Nhân dịp tổ chức Open Doors công bố Danh sách Theo dõi Thế giới năm 2026, ghi nhận một kỷ lục mới về mức độ bạo lực nhắm vào các Kitô hữu, ông Cristian Nani, Giám đốc của tổ chức này, cho biết với Vatican News rằng nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ vị thành niên, đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt đối với khu vực châu Phi cận Sahara.
Theo báo cáo, số lượng Kitô hữu phải đối diện với sự bách hại và có nguy cơ phải chịu đựng bạo lực trên toàn thế giới đã tăng thêm 8 triệu người so với năm ngoái, lên mức kỷ lục 388 triệu người.
“Đáng tiếc thay, đây lại là một năm lập kỷ lục”, ông Cristian Nani, Giám đốc tổ chức Open Doors, nhận định. Hôm thứ Tư, tổ chức này đã công bố Danh sách Theo dõi Thế giới năm 2026, báo cáo mới nhất về những người Kitô hữu bị bức hại trên toàn thế giới. “Trong số 388 triệu người này, có 201 triệu là phụ nữ hoặc trẻ em gái, và 110 triệu là trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi”.
Tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử
Theo Danh sách Theo dõi Thế giới, số quốc gia có mức độ bách hại chống Kitô hữu được xếp vào loại ‘cực đoan’ đã tăng từ 13 lên 15 quốc gia.
Triều Tiên tiếp tục là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu. Danh sách các quốc gia có mức độ bách hại đáng báo động cũng bao gồm Somalia, Eritrea, Libya, Afghanistan, Yemen, Sudan, Mali, Nigeria, Pakistan, Iran, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Myanmar và Syria.
Theo danh sách theo dõi, tình hình Syria đã chuyển từ mức “cao” sang mức “cực kỳ nghiêm trọng”.
Trao đổi với Vatican News, ông Nani cho biết các Kitô hữu tại Syria đang bị đe dọa do quyền lực chính trị mới vẫn còn mang tính “phân mảnh”, điều được thể hiện rõ qua các cuộc đụng độ xảy ra trong những ngày gần đây tại Aleppo.
“Dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, hiện chỉ còn khoảng 300.000 Kitô hữu ở Syria, tức là ít hơn hàng trăm ngàn người so với cách đây 10 năm”, ông nói.
Trọng tâm là châu Phi cận Sahara
Sau một thời gian sụt giảm, số lượng Kitô hữu bị sát hại đã gia tăng trở lại, từ 4.476 lên 4.849 người, tức trung bình 13 người mỗi ngày.
Nigeria tiếp tục được xác nhận là tâm điểm của bạo lực, với 3.490 nạn nhân, chiếm khoảng 70% tổng số Kitô hữu bị sát hại trên toàn cầu.
Số lượng Kitô hữu bị bắt giữ vì đức tin hầu như không thay đổi (4.712 so với 4.744 trong năm 2024), trong khi số người bị bắt cóc đã giảm (3.302 so với 3.775 trong năm 2024).
Các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ cũng giảm (từ 7.679 xuống 3.632 vụ), cũng như các vụ tấn công nhắm vào nhà ở hoặc cửa hàng (từ 28.368 xuống 25.794 vụ). Tuy nhiên, số nạn nhân của các hành vi ngược đãi, cưỡng hiếp và hôn nhân cưỡng bức lại gia tăng, từ 3.944 lên 5.202 người.
Giám đốc Open Doors cho biết Danh sách Theo dõi Thế giới năm 2026 đặc biệt lưu ý đến khu vực châu Phi cận Sahara, nhất là do sự hiện diện của các chính phủ yếu kém, khiến các Kitô hữu dễ trở thành mục tiêu của bạo lực.
“Trọng tâm của Kitô giáo đã chuyển dịch sang châu Phi, nhưng chính tại đây, Kitô giáo lại đang bị tấn công dữ dội nhất”, ông Nani nói khi đề cập đến châu lục nơi sinh sống của khoảng một phần tám dân số Kitô hữu toàn cầu.
Ông cho biết thêm rằng Sudan là một trong những quốc gia đặc biệt đáng quan ngại do nội chiến, cũng như Nigeria, Mali, Niger, Burkina Faso, Cộng hòa Dân chủ Congo và Mozambique.
Trong những bối cảnh mong manh này, các vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu có nhiều nguyên nhân, trong đó các yếu tố về kinh tế đan xen với chiều kích tôn giáo.
Các vụ tấn công tại Nigeria
Danh sách Theo dõi Thế giới 2026 đã được trình bày hôm thứ Tư tại Hội trường “Fallen of Nassiriya” (Những người đã ngã xuống tại Nassiriya) của Thượng viện Ý ở Rôma, kèm theo chứng từ của một nhân chứng đến từ Nigeria, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng bất ổn gia tăng.
Trong những ngày gần đây, Open Doors đã ghi nhận nhiều lời chia sẻ của các Kitô hữu lo ngại về những hành động trả đũa có thể xảy ra từ các nhóm khủng bố sau cuộc không kích của Hoa Kỳ vào dịp lễ Giáng Sinh, đồng thời báo cáo các vụ bạo lực mới nhất tại miền bắc Nigeria.
Các vụ việc này bao gồm 14 nạn nhân trong các vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP) tại bang Adamawa vào ngày 29 tháng 12, cũng như hàng chục nạn nhân khác do những kẻ vũ trang chưa xác định danh tính gây ra khi tấn công một khu chợ tại Dema, bang Niger, vào ngày 4 tháng 1.
Minh Tuệ (theo Vatican News)