
Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu tại buổi công bố “Báo cáo Tự do Tôn giáo trên Thế giới năm 2025” của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) tại Vatican vào ngày 21 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)
Các chế độ độc tài là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự kỳ thị và bách hại tôn giáo tại 52 quốc gia, theo báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (ACN).
Tổ chức bác ái trực thuộc Tòa Thánh này, cùng với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã công bố Báo cáo “Tự do Tôn giáo trên thế giới năm 2025” tại Vatican hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 10, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Giáo hội trong việc làm chứng cho hàng triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ bị đàn áp và bạo lực.
Tại buổi công bố báo cáo, Đức Hồng y Parolin đã bày tỏ quan ngại trước “sự gia tăng hằng năm” của các vụ vi phạm, hiện đang ảnh hưởng đến hơn 5,4 tỷ người trên toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính phủ cần thừa nhận tự do tôn giáo như một “quyền bất khả xâm phạm”, được khẳng định trong Tuyên ngôn “Dignitatis Humanae” của Công đồng Vatican II cũng như Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
“Tất cả mọi người nam và nữ ở khắp mọi nơi đều xứng đáng được tự do khỏi mọi hình thức ép buộc trong vấn đề đức tin — dù đó là áp lực xã hội tinh vi hay những chỉ thị công khai của nhà nước”.
Báo cáo hai năm một lần của CAN, cung cấp cái nhìn tổng quan toàn cầu về tình trạng tự do tôn giáo ảnh hưởng đến tất cả các cộng đồng tôn giáo ở 196 quốc gia từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024, cho thấy chính phủ ở 52 quốc gia đã áp dụng “các chiến lược có hệ thống nhằm kiểm soát hoặc bóp nghẹt đời sống tôn giáo”.
“Tại Trung Quốc, Iran, Eritrea và Nicaragua, các nhà chức trách đã sử dụng công nghệ giám sát đại trà, kiểm duyệt kỹ thuật số, ban hành luật hạn chế và giam giữ tùy tiện nhằm đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập”, thông cáo báo chí của ACN nêu rõ.
Trong buổi ra mắt báo cáo, bà Marta Petrosillo, Tổng biên tập của ACN, cho biết các chế độ độc tài tại một số khu vực ở Châu Mỹ Latinh và Châu Á đang tìm cách “xóa bỏ bản sắc tôn giáo” bằng cách đóng cửa nhà thờ, ngăn cản hoặc cấm dạy giáo lý, thậm chí đổi tên cả làng mạc có yếu tố tôn giáo.
“Tại Bắc Hàn, chế độ coi mọi tín ngưỡng là hành vi tội phạm, và việc cầu nguyện có thể bị trừng phạt bằng tù đày, tra tấn hoặc thậm chí bị xử tử”, bà nói thêm.
“Tại Nicaragua, chính quyền đã áp dụng các biện pháp cực đoan để bịt miệng Giáo hội — một tổ chức tôn giáo đã bị tước tư cách pháp nhân, các hình thức phụng tự và cử hành tôn giáo nơi công cộng đều bị cấm”.
Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra các yếu tố khác đang thúc đẩy sự vi phạm tự do tôn giáo, bao gồm chủ nghĩa thánh chiến và chủ nghĩa sắc tộc tôn giáo tại Châu Phi và Châu Á; cùng với xung đột vũ trang, di cư cưỡng bức và tội phạm có tổ chức đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Trung Đông và Châu Mỹ.
ACN cũng ghi nhận sự suy giảm tự do tôn giáo ngay tại Châu Âu và Bắc Mỹ, với số vụ tấn công nhắm vào các địa điểm thờ phượng, hành hung giáo sĩ và phá rối các buổi cử hành phụng vụ gia tăng đáng kể tại Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Hoa Kỳ.
Minh Tuệ (theo CNA)