Tổ chức ACN chữa lành vết thương của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo

Bà Rebecca Samuel, mẹ của Sarah, một trong những nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc, khóc trong lễ kỷ niệm 7 năm nữ sinh bị bắt cóc ở Abuja, Nigeria

Bà Rebecca Samuel, mẹ của Sarah, một trong những nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc, khóc trong lễ kỷ niệm 7 năm vụ các nữ sinh bị bắt cóc ở Abuja, Nigeria

Tổ chức Giáo hoàng mang tên”Viện trợ các Giáo hội Đau khổ” (ACN) khởi động một chiến dịch mới nhằm giúp chữa lành vết thương của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở châu Phi.

Trong những năm qua, các Kitô hữu tại châu Phi là mục tiêu của các vụ tấn công chưa từng có bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan. Đây là lý do tại sao “Viện trợ các Giáo hội Đau khổ” (ACN), Tổ chức thuộc Giáo hoàng, trợ giúp các Kitô hữu bị đàn áp trên thế giới, đã phê duyệt phân bổ hơn 9,5 triệu đô la cho một chiến dịch mới nhằm tiếp cận các nạn nhân và thúc đẩy việc cùng nhau chung sống hòa bình.

Một nhiệm vụ quan trọng

Được mệnh danh là “Chữa lành vết thương của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở Châu Phi”, chiến dịch hỗ trợ một số sáng kiến và chương trình nhằm xoa dịu “sự đau khổ của người dân và giúp họ trải nghiệm một chút hy vọng Phục sinh”, Tiến sĩ Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành của Tổ chức ACN, giải thích. “Bản thân Giáo hội Công giáo ở Châu Phi thường là một trong những nạn nhân, nhưng hơn bất cứ điều gì, Giáo hội Công giáo là một nguồn lực quan trọng của sự hỗ trợ, hòa giải và chữa lành cho tất cả những ai đang phải chịu đựng bạo lực. Vì lý do này, ACN coi sự trợ giúp mà họ cung cấp cho Giáo hội tại ‘lục địa của các vị tử đạo’ là một trong những sứ mạng quan trọng nhất của mình, giờ đây hơn bao giờ hết”, Tiến sĩ Heine-Geldern nói.

Thúc đẩy đối thoại liên tôn

Một trong những ưu tiên chính trong sứ mạng của Giáo hội Châu Phi là thúc đẩy đối thoại liên tôn hướng tới sự hiểu biết hơn nữa cũng như tinh thần huynh đệ ở tất cả các bên. Ví dụ, tại quốc gia Mali chủ yếu là Hồi giáo, ACN đang giúp Viện Đào tạo Hồi giáo-Kitô giáo xây dựng một tòa nhà mới ở thủ đô Bamako để giúp nhiều học viên có thể tiếp cận các khóa học liên tôn hơn.

Chữa lành những vết thương

Nhưng hòa bình thực sự cũng đòi hỏi phải chữa lành những vết thương mà các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo phải chịu đựng. Để giúp họ phục hồi chức năng, ACN đang tài trợ một số dự án tập trung vào việc đào tạo tâm lý và tâm linh. Một trong những dự án này đang diễn ra tại Giáo phận Maiduguri, Nigeria, nơi nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã để lại hậu quả là 2.000 góa phụ bị chấn thương tâm thần và hàng nghìn trẻ mồ côi. ACN đã giúp thành lập một trung tâm đào tạo các nhà trị liệu chấn thương để hỗ trợ các nạn nhân.

Tài trợ cho các khóa Tĩnh tâm và các khóa đào tạo cho các Linh mục và Tu sĩ

Tổ chức Viện trợ các Giáo Hội Đau khổ cũng cung cấp kinh phí cho các khóa Tĩnh tâm và các khóa đào tạo cho các Linh mục và Tu sĩ để giúp họ sống đúng với ơn gọi của mình trong những điều kiện nguy hiểm. Tổ chức Giáo hoàng tài trợ các cuộc hội thảo thường xuyên cho các Linh mục và Tu sĩ ở các quốc gia như Burkina Faso (nơi hàng chục nghìn người đã phải di tản vì các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo và nhiều Kitô hữu đã bị giết hại trong vài năm qua), cũng như ở Cameroon, Nigeria và miền Trung Cộng hòa Châu Phi.

Ngoài ra, ACN giúp các Linh mục và tôn giáo kiếm kế sinh nhai và cung cấp cho họ phương tiện đi lại để họ có thể thực hiện công việc hỗ trợ các nạn nhân của tình trạng bạo lực Hồi giáo. 26 Nữ tu thuộc Giáo phận Pemba thuộc tỉnh Cabo Delgado của Mozambique bị chiến tranh tàn phá đã được hưởng lợi từ hình thức viện trợ này.

Hỗ trợ việc xây dựng lại các nhà thờ

Cuối cùng, tổ chức Công giáo này hiện cũng đang hỗ trợ việc tái thiết các nhà thờ và cơ sở hạ tầng tôn giáo đã bị các nhóm Hồi giáo phá hoại. Ví dụ, ở quốc gia Niger chủ yếu là Hồi giáo, kinh phí đã được cung cấp để xây dựng lại một Nhà thờ Giáo xứ ở thành phố Zinder, vốn đã bị phá hủy vào năm 2015 để trả đũa cho việc xuất bản những bộ phim hoạt hình mô tả Tiên tri Mohammed của tạp chí Pháp “Charlie Hebdo”.

12 quốc gia châu Phi lọt vào “danh sách đỏ” trong báo cáo của ACN về tự do tôn giáo

Theo Báo cáo năm 2021 về Tự do Tôn giáo trên Thế giới của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, được công bố vào tuần trước, châu Phi bao gồm 12 trong số 26 quốc gia được xếp vào danh sách đỏ, biểu thị sự tồn tại của cuộc đàn áp tôn giáo đó là: Mali, Nigeria, Burkina Faso, Cameroon, Niger, Chad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Eritrea, Mozambique, Gibuti, Somalia và Lybia.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết