Tổ chức từ thiện Công giáo kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ thảm sát tại nhà thờ ở Nigeria

Thánh giá Tử đạo |Ảnh: Aaron Groote qua Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Thánh giá Tử đạo |Ảnh: Aaron Groote qua Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Cần phải có thêm nhiều nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo trên khắp thế giới lên tiếng về vụ tấn công vào một nhà thờ Công giáo ở Nigeria được cho là khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, một tổ chức từ thiện Công giáo quốc tế cho biết.

Tổ chức Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã lên án “vụ thảm sát vào ngày Lễ Ngũ Tuần” xảy ra vào ngày 5 tháng 6 tại Nhà thờ Công giáo Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, Bang Ondo, là “một hành động khủng bố khác ở Nigeria, một hành động nữa trong danh sách dài các tội ác chống lại các Kitô hữu”.

“Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo trên thế giới lên án một cách kiên quyết và dứt khoát vụ tấn công khủng bố này”, Tổ chức từ thiện cho biết trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên của ACN, bà Maria Lozano, lưu ý rằng Nigeria đã “bị chấn động bởi các tình tiết bạo lực, các vụ cướp bóc và bắt cóc, mặc dù ảnh hưởng đến tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo trong quốc gia, đã dẫn đến một danh sách dài các vụ tấn công nghiêm trọng nhắm vào cộng đồng Kitô giáo trong nhiều thập kỷ qua”.

Trong vụ tấn công xảy ra hôm 5 tháng 6 ở tây nam Nigeria, các tay súng được cho là đã bắn vào anh chị em giáo dân Công giáo đang tham dự Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và kích hoạt chất nổ tại Nhà thờ Thánh Phanxicô ở thị trấn Owo, theo đối tác tin tức châu Phi của CNA, ACI Africa.

Bàn thờ Nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, tiểu bang Ondo sau vụ tấn công vào ngày 5 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: ACI Africa)

Bàn thờ Nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, tiểu bang Ondo sau vụ tấn công vào ngày 5 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: ACI Africa)

Reuters đưa tin rằng các tay súng, hiện vẫn chưa rõ danh tính, đã làm thiệt mạng ít nhất 50 người, theo một bác sĩ địa phương. Cảnh sát tiểu banghiện  vẫn chưa công bố tổng số thương vong.

ACN lưu ý rằng cho đến nay vùng tây nam Nigeria không bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh và bạo lực như các khu vực phía bắc và vành đai giữa của Nigeria.

Đức Tổng Giám mục Lucius Ugorji, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Nigeria, cho biết: “Không nơi nào có vẻ an toàn như trước trên đất nước chúng tôi; thậm chí ngay cả các khu vực thiêng liêng của một nhà thờ”.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Owerri đã lên án “bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất về việc đổ máu vô tội trong Nhà của Thiên Chúa”.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ truy lùng, hỏi tội và trừng phạt những kẻ thủ phạm. Nếu chính phủ không hành động một cách dứt khoát đối với một vấn đề nghiêm trọng như vậy, điều đó sẽ khuyến khích sự suy thoái của tình trạng vô chính phủ đối với quốc gia của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Ugorji nói.

Đức Tổng Giám mục Ugorji kêu gọi Tổng thống Muhammadu Buhari và các nhà lãnh đạo được bầu khác “nâng cao trách nhiệm quan trọng của họ trong việc đảm bảo tính mạng và tài sản của công dân”.

“Thế giới đang theo dõi chúng ta! Và trên hết, Thiên Chúa cũng đang theo dõi chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Ugorji cho biết thêm.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết