở Managua vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: MAYNOR VALENZUELA/ REUTERS)

Đức Giám mục Địa phận Matagalpa được tính trong nhóm đó, nhưng vị Giám chức đã từ chối lên máy bay vốn sẽ đưa ngài đến bến bờ tự do nếu không trước hết ngài đã có thể gặp gỡ và đàm luận với các linh mục đã có mặt trên máy bay và cả các Giám mục Nicaragua, một yêu cầu đã bị từ chối và mà sau này Tổng thống Ortega gọi là “ngu xuẩn lố bịch”.

Ngoài phán quyết của IACHR, vào ngày 3 tháng 3, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chế độ độc tài Nicaragua trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez và các tù nhân chính trị khác, và vào ngày 15 tháng 6, Nghị viện Liên minh Châu Âu đã kêu gọi chế độ “chứng minh rằng Đức Giám mục Rolando Álvarez hiện vẫn còn sống”.

Nghị viện EU cũng yêu cầu “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức Giám mục Rolando Álvarez cũng như tất cả các tù nhân chính trị, các nhà hoạt động đối lập, các nhà bảo vệ nhân quyền và môi trường, các thành viên của Giáo hội Công giáo và các nhà báo bị giam giữ tùy tiện”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết