Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo: “Đừng quên những người di cư người và những người tị nạn giữa bối cảnh đại dịch”

Trại tị nạn ở Urfa, Thổ Nhĩ Kỳ. Tín dụng: Tolga Sezgin / Shutterstock.

Trại tị nạn ở Urfa, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Tolga Sezgin / Shutterstock)

Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) đã kêu gọi việc gia tăng việc bảo vệ những người di cư, những người tị nạn và những anh chị em vô gia cư khi đại dịch coronavirus tiếp tục.

“Các điều kiện khiến cho nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị buộc phải di tản đồng nghĩa với việc vi-rút này lây lan nhanh chóng qua các cơ sở ẩn náu và các trại tập trung, cướp đi nhiều sinh mạng và đe dọa nhiều người”, Jennifer Poidatz, Phó chủ tịch Phản ứng nhân đạo của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, cảnh báo.

Hơn 70 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ trên toàn cầu đã tạo thành một cuộc khủng hoảng, Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo cho biết trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 4. Hơn một nửa dân số 22 triệu người Syria đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc nội chiến của đất nước này bắt đầu cách đây gần một thập kỷ trước. Yemen đã chứng kiến hơn 3 triệu người bị buộc phải di tản. Hàng triệu người đã chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực, bất ổn và hủy diệt từ các thảm họa thiên nhiên ở Iraq, Nam Sudan, Afghanistan, Venezuela và các quốc gia khác trên thế giới.

Nhưng sự bùng nổ của đại dịch coronavirus trong những tháng gần đây đồng nghĩa với sự rủi ro lớn hơn đối với một dân số đã bị tổn thương, bà Poidatz nói. Các trại tị nạn và các trung tâm giam giữ người nhập cư đặt ra thêm những thách thức trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của vi-rút, vì các biện pháp vệ sinh xã hội và vệ sinh trong các môi trường đông đúc này có thể khó đạt được.

Những người trong các tình huống sống bấp bênh này “có nguy cơ mắc bệnh cao hơn trong thời gian bình thường”, bà Poidatz nói, và trong một đại dịch, họ cần được bảo vệ thêm.

“Họ thường thiếu những thứ cần thiết cơ bản nhất, bao gồm nước sạch, thức ăn và biện pháp vệ sinh đúng cách”.

Trong những tháng gần đây, hơn 2 triệu người trên toàn cầu đã bị nhiễm loại coronavirus chủng mới rất dễ lây lan, vốn không có triệu chứng hoặc gây ra các triệu chứng nhẹ trong hầu hết các trường hợp, nhưng có thể nghiêm trọng hoặc gây tử vong, đặc biệt ở người già hoặc những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Mối lo ngại ngày càng gia tăng đối với những người vô gia cư và những người tị nạn đã dẫn đến lời kêu gọi tăng cường nỗ lực đảm bảo nhà ở, thực phẩm, và vệ sinh cho những người này, cũng như các thiết bị bảo vệ và xét nghiệm COVID-19, căn bệnh do coronavirus chủng mới gây ra.

Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cho biết, cơ quan này “đã trả tự do cho gần 700 cá nhân sau khi đánh giá lịch sử nhập cư, hồ sơ tội phạm, mối đe dọa tiềm ẩn đối với vấn đề an ninh công cộng, và an ninh quốc gia”.

Cơ quan này cũng cho biết họ đang thực hiện các biện pháp bổ sung trong các trung tâm giam giữ để đảm bảo việc giữ khoảng cách xã hội, giảm thời gian ở các khu vực công cộng và cách ly những người bị nhiễm bệnh.

Khoảng 32.000 người nhập cư đang bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư trên cả nước. Các trung tâm đã báo cáo khoảng 90 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 trong số những người bị giam giữ, và gần hai chục trường hợp trong số các công nhân, theo NPR.

Các quan chức tại trại tị nạn Ellwangen ở miền nam nước Đức báo cáo rằng gần một nửa trong số 600 cư dân ở đó đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo EU Observer.

Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo cảnh báo rằng “COVID-19 có thể gây ra sự gián đoạn có quy mô lớn đối với sinh kế, sự an toàn và sự gắn kết xã hội của những người có hoàn cảnh khó khăn – đe dọa sự tiếp cận hạn chế của họ đối với các cơ sở trú ẩn, thực phẩm, giáo dục và khả năng làm việc”.

Cơ quan này đang làm việc với các đối tác của mình tại hơn 30 quốc gia để chống lại sự lây lan của COVID-19, bao gồm cả các cộng đồng đã bị tổn thương.

“Các đội ngũ CRS đang chạy đua với thời gian để thiết kế các trung tâm chọn lọc chữa trị cho các cơ sở y tế và các trung tâm tạm thời để cách ly”, bà Poidatz cho biết. “Chúng tôi cũng đang xem xét chữa các cơ sở trú ẩn để cho phép không gian cách ly nếu có thể”.

Minh Tuệ (theo CNS)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết