
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận một món quà từ Sheikh Ahmad el-Tayeb, Đại Imam của Đại học Al Azhar Azhar của Ai Cập, trong một buổi tiếp kiến riêng tại Vatican vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 (Ảnh: CNS / Paul Haring)
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí quyết định coi ngày 4 tháng 2 hàng năm là Ngày Quốc tế về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, bắt đầu từ năm 2021. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mời gọi các quốc gia thành viên, hệ thống Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác cử hành ngày này theo cách mà mỗi quốc gia cho là phù hợp.
Vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam của Đại học Al Azhar, Sheikh Ahmed al-Tayeb, đã ký “Văn kiện về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại” mang tính lịch sử tại Abu Dhabi. Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ đặc biệt đề cập đến sự kiện quan trọng đó trong mối quan hệ Kitô giáo-Hồi giáo như là nguồn cảm hứng cho ngày này.
“Hôm nay đánh dấu một thành tựu lịch sử vĩ đại trong lịch sử nhân loại”, Thẩm phán Mohamed Mahmoud Abdel Salam phát biểu với America. Ông Salam là tổng thư ký của Cao Ủy về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, nhóm đã dẫn đầu sáng kiến này. Ông Salam cũng đã làm nên lịch sử vào tháng 10 năm 2020 khi ông trở thành người Hồi giáo đầu tiên trình bày Thông điệp của Đức Giáo hoàng, “Fratelli Tutti”, tại Vatican.
“Điều này thể hiện sự công nhận của quốc tế đối với những nỗ lực chung của Đại Imam của Đại học Al Azhar và Đức Giáo hoàng Phanxicô trong việc thúc đẩy cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa”, ông Salam nói.
Ông Salam cho biết các thành viên của ủy ban đã gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres vào tháng 12 năm 2019. Thẩm phán Salam đã trao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc một lá thư chứa đựng đề xuất cho ngày được quốc tế công nhận. Nhưng vì ủy ban không thể trình bày đề xuất trước Đại hội đồng – chỉ một quốc gia thành viên mới có thể làm điều đó – nên ủy ban đã yêu cầu Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trình bày và phối hợp nỗ lực của mình với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống để có được sự hỗ trợ cần thiết từ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
Yêu cầu tuyên bố ngày quốc tế này đã được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trình lên Đại hội đồng LHQ vào ngày 21 tháng 12, đại diện cho 34 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập và Saudi Arabia.
Phát biểu vào ngày 21 tháng 12, Lana Nusseibeh, Đại sứ và Đại diện thường trực của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Liên Hợp Quốc, thay mặt cho các quốc gia ủng hộ, phát biểu với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc rằng trong những năm gần đây đã có “sự gia tăng đáng kể tình trạng bạo lực, những phát ngôn thù hận, chủ nghĩa bài ngoại, sự cuồng tín tôn giáo và các hình thức phân biệt đối xử khác”.
“Đối mặt với những mối đe dọa xuyên quốc gia như vậy”, bà Nusseibeh nói, “chúng ta cần ủng hộ các sáng kiến khuyến khích tinh thần liên đới và thống nhất giữa mọi người trên tinh thần của ‘tình huynh đệ nhân loại’”.
Bà Nusseibeh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn và đồng thời cũng nhấn mạnh rằng nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ghi nhận những đóng góp quý báu của người dân thuộc mọi tôn giáo và tín ngưỡng cho nhân loại. Nó cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục trong việc thúc đẩy lòng khoan dung và xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Nghị quyết này khen ngợi tất cả các sáng kiến quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương của các nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa.
Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã được nhất trí thông qua.
Cao Ủy về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại bao gồm năm thành viên Hồi giáo và hai thành viên Công giáo — Đức Hồng y Miguel Ayuso, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, và cựu Thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Ông Yoannis Lahzi Gaid, một Linh mục Công giáo Coptic. Các thành viên khác bao gồm Tổng thư ký của Hội đồng các Giáo hội Thế giới, một giáo sĩ Do Thái giáo và cựu Tổng thư ký của Unesco.
Phát biểu với America, ông Salam nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị cá nhân đã phát triển trong những năm qua giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam của Đại học Al Azhar cho mối quan hệ tốt đẹp giữa các tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo cũng như cho nền hòa bình trên thế giới. Ông Salam đã thu hút sự chú ý đối với thực tế là các nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện với nhau qua điện thoại trong hơn 20 phút vào ngày 19 tháng 11, và ngày hôm sau họ đã tái khẳng định trên Twitter sự ủng hộ của họ đối với “Tinh thần Huynh đệ Nhân loại như là giải pháp nhằm xóa bỏ bạo lực, tình trạng phân biệt đối xử và sự hận thù nhân danh tôn giáo”.
Ông Salam cho biết việc Liên Hợp Quốc phê chuẩn Ngày Quốc tế về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại này là một kết quả quan trọng của tình hữu nghị đó.
Minh Tuệ (theo America)